VĐV đấu kiếm Việt Nam mắc Covid-19 sau khi dự vòng loại Olympic

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 21:32 17/05/2021

Một VĐV đội đấu kiếm Việt Nam dương tính với Covid-19 sau khi dự vòng loại Olympic Tokyo vào cuối tháng 4 ở Uzbekistan.

Đấu kiếm Việt Nam có 6 VĐV tham dự giải trong hai ngày 25 và 26/4. Ngày 7/5, đội trở về Việt Nam.

Sau khi được xét nghiệm, một VĐV được xác định dương tính với Covid-19 và được cách ly riêng theo quy định. Hiện tại, sức khoẻ của VĐV này diễn biến tốt. Các thành viên khác vẫn đang cách ly tại TP.HCM theo đúng quy định 21 ngày.

VĐV đấu kiếm Việt Nam mắc Covid-19 sau khi dự vòng loại Olympic - Ảnh 1.

Đấu kiếm Việt Nam có một VĐV mắc Covid-19 sau khi dự vòng loại Olympic Tokyo tại Uzbekistan vào cuối tháng 4 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Trước khi dự giải, các thành viên đã được tiêm mũi thứ nhất vaccine Covid-19. Tuy nhiên, kiếm thủ mắc Covid-19 là người duy nhất chưa được tiêm vì sát ngày lên đường đi thi đấu.

Tại vòng loại Olympic ở Uzbekistan, Liên đoàn đấu kiếm thế giới không yêu cầu các VĐV tham dự bắt buộc phải tiêm vaccine Covid-19. Đội đấu kiếm Việt Nam vì thế vẫn đưa VĐV chưa được tiêm đi dự giải.

Đội đấu kiếm Việt Nam dự vòng loại ở Uzbekistan gồm Vũ Thành An, Thu Phương, Phương Kim, Khánh Linh, Minh Quang và Tiến Nhật. Sau hai ngày tranh tài, các VĐV đều không thể giành vé dự Olympic Tokyo.

Trước đó, đấu kiếm Việt Nam từng giành 4 suất chính thức dự Olympic Rio tại Brazil năm 2016.