VAR, bóng thi đấu đặc biệt và những điểm mới ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19?

Viết Huy (Sport5), Theo Trí Thức Trẻ 11:45 25/07/2018

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2018/19 đang đến rất gần, những bản hợp đồng bom tấn, một số thay đổi trên băng ghế huấn luyện...

Huấn luyện viên

Kể từ kết thúc mùa giải trước, 4 CLB tại Premier League đã thay đổi HLV của họ. Đáng chú ý, có sự xuất hiện của 2 ông lớn thủ đô London là Arsenal và Chelsea.

Chelsea thay thế Antonio Conte bằng một người Italy khác, đó là cựu HLV Napoli Maurizio Sarri. Trong khi Arsenal chấm dứt kỉ nguyên của Arsene Wenger và người thay thế Giáo sư là một HLV giàu cá tính và có phần thực dụng hơn Unai Emery, cựu thuyền trưởng của PSG và Sevilla.

VAR, bóng thi đấu đặc biệt và những điểm mới ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19? - Ảnh 1.

Hàng loạt thuyền trưởng mới hứa hẹn một mùa giải Ngoại hạng Anh giàu tính cạnh tranh.

West Ham, một CLB khác của thủ đô London cũng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi Manuel Pellegrini, người từng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City, sẽ thay thế David Moyes ngồi ghế nóng tại The Hammers.

Everton cũng tìm được người kế nghiệm xứng đáng của Sam Allardyce khi họ bổ nhiệm cựu HLV Watford, ông Marco Silva.

CLB mới thăng hạng

Chắc chắn cả ba CLB lên hạng năm nay đều là những đội bóng không còn xa lạ gì với nhiều CĐV theo dõi giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Wolverhampton có một mùa giải vô cùng đáng nhớ tại Sky Bet Championship, họ vô địch với một số điểm kỉ lục (99 điểm). Người thuyền trưởng đã chèo lái con tàu Wolves trở lại Ngoại hạng Anh sau 6 năm vắng mặt là HLV người Bồ Đào Nha, ông Nunu Santo. Bầy sói hứa hẹn sẽ trở thành một hiện tượng mới ở mùa giải năm nay.

Với một HLV dạn dày kinh nghiệm Neil Warnock, Cardiff là đội bóng thứ 2 giành chiếc vé thăng hạng Premier League. Một mùa giải vô cùng khó khăn nhưng đội bóng đến từ xứ Wales đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ 2, qua đó giành chiếc vé trực tiếp có mặt tại Premier League mùa giải tới. Còn với HLV Neil Warnock, Cardiff là đội bóng thứ 4 ông dẫn dắt tại Ngoại hạng Anh sau Sheffield United, QPR và Crystal Palace.

Fulham đã vắng mặt tại Premier League kể từ mùa giải 2013/14. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng này bổ nhiệm cựu tiền vệ Scott Parker vào thành phần BHL. HLV trưởng Slavisa Jokanovic cũng vừa tăng cường cho đội bóng của mình rất nhiều bản hợp đồng đáng để chờ đợi.

Những bản hợp đồng mới

Sau một mùa giải trắng tay, Arsenal đã cho thấy sự tích cực của mình trên thị trường chuyển nhượng khi mang về cho mình 4 tân binh gồm thủ môn Bernd Leno, tiền vệ Lucas Torreira, Trung vệ Skoratis và cầu thủ trẻ Guendouzi.

VAR, bóng thi đấu đặc biệt và những điểm mới ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19? - Ảnh 2.

Người nhện Alisson sẽ chấm dứt cơn ác mộng Karius.

Liverpool biến Alisson Becker trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới sau "biến cố" Karius. Họ bổ sung khá nhiều ở tuyến tiền vệ với 3 cái tên đáng chờ đợi như Naby Keita, Fabinho và Xherdan Shaqiri. Riyad Mahrez là bản hợp đồng duy nhất của Man City lúc này, trong khi người hàng xóm Man Utd đã có mang về cho mình Fred và Diogo Dalot.

Fullham bất ngờ đánh bại nhiều ông lớn ở Châu Âu để có được Jean Michel Seri của Nice. Trong khi đó West Ham cũng hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi mang về Felipe Anderson với mức phí chuyển nhượng kỉ lục của CLB, sau đó Jack Wilshere và Andriy Yarmolenko cũng về đầu quân cho đội bóng này.

Thời gian chuyển nhượng

Premier League sẽ có thời hạn chuyển nhượng mới trong năm nay, cửa sổ thị trường chuyển nhượng sẽ kết thúc vào 9/8 trước ngày khai mạc của giải đấu 2 ngày, để tránh sự gián đoạn cho các đội khi mùa giải bắt đầu. Thị trường chuyển nhượng mùa đông sẽ hoạt động vào tháng 1 như bình thường.

VAR – có hay không?

Và câu trả lời là không! VAR mặc dù đã được sử dụng tương đối thành công tại World Cup 2018, nhưng BTC Premier League quyết định sẽ không áp dụng nó cho mùa giải 2018/19 tới đây.

Nhưng đại diện từ BTC tiết lộ nó sẽ được thử nghiệm ở một số trận đấu trong khuôn khổ FA Cup và Carabao Cup.

Bóng thi đấu

Mùa giải mới của Premier League sẽ sử dụng trái bóng Merlin của nhà sản xuất Nike. Hãng sản xuất đồ thể thao này cho biết Merlin sẽ là trái bóng đầu tiên được ghép bởi 4 miếng da thay vì 32 như thường lệ.

Trái bóng này cũng được Nike lần đầu đưa công nghệ ACC vào sử dụng. Công nghệ này đảm bảo trái bóng luôn được kiểm soát tốt trong mọi điều kiện thời tiết và sân bãi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày