Văn Toàn vụng về cover hit của Sơn Tùng M-TP, Xuân Trường gửi lời cảm ơn các fan từ Hàn Quốc

GG, Theo Trí Thức Trẻ 09:15 24/10/2019

Trong buổi lễ gala tri ân hội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ phố Núi đã không ngần ngại khoe chất giọng còn khá vụng về nhưng đầy tình cảm của mình để cảm ơn những người đã ủng hộ đội bóng suốt thời gian qua.

Văn Toàn hát tặng CĐV Hoàng Anh Gia Lai. Video: Hội CĐV Hoàng Anh Gia Lai

Ngày hôm qua (23/10), HAGL đã giành chiến thắng đậm 4-1 trước Khánh Hòa trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2019. Văn Toàn và Minh Vương đều có được cú đúp cho riêng mình. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ đội bóng phố Núi đã tham gia buổi gala nhỏ để tri ân NHM, những người đã đồng hành cùng họ trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Trong buổi lễ, Văn Toàn đã không ngần ngại hát một đoạn của ca khúc "Như Ngày Hôm Qua" của Sơn Tùng M-TP. Có thể thấy sự vụng về của chàng trai người Hải Dương khi anh cất giọng, tuy nhiên, tất cả các fan và người hâm mộ đều hưởng ứng hết mình bởi sự chân thành của Văn Toàn.

Trên trang cá nhân, cầu thủ này đã chia sẻ khá cảm động: "Cảm ơn ! Cảm ơn ! Cảm ơn. Ngoại trừ câu nói này không biết phải nói gì hơn, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn người hâm mộ cả nước của HAGL. Một mùa bóng khó khăn, vất vả với toàn thể đội. Đội đã thi đấu không tốt làm mọi người thật vọng, nhưng các bạn mọi người hâm mộ luôn ủng hộ HAGL. Toàn đội sẽ cố gắng vào năm sau, hi vọng mọi chuyện trong năm tới sẽ tốt hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại".

Văn Toàn vụng về cover hit của Sơn Tùng M-TP, Xuân Trường gửi lời cảm ơn các fan từ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Xuân Trường cảm ơn CĐV của HAGL.

Bên cạnh đó, từ đất nước Hàn Quốc xa xôi, dù đang trong thời gian điều trị chấn thương dây chằng, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng không quên viết đôi dòng tri ân người hâm mộ HAGL trên fanpage của mình: "Một mùa giải nữa đã khép lại và chúng ta đã trải qua mọi thăng trầm cùng nhau vô cùng đoàn kết. Hy vọng mùa giải tới chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và tiến bộ hơn nữa. Cảm ơn hàng nghìn cổ động viên đã luôn đồng hành cùng chúng tôi, cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sự cổ vũ của các bạn luôn giúp chúng tôi vượt qua khó khăn một cách mạnh mẽ. Hẹn gặp lại".

Kết thúc mùa giải 2019, HAGL một lần nữa khiến những người yêu mến họ thất vọng khi không thể cải thiện thành tích ở đấu trường Quốc nội. Dù sở hữu nhiều tài năng lớn của bóng đá Việt nhưng họ vẫn nằm trong nhóm những đội phải đua trụ hạng cho đến những vòng đấu cuối cùng.