Văn Toàn: "Tôi chơi tốt hơn khi không có Công Phượng"

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:18 28/09/2016

Văn Toàn cho biết việc không có Công Phượng sẽ giúp anh được chơi tự do và thoải mái hơn. Anh cũng có những chia sẻ về người đàn anh Lê Công Vinh khi được so sánh với CV9.

- Vừa mới được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của HAGL mùa giải vừa qua, Văn Toàn cảm thấy thế nào về điều này?

Trong mùa giải vừa qua, tôi được thi đấu nhiều hơn và rất vui khi những nỗ lực và cố gắng của mình đã giúp ích cho thành tích chung của CLB. Việc thi đấu nhiều cũng giúp tôi tiến bộ hơn rất nhiều về mặt thể lực cùng kỹ chiến thuật. Tôi sẽ cố gắng để tiếp tục hoàn thiện mình hơn, vì lúc này tôi vẫn còn rất trẻ và cần phải học hỏi thêm nữa.

Văn Toàn: Tôi chơi tốt hơn khi không có Công Phượng - Ảnh 1.

- Một số ý kiến cho rằng việc không có Công Phượng ở HAGL đã giúp cho Toàn thi đấu tốt hơn. Anh nghĩ sao về điều này?

Khi không có Công Phượng thì tôi dễ đá hơn vì được hoạt động rộng cũng như chơi tự do và thoải mái hơn. Đó có thể là lý do giúp tôi chơi tốt hơn ở mùa giải vừa qua.

- Ở mùa giải vừa qua, người ta thấy Văn Toàn xuất hiện nhiều hơn ở vị trí tiền vệ thay vì tiền đạo như trước. Anh có cảm thấy mình phù hợp với vị trí nào nhất?

Tôi đã thi đấu ở khá nhiều vị trí khác nhau, gần đây đa phần tôi chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình phù hợp hơn khi thi đấu là vị trí tiền vệ cánh phải, khi ấy tôi sẽ phát huy được ưu điểm về tốc độ cũng như những đường đi bóng bó vào trong hơn.

Văn Toàn: Tôi chơi tốt hơn khi không có Công Phượng - Ảnh 2.

- Sau 3 buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển, hầu hết đều không trọn vẹn vì gặp mưa, Văn Toàn cảm thấy thể lực của mình vào lúc này như thế nào, nhất là sau một mùa giải thi đấu gần như không bỏ trận nào. Nếu tự chấm điểm cho mình thì Toàn được mấy điểm về thể lực lúc này?

Trong năm nay tôi thi đấu rất nhiều, nên cảm thấy mình có thể lực tiến bộ hơn trước. Anh Võ Huy Toàn có bảo là nếu tự chấm điểm thì anh ấy nhận 8 điểm về thể lực, thế thì tôi xin nhận 7 điểm, vì thể lực của tôi vẫn thua anh ấy 1 điểm và sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn.

- Ở đội tuyển vào thời điểm vị trí tiền vệ tấn công đang rất chật chội, Văn Toàn có tin rằng mình đủ sức cạnh tranh hay không?

Tôi là người trẻ nhất của đội tuyển lúc này, thế nên khi lên tuyển tôi sẽ cố gắng rèn luyện và học hỏi từ các đàn anh. Còn việc cạnh tranh thì cầu thủ nào cũng mong muốn mình được HLV thừa nhận. Tuy nhiên, để trụ lại được ở đội tuyển tôi nghĩ điều quan trọng là nỗ lực của bản thân và cần cả may mắn nữa. Tôi hy vọng mình sẽ gặp may mắn không bị chấn thương và trụ lại được trong danh sách cuối cùng dự AFF Cup 2016 cùng toàn đội.

Văn Toàn: Tôi chơi tốt hơn khi không có Công Phượng - Ảnh 3.

- Cách chơi bóng của Văn Toàn bây giờ khá giống với Công Vinh hồi trẻ, Toàn nghĩ sao khi người ta nói Văn Toàn là bản sao của Công Vinh?

Có thể nói anh Công Vinh là cầu thủ chuyên nghiệp số 1 Việt Nam, đó là điều không cần phải bàn cãi. Anh ấy đã làm được rất nhiều điều cho bóng đá Việt Nam và để có thể được như anh Vinh thì tôi cần phải nỗ lực và cố gắng hơn rất nhiều nữa.

- Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công cùng đội tuyển!