Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài?

duong nam, Theo Helino 00:00 10/07/2019

Thực trạng kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn khiến nhiều khán giả trăn trở nhưng vẫn còn đó không ít điểm sáng.

Mặt tối đằng sau ánh hào quang của Kpop bao gồm những câu chuyện liên quan tới hợp đồng nô lệ, hợp đồng tình tiền, vấn nạn kỳ thị các thành viên ngoại quốc trong một bộ phân công chúng Hàn… Thực trạng phân biệt đối xử đối với các idol người nước ngoài đã từng diễn ra ở thị trường Kpop từ nhiều năm trước nhưng gần đây, vấn nạn này mới trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận sau câu chuyện của Lisa (BLACKPINK).

Bất kỳ ai tới xứ người lập nghiệp cũng đều phải trải qua nhiều khó khăn và đối với các idol ngoại quốc hoạt động tại thị trường Kpop, những gian khổ đó còn lớn hơn gấp bội.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 1.

Nguyên nhân của thực trạng kỳ thị thần tượng người nước ngoài

Người Hàn vốn có tinh thần tự tôn rất cao vậy nên không có gì ngạc nhiên khi một bộ phận công chúng Hàn xem nghệ sĩ nước mình là nhất. Người hâm mộ không còn lạ lẫm trước hình ảnh nhiều chàng trai, cô nàng người nước ngoài cố biến mình trở nên thật giống các idol người Hàn để tìm được một chỗ đứng trong thị trường Kpop đầy khắc nghiệt.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 2.

Nhiều thần tượng người nước ngoài dù cố gắng đến đâu cũng khó có thể được xem trọng như các idoi bản địa

Bên cạnh đó, việc các idol ngoại quốc tới Hàn Quốc hoạt động và giành được sự chú ý tại đây cũng khiến một bộ phận netizen Hàn không hài lòng bởi lẽ những thần tượng người nước ngoài này được cho là đã cướp đi… công ăn việc làm của các idol bản địa.

Ngoài ra, không ít thần tượng ngoại quốc từng kiện công ty Hàn Quốc để đòi thanh lý hợp đồng sau khi đạt được danh tiếng, khiến một bộ phận công chúng Hàn cho rằng những idol người nước ngoài tới Hàn Quốc hoạt động chủ yếu vì cái danh.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 3.

Loạt thành viên người Trung Quốc của EXO, Super Junior từng kiện SM nhằm thanh lý hợp đồng sau khi đã nổi tiếng

Những suy nghĩ nói trên của một bộ phận công chúng Hàn hoàn toàn đi ngược lại với xu hướng phát triển của Kpop. Được biết, Kpop hiện đã bước sang giai đoạn toàn cầu hóa, cần nhiều thần tượng ngoại quốc tham gia hoạt động để ngày càng bành trướng, củng cố vị thế trên thị trường âm nhạc thế giới.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 4.

Trên thực tế, Kpop vẫn cần thêm nhiều thần tượng người nước ngoài khác để gia tăng sự bành trướng. GOT7 không thành công tại Hàn nhưng lại gây sốt tại nước ngoài nhờ những thành viên ngoại quốc

Đủ kiểu phân biệt đối xử với các thần tượng ngoại quốc trong thị trường Kpop

Những thần tượng ngoại quốc luôn phải cố gắng, nỗ lực gấp đôi idol bản địa để được công nhận và biết đến trong thị trường Kpop khắc nghiệt. Nhiều idol ngoại quốc rất tài năng vẫn bị phân biệt đối xử ít nhiều khi đã giành được sự chú ý từ công chúng.

Trước Lisa không ít thần tượng đến từ nước ngoài như Victoria f(x), Fei (cựu thành viên miss A)… đã nhận được những lời lẽ xua đuổi từ một bộ phận netizen Hàn trên mạng xã hội. Đừng tưởng những lời lẽ miệt thị như thế không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trên thực tế, chúng để lại những tổn thương sâu sắc về tinh thần cho các thần tượng này.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 5.

Trước Lisa, nhiều thần tượng ngoại quốc từng bị một bộ phận công chúng Hàn xua đuổi

Người hâm mộ luôn hy vọng công ty quản lý phân phối lịch trình công bằng cho các thành viên trong nhóm nhưng không ít lần họ phải thất vọng vì nhiều idol ngoại quốc bị công ty chủ quản bỏ bê. Trong thời gian miss A còn hoạt động, Suzy được JYP tích cực hỗ trợ còn Fei là thành viên tài năng hơn lại gần như bị "xếp xó".

JYP có mang về những hoạt động cá nhân cho Fei nhưng chúng vô cùng ít ỏi so với lịch trình dày đặc của Suzy. Trong mắt nhiều người, Fei phải làm nền cho Suzy tỏa sáng. Ngay cả tới khi miss A tan rã, ấn tượng về cô nàng trong mắt công chúng vẫn vô cùng mờ nhạt. Theo thống kê của trang Wikipedia, thời gian còn hoạt động trong miss A, Fei chỉ được tham gia 5 chương trình tạp kỹ, trong khi Suzy được góp mặt trong vô số show.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 6.

Fei gần như chỉ được làm nền cho Suzy trong suốt thời gian hoạt động tại Hàn

Sự phân biệt đối xử giữa thành viên Hàn và thành viên ngoại quốc chưa dừng lại ở đó. Người hâm mộ từng vô cùng bức xúc khi phát hiện Lisa mặc trang phục giống như dancer phụ họa của Jennie trong đợt quảng bá "Solo". Tuy sau đó stylist của nhóm đã lên tiếng khẳng định các thành viên đều tham gia vào quá trình chọn lựa trang phục xuất hiện trước công chúng, nhưng netizen vẫn cho rằng YG có sự phân biệt đối xử rõ ràng và mọi lời giải thích sau đó đều quá khiên cưỡng.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 7.

Không chỉ chịu thua thiệt về trang phục biểu diễn, idol ngoại quốc còn bị hạn chế thời gian lên hình so với thần tượng bản địa, đơn cử như Lai Guan Lin. Trong MV "Boomerang" của Wanna One, fan thống kê được rằng, anh chàng chỉ được lên hình 10 giây, ít hơn hẳn các thành viên người Hàn.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 8.

Lai Guan Lin lên hình được khoảng 10 giây trong "Boomerang" của Wanna One

Còn nhớ, cách đây khoảng 5 năm, Luhan (cựu thành viên EXO) đã kiện công ty chủ quản SM để đòi thanh lý hợp đồng. Qua trang tin Sina, nam ca sĩ sinh năm 1990 chia sẻ những lý do khiến anh quyết định "dứt áo ra đi". Trong đó, chàng ca sĩ tài năng có đề cập tới việc thành viên Trung Quốc bị phân biệt đối xử. Thì ra đằng sau vẻ hào nhoáng, lung linh thường thấy trên sân khấu của Luhan, anh phải chịu không ít tổn thương trong thời gian hoạt động tại Hàn.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 9.

Luhan quyết định rời EXO vì không chịu được việc bị phân biệt đối xử

Đôi khi, sự phân biệt đối xử đối với các idol ngoại quốc của một bộ phận netizen Hàn đi quá xa, khiến chính công chúng tại đây phải lên án. "Produce 48" đã kết thúc cách đây vài tháng nhưng dư âm của chương trình vẫn còn đó. Ngay từ sau tuyên bố chiêu mộ hàng loạt idol Nhật Bản cho nhóm nhạc chiến thắng của show từ nhà sản xuất, một bộ phận netizen Hàn đã tuyên bố tẩy chay chương trình.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả chờ đợi một đêm chung kết công bằng, một đội hình IZ*ONE với số thành viên người Hàn và người Nhật ngang bằng nhau. Tuy nhiên, đội hình chiến thắng chỉ có 3/12 thành viên là người Nhật, chưa kể ngôi vị quán quân còn thuộc về một cô bé người Hàn bị chê là kém tài.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 10.

Đội hình ra mắt của nhóm chỉ có 3/12 thành viên là người Nhật

Những hoạt động đầu tiên của IZ*ONE không mấy suôn sẻ vì sự xuất hiện của một số thành viên người Nhật trong nhóm. Được biết, hàng chục ngàn người tại Hàn đã ký tên vào đơn kiến nghị lên Nhà Xanh nhằm cấm nhóm xuất hiện trên chương trình "Music Bank" của đài KBS. Yêu cầu "cấm sóng" đối với IZ*ONE bị chính KBS bác bỏ cho thấy vấn đề kỳ thị idol ngoại quốc cũng bị chính người Hàn phản đối.

Tương lai nào cho các thần tượng người nước ngoài hoạt động tại thị trường Kpop?

Trong bối cảnh hiện nay, vẫn còn những điểm sáng để các idol ngoại quốc tự tin bước trên con đường lập nghiệp tại Hàn Quốc. Nhiều thần tượng đến từ nước ngoài đã rất thành công tại đây như Nichkhun (2PM), Tzuyu, Sana (TWICE).

Trong thời hoàng kim của 2PM, Nichkhun được hâm mộ cuồng nhiệt tại xứ củ sâm. Tzuyu thậm chí còn được "ông lớn" JYP lăng xê rầm rộ, chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả Hàn Quốc. Sana từng gây sốt với câu hát "Shy shy shy" trong "Cheer Up", trở thành hiện tượng mạng xã hội tại Hàn trong một thời gian dài.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 11.

Nhiều thần tượng ngoại quốc gặt hái được thành công tại xứ sở kim chi

Người Hàn Quốc hoàn toàn có thể đón nhận, thích nghi với cái mới. Trong quá khứ, nhiều người lai tại Hàn Quốc phải nếm trải cảm giác bị kỳ thị nhưng nay mọi chuyện đã dần thay đổi. Thậm chí, showbiz Hàn đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những nghệ sĩ lai trong những năm qua.

Vernon (SEVENTEEN), Nancy (Momoland), Sana (TWICE)… còn được công ty chủ quản chọn làm "át chủ bài" trong các chiến dịch lăng xê. Somi từng gây tiếng vang lớn khi giành chiến thắng áp đảo trong đêm chung kết của "Produce 101" mùa đầu tiên. Dù khổ sở lăn lộn mãi mới được ra mắt, nhưng Somi đã được rất nhiều nghệ sĩ thân thiết ủng hộ, công chúng đón nhận. Lisa nổi tiếng toàn cầu đến mức khiến công chúng xứ Hàn cũng phải dần thay đổi định kiến. Nhóm nhạc NCT của SM Entertainment thậm chí còn mở rộng đội hình mang tầm quốc tế, tiến tới định hướng phát triển cả ở Hàn và nước ngoài. Trong tương lai, những idol ngoại quốc chắc chắn cũng sẽ dần được công chúng Hàn đón nhận theo chiều hướng tích cực như vậy.

Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 12.
Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 13.
Vấn nạn kỳ thị idol ngoại quốc tại showbiz Hàn: Quá nhiều góc khuất, tương lai nào cho thần tượng đến từ nước ngoài? - Ảnh 14.

Nghệ sĩ lai dần thoát khỏi những định kiến của netizen Hàn và các idol ngoại quốc hoàn toàn có thể làm được điều tương tự trong tương lai