Văn Hậu được liên tưởng với hậu vệ siêu đắt giá của Man United nhờ kỹ thuật đẳng cấp này

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 13:27 01/10/2019

Đoàn Văn Hậu có trận đấu thứ hai cho đội dự bị của CLB SC Heerenveen vào tối 30/9 gặp Heracles Almelo. Sau trận đấu, anh cũng nhận được những bình luận tích cực.

Văn Hậu tắc bóng ấn tượng ở trận đội dự bị SC Heerenveen hoà 1-1 Heracles Almelo. Nguồn: Nguyễn Đắc Văn.

Những pha xoài người cắt bóng vốn là đặc sản của Đoàn Văn Hậu tiếp tục được thể hiện ở trận đấu này. Thông qua hình ảnh mà người đại diện của Văn Hậu quay lại, người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến ít nhất hai tình huống như vậy.

Nhiều người liên tưởng Văn Hậu tới hậu vệ cánh Wan-Bissaka vừa mới chuyển tới Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Anh có giá 50 triệu Bảng (khoảng 1.400 tỷ đồng) và đang là lựa chọn số 1 ở hành lang cánh phải của "Quỷ đỏ". Ấn tượng lớn nhất về hậu vệ sinh năm 1997 còn là ở khả năng phòng ngự, đặc biệt là những quyết định tắc bóng có độ chính xác gần như tuyệt đối.

Khả năng tắc bóng tốt là điều khiến Văn Hậu được liên tưởng tới Wan-Bissaka của Man United. Ảnh: The Sun, SC Heerenveen.

HLV Johnny Jansen của SC Heerenveen thì cho rằng Văn Hậu vẫn cần thêm thời gian để hoà nhập. Hiện tại, Văn Hậu vẫn thi đấu an toàn, chủ yếu phòng ngự chắc và chưa có nhiều pha tham gia tấn công. Tuy nhiên, ông hài lòng với các pha tắc bóng bằng chân trái được xem như "khả năng bẩm sinh" của Văn Hậu.

Còn nhớ sau AFF Cup 2018, Văn Hậu được một số báo Hàn Quốc ấn tượng với khả năng chơi bóng. Anh được so sánh với huyền thoại của bóng đá Italia Paolo Maldini nhờ chiều cao và kỹ thuật phòng ngự khác biệt.

Trở lại với trận đấu giữa đội dự bị SC Heerenveen và Heracles Almelo, trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Văn Hậu được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Trước đó, Văn Hậu cũng có 68 phút thi đấu trong trận đội dự bị SC Heerenveen gặp Feyenoord vào ngày 23/9 có kết quả hoà 3-3.

Sau khi đặt chân đến Hà Lan, Văn Hậu cũng có hai trận liên tiếp được HLV Johnny Jansen điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Giải VĐQG Hà Lan mùa này nhưng chưa có cơ hội ra sân.