Vài bước để có ngay vườn thú cưng từ trứng luộc cho bữa ăn thêm hấp dẫn

Ngưu Chan, Theo Trí Thức Trẻ 18:40 25/02/2017

Làm cho đồ ăn thêm xinh để bữa ăn ngon miệng hơn chỉ với vài bước đơn giản, tội gì không thử nhỉ?

1. Làm chú thỏ đáng yêu

Bước 1:

- Đặt quả trứng nằm ngang, cắt vát một phần nhỏ, thái nhỏ để gài vào phần trứng sau khi tỉa.

Bước 2:

- Dùng dao tỉa, tỉa phần phía trên thành 2 chiếc tai thỏ dài.

- Sau đó, bạn dùng những miếng trứng nhỏ vừa cắt ở trên để gài vào.

Bước 3:

- Gắn thêm một miếng cà rốt nhỏ làm miệng, thêm 2 hạt vừng làm mắt là xong.


2. Nhím con ngộ nghĩnh từ trứng luộc

Bước 1:

- Cắt vát một đầu ống hút theo đường chéo.

Bước 2:

- Dùng ống hút cắt vát tỉa thành các phần lông nhím.

-Với phần lông nhím này, các bạn cũng dùng các miếng trứng nhỏ đều gài vào nhé.

Bước 3:

- Gắn thêm miệng bằng nho khô và mắt vừng đen cho chú nhím.


3. Cú mèo "siêu cấp đáng yêu"

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt vát một miếng nhỏ trên đầu quả trứng.

- Sau đó, dùng dao tỉa, tỉa 2 tai ở 2 bên.

Bước 2:

- Tiếp tục tỉa phần lông ở trước bụng và làm một chiếc mỏ.

- Nhớ dùng các miếng trứng nhỏ gài vào nhé!

Bước 3:

- Giờ thì dùng oliu cắt lát, lồng thêm cà rốt vào giữa để làm mắt cho cú mèo.


4. Chuột con xinh xắn

Bước 1:

- Dùng khuôn cắt thành 2 miếng cà rốt tròn, nhỏ để làm tai chuột.

- Nếu không có khuôn, chúng ta có thể tỉa bằng dao.

Bước 2:

- Khía 2 đường trên quả trứng rồi gắn tai vào.

Bước 3:

- Gắn thêm hạt kỷ tử (màu đỏ, có trong gói thuốc bắc) làm miệng và vừng đen làm mắt. Đừng quên dùng một sợi cà rốt làm đuôi cho chú chuột nữa.

Thành phẩm thì cực kỳ đáng yêu nhé!

Vài bước để có ngay vườn thú cưng từ trứng luộc cho bữa ăn thêm hấp dẫn - Ảnh 16.

Chuẩn bị:

- Trứng luộc bóc sạch vỏ

- Cà rốt, quả oliu, hạt vừng đen, nho khô, hạt chỉ tử

- Dao tỉa, dao cắt

- Ống hút

Nguồn: tasty