Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng?

Lạt, Theo Helino 18:59 12/10/2019

Ra mắt đầy thành công nhưng lại dậm chân tại chỗ, lý do vì đâu mà Vagabond lại hụt chân giữa đường?

Được xem như một cú nổ đánh dấu sự trở lại của SBS trên đường đua phim truyền hình, với màn khởi động mang lại tiếng vang lớn, Vagabond (Lãng Khách) đã được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng lan tỏa Châu Á như Goblin (Yêu Tinh) hay Descendent Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời. Thế nhưng dù đã đi được một phần ba chặng đường, Vagabond vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với nhưng thành tích vừa phải và thậm chí có những bước hụt chân. Lý do là do đâu?

1. Nội dung chưa đủ mới mẻ

Đi ngược với xu hướng lãng mạn, hài hước đang làm mưa làm gió trên mặt trận phim truyền hình, Vagabond lựa chọn cho mình hướng đi phim với dòng phim hành động lấy chủ đề điệp viên - báo thù. Nhìn chung, đây vốn là dòng phim từng được ưa thích với minh chứng là sự thành công của IRIS (Mật Danh IRIS), City Hunter (Thợ Săn Thành Phố),... Với nền tảng đó Vagabond vốn cũng được kỳ vọng sẽ tạo được nhiều tiếng vang tương tự.

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 1.

Bộ phim khơi lại đề tài điệp viên vốn đã cũ

Thế nhưng cho đến bây giờ, Vagabond chỉ chiêu đãi khán giả “bình cũ rượu cũ” với nội dung tương tự các tác phẩm thành công trước đây khi bộ phim vẫn chỉ xoay quanh một người bình thường vướng phải một âm mưu đen tối và cuối cùng bị cuốn vào vòng xoáy trả thù, đối mặt với bao tổ chức nguy hiểm đứng đằng sau. Nếu như trước đây, chủ đề điệp viên - báo thù phải ngủ yên vì những bộ phim có đặc điểm giống nhau xuất hiện hàng loạt khiến khán giả cảm thấy nhàm chán thì việc khơi dậy nó sau một thời gian chìm vào quên lãng nhưng vẫn không sáng tạo, thay đổi cũng sẽ không mấy ghi lại dấu ấn trong lòng người xem. Nhất là khi giờ đây, yêu cầu chất lượng của phim truyền hình càng lúc càng được nâng cao.

2. Xây dựng nhân vật thiếu logic

Nếu như điểm sáng của Vagabond là những phân cảnh hành động hoành tráng đầy chân thật và các cảnh quay đầu tư giàu tính điện ảnh thì có lẽ điểm yếu của bộ phim nằm ở cách xây dựng nhân vật thiếu logic đến buồn cười. Đầu tiên phải nói đến chính là phân cảnh hành động vốn là nét đặc biệt của nhất của bộ phim này.

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 2.

Diễn viên đóng thế ngang tài ngang sức với cả sát thủ chuyên nghiệp

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 3.
Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 4.

Nhảy từ trên cao xuống hết lần này đến lần khác nhưng chẳng hề hấn gì

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 5.

Còn cô nàng đặc vụ lại bị khống chế hết lần này đến lần khác

Nếu như diễn viên đóng thế Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) mạnh đến mức khó tin, có thể leo trèo qua những căn nhà, rơi từ trên cao xuống chỉ xây xát nhẹ, đánh nhau với sát thủ chuyên nghiệp không hề hấn gì hay thậm chí có thể đánh hơi ra những vụ đánh lén đầy bất ngờ thì Goo Hae Ri (Suzy) lại trái ngược hoàn toàn khi hết lần này đến lần khác bị khống chế, lừa dối. Một diễn viên đóng thế chưa qua đào tạo lại chuyên nghiệp hơn cả một đặc vụ được rèn luyện nhiều năm, có lẽ chỉ có Vagabond mới có trường hợp này.

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 6.

Dễ dàng phát hiện kẻ thù chỉ qua mắt kính

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 7.

Nhưng dễ dàng tin người khác dù chỉ mới gặp một lần

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 8.

Suýt nữa mất mạng vì miếng bánh

Không chỉ vậy, dàn nhân vật chính của chúng ta nhiều lúc cũng khiến khán giả sôi máu vì sự ngốc nghếch của mình. Nếu như Cha Dal Gun có thể nhanh chóng phát hiện ra có người chuẩn bị tiếp cận ám sát nhưng lại dễ dàng tin người, tính tình bộc trực nóng nảy thì nữ chính lại thường xuyên tin lời người lạ mà bỏ qua đồng đội của mình. Nhờ vậy mà cả hai rơi vào nhưng hoàn cảnh nguy hiểm một cách hết sức ngớ ngẩn, khiến người xem cũng phải phát điên.

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 9.

Quyết tâm bỏ mặc đồng đội để tin kẻ thù

3. Diễn xuất vẫn chưa "tới" của Suzy

    Mặc dù nhận được nhiều lời khen về sự tiến bộ trong diễn xuất nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng kỹ năng của Suzy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhất là khi đặt lên bàn cân với người bạn diễn vốn nổi tiếng với khả năng của mình. Từ những cảnh cảm động, đến sự hốt hoảng lo sợ hay nghi ngờ, tính toán, Suzy vẫn chỉ có chút cau mày hay mở to tròn mắt, đôi mắt láo liên. Tuy đất diễn nội tâm không nhiều nhưng rõ ràng kịch bản vẫn cho cô nhiều khung cảnh để thể hiện khả năng diễn xuất của mình, tuy vậy thật tiếc Suzy vẫn không thể tận dụng được hết.

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 10.
Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 11.

Suzy xinh đẹp thì khỏi bàn

Nhiều khán giả nhận xét rằng khả năng diễn xuất của cô bị chính vẻ ngoài xinh đẹp làm lu mờ. Thế nhưng khách quan mà nói vẫn có nhiều diễn viên xinh đẹp được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất của mình, cho nên đây không phải một lý lẽ thuyết phục. Được kỳ vọng sẽ khẳng định được tài năng của bản thân trong Vagabond nhưng chính cô lại là một lỗ hổng của bộ phim, có lẽ Suzy vẫn cần nhiều cố gắng hơn trên con đường diễn xuất của mình.

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 12.

Diễn xuất khô cứng

Vagabond chưa đi được nửa đường đã hụt hơi: Nhân vật dở dở ương ương, Suzy vẫn còn gượng? - Ảnh 13.

Và có lúc trở nên kì lạ

Vagabond vẫn còn một chặng đường dài phía trước với nhiều điều chờ đợi, có lẽ chúng ta phải chờ xem liệu còn bước ngoặt nào tạo nên cú nổ lớn dành cho bộ phim không chỉ ở Hàn Quốc mà ở trên toàn Châu Á hay không?

Thăm dò ý kiến

Bạn có xem Vagabond không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Vagabond tiếp tục được phát sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.