Uống thuốc sâu tự tử bất thành, chồng dùng dao khống chế vợ cố thủ trong nhà

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 15:52 26/06/2017

Do tự tử không thành, thấy mọi người đến khuyên can thì Trung đã dùng dao khống chế vợ cố thủ trong phòng.

Sáng 26/6, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa giải cứu thành công người vợ bị chồng dùng dao khống chế.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 24/6, do mâu thuẫn gia đình, Lê Văn Trung (SN 1978, trú xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) đã mua thuốc sâu về tử tự. Tuy nhiên, do phát hiện kịp thời nên người nhà đã can ngăn, rồi báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin này Công an huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Thấy vậy, Trung đã dùng dao khống chế vợ, cố thủ trong phòng kín đồng thời dùng tủ gỗ chặn các cửa ra vào không cho người khác tiếp cận khuyên can.

Uống thuốc sâu tự tử bất thành, chồng dùng dao khống chế vợ cố thủ trong nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Xác định đối tượng có biểu hiện tâm lý hoảng loạn, bị kích động mạnh và có thể có những hành vi manh động, liều lĩnh, công an đã cho những người thân gần gũi với đối tượng đến vận động, thuyết phục Trung không nên tự làm hại bản thân và vợ.

Sau nhiều giờ đồng hồ kiên trì thuyết phục, Trung vẫn không chịu mở cửa. Vì vậy, buộc lòng Công an huyện Cẩm Xuyên phải dùng đến các biện pháp nghiệp vụ phá cửa để tiếp cận, khống chế đối tượng thả dao và giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, Lê Văn Trung đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sau một thời gian, Trung đã bình tĩnh lại và hối hận về việc đã làm với vợ.

Thiếu tá Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, cho biết: "Cũng chỉ vì bức xúc nhất thời nên Trung mới làm vậy, nên công an đã khuyên giải, động viên để Trung hiểu ra. Do hành vi chưa cấu thành tội phạm nên công an đã cho Trung về địa phương".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày