Uống phải sữa đã mở hộp nhiều ngày, người đàn ông hôn mê bất tỉnh 10 ngày vẫn chưa tỉnh lại

Huyền Châu, Theo Thể Thao & Văn Hóa 15:45 14/10/2017

"Một người hàng xóm tốt bụng đã biếu ông bà một hộp sữa để uống. Tôi để ý lúc đó sữa vẫn chưa quá hạn. Ông cụ quý hộp sữa lắm, không nỡ uống hết, cứ mỗi ngày uống một ít, thành ra hộp sữa cứ trong tình trạng mở hộp nhiều ngày như thế" - con gái ông cụ chia sẻ.

Gần đây, bố của chị Tiểu Từ, nhà ở Tùng Hóa, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc vì uống phải sữa đã mở hộp nhiều ngày đã phải nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Uống phải sữa đã mở hộp nhiều ngày, người đàn ông hôn mê bất tỉnh 10 ngày vẫn chưa tỉnh lại - Ảnh 1.

Ông cụ hiện vẫn đang được theo dõi trong phòng bệnh nặng

Chị Tiểu Từ cho biết, bố chị đã nằm viện được hơn 10 ngày mà vẫn chưa tỉnh lại. "Một người hàng xóm tốt bụng đã biếu ông bà một hộp sữa để uống.

Tôi để ý lúc đó sữa vẫn chưa quá hạn. Ông cụ quý hộp sữa lắm, không nỡ uống hết, cứ mỗi ngày uống một ít, thành ra hộp sữa cứ trong tình trạng mở hộp nhiều ngày như thế."

Được biết, bố chị Tiểu Từ đã gặp phải sự cố khiến não trái bị tổn thương vào năm ông 16 tuổi. Động tác thường ngày của ông có phần chậm chạp hơn người khác.

Sau khi ông cụ uống hộp sữa đã để nhiều ngày, tình trạng ngày càng trở nên xấu hơn, đi vệ sinh cũng phải vịn tường, thế rồi ngất xỉu.

Uống phải sữa đã mở hộp nhiều ngày, người đàn ông hôn mê bất tỉnh 10 ngày vẫn chưa tỉnh lại - Ảnh 2.

Giấy chẩn đoán sức khỏe do bệnh viện cung cấp

Bệnh viện xã và huyện đều bó tay trước trường hợp này. Không biết làm cách nào khác, chị Tiểu Từ đành chuyển bố đến bệnh viện thành phố Quảng Châu dù khi đó bệnh tình của ông đã trở nên vô cùng trầm trọng.

Từ giấy chẩn đoán được bệnh viện cung cấp cho thấy bố chị Tiểu Từ bị ngộ độc thực phẩm nặng, nhiều cơ quan trong cơ thể đã giảm sút, xuất huyết tiêu hóa, sốc phản vệ, .v.v.

Tình hình của ông vô cùng nguy kịch. Trước mắt, chi phí nằm viện và điều trị hơn 10 ngày nay đã lên tới hàng trăm ngàn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng). Đối với một gia đình thuần nông như chị Tiểu Từ, đây là một con số không hề nhỏ.

Uống phải sữa đã mở hộp nhiều ngày, người đàn ông hôn mê bất tỉnh 10 ngày vẫn chưa tỉnh lại - Ảnh 3.

Hơn 10 ngày nay, chị Tiểu Từ ăn không ngon cơm, ngủ không yên giấc, điện thoại lúc nào cũng giữ trong tay vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi nào từ bệnh viện.

"Trung Thu năm nay, người người nhà nhà vui vẻ quây quần bên nhau, còn gia đình tôi thì chỉ một nỗi bận tâm duy nhất là bố vẫn còn nằm trong phòng bệnh nặng. Nhưng chỉ cần bố tôi còn hy vọng sống, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc." - chị Tiểu Từ nói.

Trước mắt, sức khỏe của bố chị đã có dấu hiệu biến chuyển tốt lên, tình trạng chảy máu đường ruột đã chấm dứt, có thể đút thức ăn lỏng.

Ngoài ra, sau khi biết trường hợp của ông cụ, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ gia đình chị Tiểu Từ với số tiền đến thời điểm hiện tại là hơn 200.000 nhân dân tệ (tương đương gần 700 triệu đồng).

Các bác sĩ nhắc nhở mọi người không nên vì thói quen tiết kiệm mà để ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực phẩm quá hạn sẽ dễ sản sinh ra nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, chúng chính là mầm mống gây nguy hại đến sức khỏe con người.