Ưng Hoàng Phúc: "Giữa tôi với anh Quang Huy không phải giận nhau, chỉ là ngừng hợp tác khi không thể đáp ứng nhu cầu trong công việc"

Dã Phong - Hạnh Moon, Theo Trí Thức Trẻ 18:44 27/02/2018

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tâm sự về tin đồn mâu thuẫn với đạo diễn Quang Huy khi tách khỏi công ty năm xưa. Đồng thời, anh cũng không cảm thấy tiếc nuối về vị trí khi nhìn thấy thế hệ trẻ gặt hái được những thành công như mình thời hoàng kim.

Ưng Hoàng Phúc từng là thành viên của nhóm 1088, một ban nhạc nam nổi tiếng của Vpop. Sau khi 1088 tan rã, Ưng Hoàng Phúc bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng lớn khán giả trẻ 8x và 9x trong suốt những năm thập niên 2000, với hàng loạt hit tiêu biểu như "Thà rằng như thế", "Mỗi người một nơi", "Cắn rứt"…Đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc phải tạm dừng mọi hoạt động để dành thời gian chữa bệnh tại nước ngoài. Kể từ đó, khán giả thấy nam ca sĩ dần vắng bóng trên các sân khấu, tuy vẫn ra mắt các sản phẩm âm nhạc nhưng không còn gây được tiếng vang lớn như thời hoàng kim.

Để lại phía sau một tuổi trẻ đầy ánh hào quang rực rỡ, năm 2018, Ưng Hoàng Phúc chính thức trở lại với âm nhạc bằng liveshow đầu tiên trong sự nghiệp mang tên "Tái sinh". Trưởng thành và trầm ổn hơn sau nhiều sóng gió cuộc đời, Ưng Hoàng Phúc đang viết tiếp những đam mê của mình cùng với những người hâm mộ luôn yêu thương và chờ đợi anh trong suốt 18 năm vừa qua.

Liveshow kỷ niệm 18 năm của Ưng Hoàng Phúc lại thiếu vắng sự tái hợp của 1088 và H.A.T, anh có sợ mất đi sức hút với khán giả không?

Vì đây là liveshow kỉ niệm 18 năm ca hát nên tôi cũng đã cố gắng mời hết những người quan trọng từng đồng hành trong sự nghiệp của mình. Khi lên danh sách khách mời, trong đầu tôi vẫn luôn muốn có nhóm 1088 và H.A.T. Dĩ nhiên, mong muốn của mình chỉ là mong muốn, còn để thực hiện được nó thì cần có nhiều yếu tố khác. Các thành viên của nhóm hiện tại đều có sự nghiệp riêng, có hai anh ở nước ngoài nên việc tham gia liveshow cùng tôi là không dễ dàng, nên tôi đành lỡ hẹn với khán giả. Dĩ nhiên, tôi làm liveshow lần đầu thì cũng sẽ có lần hai, lần ba, thì có thể những lần sau tôi sẽ cố gắng kết hợp những điều mình chưa làm được.

Ưng Hoàng Phúc: Giữa tôi với anh Quang Huy không phải giận nhau, chỉ là ngừng hợp tác khi không thể đáp ứng nhu cầu trong công việc - Ảnh 1.

Xu hướng âm nhạc hiện tại, cách nghe nhạc của giới trẻ cũng khác so với ngày xưa. Việc chọn bài hát của anh trong show này sẽ thế nào?

Chắc chắn khán giả sẽ thấy hơn 70% là những hit cũ của Ưng Hoàng Phúc được tái hiện trên sân khấu liveshow. Tôi nghĩ trong một nghìn khán giả tới xem tôi biểu diễn, chắc chắn sẽ là những người đã từng biết tới Ưng Hoàng Phúc trước đây và yêu mến tôi. Tôi không làm liveshow cho giới trẻ chưa biết Ưng Hoàng Phúc hoặc là làm để kêu gọi người trẻ thích Ưng Hoàng Phúc. Tôi đang làm điều này cho những đối tượng đã yêu thích, nghe nhạc của tôi cách đây mười mấy năm, những người sẵn sàng bỏ tiền ra để thưởng thức lại những bài hát đã gắn liền với tuổi trẻ của họ.

Có thể mọi người đang nghĩ rằng liveshow phải là cái gì đó bùng nổ, hoành tráng và ghê gớm lắm nhưng thực sự không phải là như vậy. Tôi chỉ muốn liveshow lần này của mình mang những cảm xúc về kỉ niệm nhiều hơn. Đến thời điểm hiện tại, tôi cũng đã thành công, thành danh 18 năm rồi chứ không phải một ca sĩ trẻ mới bắt đầu sự nghiệp nữa nên tôi muốn gợi nhớ lại cho mọi người những cảm xúc, những kí ức về tuổi trẻ của mình nhiều hơn.

Tôi không làm liveshow cho giới trẻ chưa biết Ưng Hoàng Phúc hoặc là làm để kêu gọi người trẻ thích Ưng Hoàng Phúc.

Ưng Hoàng Phúc

Nhạc của Ưng Hoàng Phúc từng là một thời thanh xuân của các bạn trẻ 8x, 9x. Khi nghĩ về thời hoàng kim đó, có bao giờ anh cảm thấy mình tiếc nuối không?

Trong âm nhạc, chắc chắn ca sĩ nào cũng sẽ có một thời bùng nổ nhất, dậy sóng nhất của họ. Nhưng ở một người ca sĩ, đi đường dài mới là được quan trọng. Làm sao để 15 năm, 20 năm…vẫn còn khán giả nghe nhạc của mình, ủng hộ và luôn nhớ tới giọng hát của mình thì điều đó mới chính là điều Ưng Hoàng Phúc cảm thấy quan trọng nhất.

Thời gian đâu thể quay lại, tôi cũng phải lớn, phải già đi. Ưng Hoàng Phúc rồi cũng sẽ có một ngày hát không hay, yếu đi, không còn tốt như ngày còn trẻ nữa. Không có gì phải buồn, phải tiếc nuối cả. Tuổi trẻ của mình đã thành công như vậy, mình phải hãnh diện vì điều đó chứ. Đâu phải ca sĩ nào cũng từng được cả một thế hệ biết đến như Ưng Hoàng Phúc.

Ưng Hoàng Phúc đã từng là một thần tượng của giới trẻ thời đó. Hiện tại, khi nhìn những ca sĩ trẻ cũng đang ở vị trí hoàng kim của mình thời đó, ví dụ như Sơn Tùng M-TP thì anh cảm thấy như thế nào?

Tôi nghĩ trong dòng chảy cuộc sống, đương nhiên 10 – 20 năm phải có một lớp mới, có một nhân tố mới làm được những điều mình đã từng làm. Tôi nghĩ điều đó là bình thường. Tôi là người nghiên cứu về Phật pháp từ nhỏ nên với những chuyện đó, tôi không để trong lòng để mà sân si, nặng lòng gì với những thành công của người trẻ hiện tại. Tôi vẫn luôn cố gắng giữ được cái gì đó của riêng mình mà không phải chạy đua theo giới trẻ.

Người ta thường nói là ca sĩ thần tượng thì hào quang không được lâu bền. Anh nghĩ sao về điều đó?

Nếu nói về hào quang của một người nghệ sĩ thì tôi thấy nghiêng về vấn đề tâm linh nhiều hơn. Bởi đâu phải ai hát hay cũng đều nổi tiếng hết, ai làm nghệ thuật cũng đều trở thành thần tượng được. Đó gọi là cái duyên khi người đó được Ông Tổ lựa chọn để nổi tiếng và có được hào quang. Mọi người cho rằng Ưng Hoàng Phúc là một "ca sĩ bất khả chiến bại" nhưng tôi không bao giờ nói ra điều đó, cũng không nghĩ như vậy nên tôi không bị lo sợ về vị trí của mình. Tôi đã xác định ngay từ đầu rằng mình làm nghệ thuật vì đam mê, thành công sẽ đến là vì những cố gắng và đam mê của chính mình.

Mọi người cho rằng Ưng Hoàng Phúc là một "ca sĩ bất khả chiến bại" nhưng tôi không bao giờ nói ra hay nghĩ như vậy, nên tôi không bị lo sợ về vị trí của mình.

Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc: Giữa tôi với anh Quang Huy không phải giận nhau, chỉ là ngừng hợp tác khi không thể đáp ứng nhu cầu trong công việc - Ảnh 4.

Ưng Hoàng Phúc khẳng định mối quan hệ với đạo diễn Quang Huy vẫn hoàn toàn bình thường bao nhiêu năm qua.

Người ta nói: "Thành công của Ưng Hoàng Phúc là phải gắn liền với Quang Huy". Khi anh tách khỏi WePro, đó cũng là nguyên nhân khiến anh không còn giữ được phong độ như trước nữa. Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ người ta chỉ đang nghe và nhìn thấy những gì trên truyền thông, báo chí chứ họ không phải là người gần gũi, thân cận trong cuộc sống của mình. Đối với tôi, ngay thời điểm tôi hết hợp đồng lần thứ 2 với anh Huy sau 6 năm thì chính là thời điểm mà tôi bị tái chấn thương, trong người tôi đau đớn lắm nên luôn cảm thấy rất hoang mang, lo lắng. Tôi nghĩ mình không còn đủ sức để tiếp tục theo những dự án mà anh Huy đang ấp ủ. Tôi ngưng hát một thời gian để chữa bệnh, sau đó cũng là thời điểm hai bên ngừng hợp tác với nhau sau 6 năm.

Khi bắt đầu đỡ hơn, tôi làm dự án "Căn gác trống". Mặc dù "Căn gác trống" đạt được những thành công nhưng ngay sau đó, tôi lại phát bệnh. Mỗi lần phải nghỉ ca hát để chữa bệnh như vậy cũng mất hai năm. Hai, ba lần nghỉ như vậy cũng khiến hoạt động âm nhạc của tôi bị gián đoạn. Mỗi lần quay trở lại hoạt động cũng khiến tôi hoang mang và bỡ ngỡ lắm, không biết định hướng ra sao cho âm nhạc của mình. Hai năm gần đây mới là thời gian sức khỏe của tôi ổn định trở lại gần như 100% nên tôi mới có thể dấn thân nhiều hơn, trở lại mạnh mẽ hơn trong âm nhạc.

Trước đây, từng có những thông tin rằng Ưng Hoàng Phúc và Quang Huy xảy ra những mâu thuẫn với nhau. Vậy điều gì đã khiến hai anh tái hợp với nhau trong liveshow lần này?

Trong công việc, làm việc chung với nhau xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường. Quan trọng là sau những mâu thuẫn đó, tôi và anh Quang Huy vẫn là những người anh em và quý trọng nhau. Giữa tôi với anh Huy cũng không phải là giận nhau, chỉ là không thể đáp ứng được nhu cầu trong công việc thì không hợp tác với nhau nữa khi đã kết thúc hợp đồng.

Mặc dù không làm việc chung, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau để trao đổi về công việc, gia đình, con cái…Trải qua những giai đoạn trong đời để trưởng thành hơn, suy nghĩ của tôi cũng khác đi. Tôi không còn để ý nhiều tới những mâu thuẫn thời tuổi trẻ của mình nữa. Những quyết định không được đúng đắn lắm của thời tuổi trẻ là một phần trong cuộc sống mà mình phải chấp nhận. Bây giờ, tôi chỉ nghĩ cho hiện tại và tương lai thôi. Tôi và anh Huy vẫn có chung những ý tưởng và chí hướng cho âm nhạc nên cả hai đã cùng kết hợp trong liveshow lần này.

Giữa tôi với anh Huy cũng không phải là giận nhau, chỉ là không thể đáp ứng được nhu cầu trong công việc thì không hợp tác với nhau nữa khi đã kết thúc hợp đồng.

Ưng Hoàng Phúc

Sau những bước chững lại, động lực nào khiến anh trở lại mạnh mẽ hơn trong âm nhạc?

Lý do ở đây chỉ đơn giản là vì âm nhạc thôi. Tôi mong muốn những bài hát của tôi sẽ gần gũi hơn với khán giả nhưng vẫn giữ được phong cách của riêng mình. Tôi nghĩ mình đang dần tìm lại được vị trí của mình trong lòng khán giả.

Cảm ơn những chia sẻ của Ưng Hoàng Phúc.