Úc: Ngư dân choáng váng khi phát hiện "quái vật" nổi lềnh bềnh trên mặt biển

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 18:34 06/08/2016

Một ngư dân người Úc đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện sinh vật to lớn có hình thù giống hệt vật thể lạ ngoài hành tinh đang trôi nổi ngoài khơi bờ biển Bunbury.

Ngư dân Mark Watkins cho biết ban đầu khi nhìn thấy vật thể lạ hình quả cầu ở bờ biển Bunbury, phía Tây Nam nước Úc, anh cứ nghĩ rằng đó có thể là một chiếc thuyền hoặc một quả bóng. Thế nhưng, khi tiến lại gần, mùi hôi thối bốc lên từ sinh vật kỳ lạ mới giúp anh nhận ra rằng đó thực ra là một con cá voi đã chết.

Úc: Ngư dân choáng váng khi phát hiện quái vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển - Ảnh 1.

Sinh vật lạ có hình dáng như một quả cầu.

Mặc dù chưa xác định được chính xác đây là loại cá gì thế nhưng từ cấu tạo của ổ bụng, nhiều người cho rằng đó rất có thể là cá voi lưng gù.

Trên thực tế, việc xử lý xác cá voi đang phân hủy thường gặp rất nhiều khó khăn bởi khi bị con người tác động mạnh, nó có thể sẽ phát nổ giống như bóng bay, từ đó, nội tạng sẽ bắn thẳng ra ngoài và bốc ra một mùi hôi thối đáng sợ.

Úc: Ngư dân choáng váng khi phát hiện quái vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển - Ảnh 2.

Nhiều người phán đoán có thể đây là xác của cá voi lưng gù.

Những năm gần đây, việc cá voi bị mắc cạn và chết đã trở thành mối quan ngại cho rất nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2014, một số lượng lớn cá voi xanh đã chết và trôi dạt vào bờ biển của các nước trên thế giới. Trong trường hợp cá voi mắc cạn, lựa chọn tốt nhất để xử lý xác là chôn và để nó tự phân hủy.

Úc: Ngư dân choáng váng khi phát hiện quái vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển - Ảnh 3.

Ngư dân người Úc đã phát hiện ra xác con cá voi này.

Tuy nhiên, trong trường hợp mà ngư dân Watkins phát hiện nói trên, các nhà khoa học cho hay nên để tự nó phân hủy bởi việc chọc thủng hay cắt xẻ xác loài sinh vật này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tốt hơn là nên để nó tự xì hơi và chìm sâu xuống đáy đại dương. Đây sẽ được xem như một nguồn thức ăn dồi dào cho vi sinh vật sống dưới đáy biển.