U23 Việt Nam vào tứ kết, báo Hàn Quốc nhất loạt tán dương tài cầm quân của HLV Gong Oh-kyun

Tiểu Phùng, Theo Tiền Phong 15:14 09/06/2022

Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi “phép màu” của HLV Gong Oh-kyun sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia hôm 8/6.

Trên sân Lokomotiv, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia 2-0 với các bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng và Việt Anh. Kết quả này đưa đội bóng của HLV Gong Oh-kyun vào tứ kết giải U23 châu Á 2022 với vị trí nhì bảng C. Đây được đánh giá là thành công lớn của đội tuyển U23 Việt Nam sau khi bị loại sớm từ vòng bảng ở VCK U23 châu Á 2020.

Nhiều tờ báo Hàn Quốc sau trận đấu đã đồng loạt lên tiếng ca ngợi tài cầm quân của HLV Gong Oh-kyun , người vừa thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Báo MSN (Hàn Quốc) đã ví đây là phép thuật của ông Gong sau khi bóng đá Việt Nam đã lập một loạt kỳ tích dưới thời ông Park Hang-seo.

"U23 Việt Nam trước đây từng tạo nên những chiến tích lịch sử ở cả châu Á và khu vực Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang-seo. Họ đã làm nên lịch sử khi vào tới chung kết U23 châu Á 2018. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo vừa cùng U23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 31 tại Việt Nam. Khi ông Park Hang-seo tập trung cho đội tuyển Việt Nam thì HLV Gong Oh-kyun trở thành người kế nhiệm và đang làm việc rất xuất sắc"-báo này viết.

U23 Việt Nam vào tứ kết, báo Hàn Quốc nhất loạt tán dương tài cầm quân của HLV Gong Oh-kyun - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có màn trình diễn tốt tại vòng bảng giải U23 châu Á 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun

Tờ OSEN cho biết U23 Việt Nam đã gây bất ngờ với 2 trận hoà trước U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc trước khi đánh bại U23 Malaysia. Từ chỗ bị nghi ngờ khi thay HLV trưởng, U23 Việt Nam bằng tài cầm quân của ông Gong Oh-kyun đã thể hiện bản lĩnh và cũng bất ngờ khi đánh bại U23 Malaysia chỉ bằng lực lượng dự bị. Theo OSEN, HLV Gong Oh-kyun cho thấy luôn rất tin tưởng vào năng lực các cầu thủ, biết cách khơi dậy khả năng của họ.

Báo Chosun thậm chí viết, "phép thuật" của HLV Gong Oh-kyun đã đưa U23 Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á. Nhiều tờ báo khác như Inter Football cũng ca ngợi tài năng của nhà cầm quân Hàn Quốc.