U23 Việt Nam: Quang Hải làm đội trưởng, bất ngờ với các đội phó

GN, Theo Trí Thức Trẻ 10:49 08/03/2019

Ngày 08/03, U23 Việt Nam đã chốt ban cán sự của đội. Quang Hải được bầu làm đội trưởng là điều nhiều người đã nghĩ tới, thế nhưng cái tên được chọn cho chức đội phó có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Sau hai ngày tập trung, U23 Việt Nam đã bầu ra ban cán sự. Theo đó, Quang Hải được chọn làm đội trưởng, đây là điều tất cả đã nghĩ đến ngay sau khi bản danh sách được công bố. Tiền vệ sinh năm 1997 là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam thời điểm hiện tại. Mặc dù còn rất trẻ thế nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh khiến ngay cả những đàn anh cũng phải "trầm trồ". 

Từ VCK U23 Châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup cho đến Asian Cup, Quang Hải đều khẳng định được giá trị và bản lĩnh khi thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo. Anh chắc chắn sẽ là đầu tàu của U23 Việt Nam trên hành trình giành tấm vé tới VCK U23 Châu Á 2020 và SEA Games 2019.

U23 Việt Nam: Quang Hải làm đội trưởng, bất ngờ với các đội phó - Ảnh 1.

Quang Hải từng là đội trưởng của U20 Việt Nam dự World Cup U20 2017. Ảnh: Getty

Hai cái tên được lựa chọn làm đội phó có thể khiến nhiều người bất ngờ, đó là Thanh Sơn và Hoàng Đức chứ không phải là những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác như Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng hay Phan Thanh Hậu. 

Trần Thanh Sơn là một sản phẩm của lò đào tạo HAGL. Xuất phát điểm là một tiền đạo có kỹ thuật và khả năng xoay sở trong không gian hẹp khá tốt, thế nhưng việc không có thể hình lý tưởng khiến anh khó cạnh tranh với các cầu thủ khác cùng vị trí. 

Được HLV Quốc Tuấn sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm tại giải U22 Đông Nam Á, Thanh Sơn đã có những màn trình diễn tuyệt vời. Anh chiếm vị trí chính thức và cả chiếc băng đội trưởng của Bùi Tiến Dụng. Với việc HLV Park Hang-seo triệu tập khá nhiều cầu thủ của U22 Việt Nam, lựa chọn Thanh Sơn vào ban cán sự của đội cũng là điều hợp lý. 

Hoàng Đức (trái) và Thanh Sơn (phải) là những đội phó của U23 Việt Nam. Ảnh: Giang Nguyễn

Với Hoàng Đức, đây có lẽ là một sự lựa chọn thuần tính chuyên môn. Cầu thủ của CLB Viettel là người sở hữu cái chân trái rất "dị", anh có thể chơi ở nhiều vị trí từ tiền vệ cho đến tiền đạo, thậm chí là cả hậu vệ trong trường hợp cần thiết. 

Ngày 08/03, U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện với cường độ 2 buổi 1 ngày. Trợ lý Lê Huy Khoa cùng những cầu thủ của Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ có mặt đầy đủ trong hôm nay.