U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Khi Thái Lan ở chiếu dưới

Lê Thương (Từ Kuala Lumpur), Theo Trí Thức Trẻ 07:36 24/08/2017

Có lẽ, đây là lần đầu tiên mà Việt Nam khi đấu với Thái Lan lại được xếp ở cửa trên và khiến đội bóng xứ chùa vàng phải lo lắng đến như vậy.

Đòn tâm lý của HLV Thái Lan

Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, HLV Worrrawoot Srimaka đã nói trước các học trò của mình rằng chính Việt Nam mới đang là những người chịu áp lực về tâm lý chứ không phải là Thái Lan:

"Việt Nam nghĩ đến HC vàng còn chúng ta nghĩ đến chiến thắng. Họ đang bị áp lực từ dư luận sau trận hòa trước Indonesia, còn chúng ta thì không. Vì thế, chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại họ".

Ông Srimaka nói không hề sai, bởi thầy trò HLV Hữu Thắng đã phải đón nhận nhiều chỉ trích sau trận hòa Indonesia. Nhưng có vẻ như ông Srimaka cũng đang tự huyễn hoặc chính mình và cố đá quả bóng áp lực về phía đối thủ.

U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Khi Thái Lan ở chiếu dưới - Ảnh 1.

Bản thân HLV Srimaka cũng đang phải đón nhận những chỉ trích không hề kém từ phía quê nhà sau màn trình diễn kém cỏi của U22 Thái Lan. Đặc biệt, nhiều tờ báo Thái Lan cũng đã đưa ra những so sánh về trình độ và khả năng của ông Srimaka với người tiền nhiệm Kiatisuk.

Nói gì thì nói, Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch SEA Games, và họ không thể rời sân chơi này ngay từ vòng bảng. Đối đầu với Việt Nam, Thái Lan rơi vào tình thế buộc phải thắng, và trên lý thuyết chính họ chứ không phải Việt Nam mới là những người phải chịu áp lực hơn ai hết.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 15h00 ngày 24/8, tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Cần nhắc lại rằng, ngay khi SEA Games 29 bắt đầu, Thái Lan đã xem Việt Nam là đối trọng số 1. Lứa Công Phượng đã trình làng Đông Nam Á suốt 3 năm nay, và người Thái cũng rất quan tâm đến các cầu thủ của Việt Nam.

Họ nghiên cứu rất nhiều, thậm chí còn có hẳn một báo cáo riêng lên Bộ Văn hóa, Thể thao nước này, trong đó thừa nhận Việt Nam đang có một lứa đào tạo trẻ kế cận tốt hơn so với Thái Lan. Họ muốn đánh bại Việt Nam, ngay từ giải đấu còn chưa bắt đầu.

Tất cả những điều ấy chỉ có thể chứng minh rằng, vị thế giữa Việt Nam với Thái Lan ở SEA Games 29 đã hoàn toàn khác so với trước đây. Chính U22 Thái Lan mới đang là những người cảm thấy ám ảnh bởi U22 Việt Nam.

Đây là lúc đánh bại Thái Lan

Có thể khẳng định rằng lứa cầu thủ U22 Thái Lan lần này yếu kém hơn rất nhiều so với các thế hệ trước của bóng đá nước này. Chính lứa cầu thủ đã nhiều lần bị thất bại "tâm phục khẩu phục" trước lứa Công Phượng của Việt Nam.

Thực tế, ở SEA Games năm nay, Thái Lan cho thấy họ không có những cá nhân nổi bật như trước. Ngay cả lối chơi cũng không còn giữ được bản sắc như thời của HLV Kiatisuk còn dẫn dắt. Thái Lan đã không còn khiến các đối thủ ở Đông Nam Á khi nghe đến cái tên thôi đã sợ hãi nữa, mà họ chỉ còn lại cái mác của một nhà đương kim vô địch.

U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Khi Thái Lan ở chiếu dưới - Ảnh 3.

Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là hạ thấp chất lượng của đội tuyển U22 Thái Lan, bởi trong bóng đá chưa hẳn đội bóng mạnh hơn đã giành thắng lợi, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nhưng điều ấy, cũng chỉ ra rằng đây là lúc chúng ta có thể đánh bại người Thái một cách đàng hoàng nhất.

U22 Việt Nam đang giữ ưu thế khi chỉ cần một trận hòa cũng đủ vào bán kết. Thế nhưng, chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ không chơi cầu hòa, mà chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng áp đặt thế trận, với hàng tiền vệ được đánh giá mạnh hơn đối thủ.

Điều duy nhất, các cầu thủ Việt Nam cần cải thiện đó là vấn đề tâm lý và mạnh mẽ hơn trước những áp lực từ dư luận. Đây là nhiệm vụ mà HLV Hữu Thắng cần phải làm để toàn đội có thể chơi một trận đấu tưng bừng nhất.

Mục tiêu của chúng ta là tấm HCV SEA Games, nên nếu như đến một trận hòa trước Thái Lan đang suy yếu cũng không làm được, thì việc bị loại cũng chẳng có gì đáng tiếc. Vì thế, không có lý do gì, mà U22 Việt Nam phải e ngại để mang lại niềm vui cho triệu người hâm mộ.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 2-0.

HLV Hữu Thắng tiếp tục tin tưởng Tuấn Tài

Suốt một ngày qua, cái tên Hồ Tuấn Tài được nhắc đến như "tội đồ" khiến U22 Việt Nam không đánh bại được Indonesia. Mặc dù vậy, Tuấn Tài vẫn sẽ được HLV Hữu Thắng tin tưởng và trao cơ hội ra sân trong cuộc đối đầu U22 Thái Lan.

Bản thân Tuấn Tài cũng đang rất khát khao khẳng định khả năng của mình, và quyết tâm sẽ ghi bàn vào lưới của Thái Lan để dập tan những nghi ngờ, chỉ trích từ dư luận.