U22 Việt Nam dùng bữa vội lúc nửa đêm tại khách sạn sau khi giành chức vô địch SEA Games 30

MẠNH ĐĂNG (Từ Philippines), Theo Helino 00:52 11/12/2019

Sau chức vô địch SEA Games 30, các cầu thủ U22 Việt Nam đã tiếp thêm năng lượng với bữa tối muộn lúc 23h30 tại khách sạn Jen Hotel.

U22 Việt Nam muốn gửi gắm chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam.

Tối 10/12, U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỉ số 3-0 và trở thành nhà vô địch SEA Games 30. Văn Hậu và Hùng Dũng là 2 cái tên đã tỏa sáng trong trận chung kết. Trở về từ chiến thắng, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có bữa tối muộn tại khách sạn Jen Hotel vào lúc 23h30. Tại đây, đông đảo NHM và nhân viên khách sạn đã có mặt để chia vui cùng thầy trò HLV Park Hang-seo.

U22 Việt Nam dùng bữa vội lúc nửa đêm tại khách sạn sau khi giành chức vô địch SEA Games 30 - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo cùng đồng đội được chào đón nhiệt tình khi trở về khách sạn. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ sau chiến thắng, Hà Đức Chinh cho biết anh và đồng đội đang rất hạnh phúc sau khi làm nên kỳ tích cho Việt Nam tại SEA Games. Đây là tấm huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nam Việt Nam.

Trong khi đó, dù có 2 bàn thắng nhưng Văn Hậu cũng tỏ ra đầy khiêm tốn:

"Mỗi trận đấu đều như nhau. Dù ghi bàn thì em cũng cảm nhận mình làm tốt nhưng cũng có trận ghi bàn thì em cũng cảm nhận mình làm không tốt. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện. Em muốn giành tặng chiến thắng này cho gia đình và nhân dân Việt Nam.

Người dân Việt Nam đã chờ đợi tấm huy chương Vàng từ rất nhiều lứa cầu thủ khác nhau. Và lứa này bọn em đã làm được. Bọn em cảm ơn tất cả CĐV Việt Nam đã luôn ủng hộ và theo dõi bọn em. Em mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ và hãy chờ đợi những bất ngờ sắp tới".

U22 Việt Nam dùng bữa vội lúc nửa đêm tại khách sạn sau khi giành chức vô địch SEA Games 30 - Ảnh 3.

Văn Hậu là cầu thủ tỏa sáng nhất trận chung kết SEA Games 30 với 2 bàn thắng.

Giống như những người đồng đội, Nguyễn Thành Chung cũng bày tỏ lòng biết ơn của cá nhân anh với người hâm mộ. Ngày hôm nay, U22 Việt Nam đã thi đấu trên SVĐ Philippines nhưng chẳng khác nào sân nhà. Anh cho biết:

"Cũng như mong muốn của toàn đội, em muốn giành tặng tấm huy chương này cho toàn bộ người dân Việt Nam. Mọi người đã chờ đợi quá lâu rồi. Tấm huy chương này em muốn gửi tặng cho tất cả mọi người".

Sau khi dùng bữa tối, các cầu thủ trở về khách sạn và nghỉ ngơi. Chiều mai 11/12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường trở về Việt Nam. Dự kiến, chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 18h tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.