TWICE: Nhóm nhạc không xứng đáng nhất với thành công hiện tại?

CCN, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/09/2016

Thành công đến sớm khi mới ra mắt chưa đầy 1 năm, TWICE vẫn luôn là chủ đề chỉ trích yêu thích của cư dân mạng.

Gần đây, Kpop fan đã tranh cãi rất gay gắt trong chủ đề nói về những idolgroup bị đánh giá quá thấp và quá cao. Trong đó, WINNER và Red Velvet là hai nhóm được cho rằng xứng đáng được nổi tiếng hơn. Boygroup nhà YG được chú ý ngay từ khi ra mắt với ca khúc đầu tay "Empty" quá đỉnh. Tuy nhiên, chiến lược quảng bá không phù hợp của YG đã khiến WINNER ngày càng "chìm lỉm" trong lòng Kpop fan.

Còn với Red Velvet, mặc dù có xuất phát điểm từ SM, thế nhưng 5 cô gái này nếu so với TWICE hay G-Friend về độ phổ biến với công chúng Hàn thì chắc chắn không thể nào bằng. Nhiều người thậm chí còn lo lắng cho tương lai Red Velvet vì nhóm có thể sẽ trở thành một f(x) thứ hai.

TWICE: Nhóm nhạc không xứng đáng nhất với thành công hiện tại? - Ảnh 1.

TWICE: Nhóm nhạc không xứng đáng nhất với thành công hiện tại? - Ảnh 2.

WINNER và Red Velvet là hai cái tên được cho là xứng đáng hơn TWICE

Đảm bảo rằng khi nói về nhóm nhạc được đánh giá quá cao, TWICE sẽ là cái tên được nêu đầu tiên. Thành công đến sớm với hai bản hit "LIKE OOH-AHH" và "Cheer Up", girlgroup của JYP được xem là nhóm nhạc nữ thành công nhất ở thời điểm này. Điều khiến nhiều người cứ "nhai đi nhai lại" mãi chính là việc nhóm không có một giọng ca nào xuất sắc. Dù Jihyo có được đào tạo 10 năm đi chăng nữa thì trong mắt Kpop fan, cô có khi còn không bằng giọng hát thứ của nhóm khác.

TWICE: Nhóm nhạc không xứng đáng nhất với thành công hiện tại? - Ảnh 3.

TWICE luôn là chủ đề chỉ trích yêu thích của các netizen

Netizen đã để lại nhiều bình luận bên trong chủ đề này, đa phần vẫn là những tranh cãi xung quanh "vườn hoa" của JYP - TWICE:

- "Tôi đồng ý là WINNER bị đánh giá thấp, họ có những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời nhưng thường bị che khuất bởi các idolgroup khác của YG."

- "Tôi không thích kiểu "Họ không xứng đáng với sự nổi tiếng của mình". Mỗi nhóm đều được đào tạo hàng năm trời và khi trở thành thần tượng, họ không còn làm gì ngoài việc thật cố gắng. Các công ty cũng nỗ lực lắm, họ phải chọn những người tốt nhất cho cả nhóm và rồi dành hết tâm huyết để quảng bá cho nhóm. Do vậy, khi bạn đã làm tất cả và thu hút được khán giả và khiến họ trở thành fan của mình, bạn xứng đáng với thành công đó. Còn cái chuyện "đánh giá quá cao" cũng chỉ là điều trá hình của anti fan dành cho mấy nhóm mà họ không ưa thôi."

- "Thành thật mà nói, mấy người ở đây ghét TWICE vì nhóm đang là girlgroup nổi tiếng nhất. Nếu không thể thích họ thì cũng nên tỏ ra tôn trọng, việc "gọi hồn" TWICE ở đây và chỉ trích thì chắc chắn đó là anti. TWICE rất giỏi ở nhiều khía cạnh khác, điểm yếu duy nhất của họ chỉ là không có một giọng hát xuất sắc thôi. Nhưng đâu phải chỉ vì TWICE không có một Whitney Houston phiên bản Hàn thì nhóm không tài năng."

- "Cosmic Girls và April nên được công chúng chú ý nhiều hơn. Tôi thích hết mấy bài hát của họ, các thành viên của nhóm cũng rất ngọt ngào nữa. "Secret" và "Tinkerbell" khá hay và MV cũng chất lượng lắm nè."

- "Thật lòng thì TWICE không phải dạng được đề cao quá đâu nhé, họ đang là girlgroup được yêu thích và quảng bá nhiều nhất ở thời điểm này. TWICE thường xuyên lên V APP giao lưu, họ cũng xuất hiện nhiều trên mấy quảng cáo và show truyền hình nữa. Dù không quảng bá nhưng bạn vẫn thấy TWICE trên TV dài dài. Khi mà bạn làm hàng tá việc và khiến mọi người yêu quý đủ để động viên mình, cuối cùng lại bị gọi là "bị đề cao quá"."

- "Cá nhân tôi thấy TWICE đúng là được đánh giá cao quá mà. Họ thành công khá dễ dàng, hình tượng và tài năng thì không nổi bật. Việc nhóm hoạt động chăm chỉ và xứng đáng với thành công là hiển nhiên rồi, nhưng tại sao những nhóm khác lại không nổi bằng TWICE. Với tôi thì việc bị đề cao đơn giản chỉ là so sánh với những idolgroup khác thôi. Mấy đứa anti thì có thể dùng từ đó để chỉ trích, nhưng không phải ai phê bình hay nghĩ rằng quá nổi tiếng cũng là anti-fan cả. Tôi thấy A Pink và EXO cũng là 2 trường được đề cao quá đó."

- "Mấy người ở đây buồn cười thật đấy, đâu phải ai thực tập 10 hay 20 năm thì cũng đều giỏi cái mà họ được đào tạo đâu. Nhìn lại mấy người đi học đại học hay cao đẳng đi, ai cũng học cùng 1 chương trình trong 4 năm. Vậy ai cũng có cùng một khả năng trong công việc hả? Rõ ràng là không rồi."

- "Việc TWICE được đề cao quá là khỏi cần phải bàn rồi. Tôi chẳng thấy họ đem được gì mới tới cái Kpop này cả. Họ còn trẻ, nhưng mà các idolgroup thời nay cũng thế. Tương tự với BTS, tôi không ghét họ nhưng cái tụi Army, họ ở khắp mọi nơi. Tôi không thể nào xem một cái video bình yên vì họ cứ xuất hiện suốt ở phần bình luận. Ý tôi là fan của BTS rất phiền nhiễu, và họ nghĩ BTS là "ghê gớm" lắm khi mà nhóm ở Hàn cũng có nổi tiếng mấy đâu. Red Velvet nên được chú ý nhiều hơn, nhóm này tài năng, hình tượng cũng rất hài hước và đẹp nữa. Mong là SM sẽ quảng bá cho nhóm nhiều hơn. À quên, nhóm còn có gương mặt đại diện thu hút nữa. WINNER cũng là một nhóm bị đánh giá thấp, âm nhạc của nhóm thì đúng là tuyệt đỉnh. Tôi thích nghe nhạc của WINNER lắm, các thành viên thì tài năng đều nhau. Nhưng mà WINNER lúc nào cũng bị YG "diếm" và rồi bị iKON che luôn."

Nguồn tham khảo: AK