X-Factor Việt tập 9: Chàng trai hát giọng nữ nhất quyết về nhà chăm con nhỏ

HG; Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 23/06/2014

Khánh Bình - thí sinh hát được cả giọng nam và giọng nữ đã xin dừng cuộc chơi trong sự ngỡ ngàng của khán giả, giám khảo "X-Factor Việt 2014".

Vòng Tranh đấu 2 - Thử thách ghế nóng của "X-Factor Việt 2014" đã đi được nửa chặng đường và tìm ra 12 thí sinh chính thức bước vào Vòng Lộ diện. Đêm nay, 15 thí sinh của bảng Nam, nữ trên 25 tuổi sẽ đối đầu căng thẳng để giành lấy 1 trong 6 suất đi tiếp, đây có thể nói là bảng thi có tỉ lệ chọi cao nhất, khiến những màn trình diễn càng trở nên máu lửa, hết mình hơn nữa.

Bất ngờ nhất trong đêm thi hôm nay là quyết định xin dừng cuộc chơi của Khánh Bình - thí sinh từng gây sốt khi hát được cả giọng nam lẫn giọng nữ ở Vòng Hội ngộ. Dù đã yên vị ở hàng ghế an toàn sau tiết mục "Không bao giờ quên anh" đầy thuyết phục, Khánh Bình vẫn ấp ủ mong muốn được dừng cuộc chơi.

"Không bao giờ quên anh" - Khánh Bình

Kết quả của Khánh Bình




Sau khi Pha Lê bị loại khỏi ghế an toàn để nhường chỗ cho Thùy Dương, Khánh Bình đã lên tiếng xin dừng cuộc chơi để nhường cơ hội cho các tài năng trẻ, đồng thời để dành thời gian chăm sóc gia đình. Sau màn chia tay đẫm nước mắt của Pha Lê và các giám khảo, Khánh Bình vẫn được ngồi lại vào chiếc ghế an toàn của mình.




Màn loại thí sinh đẫm nước mắt của tập thi

Kết thúc tiết mục dự thi cuối cùng của Quang Đại, các giám khảo một lần nữa đau đầu lựa chọn 1 người trên ghế an toàn để thay thế. Cuối cùng, Mr. Đàm đã hỏi lại Khánh Bình về quyết định dừng cuộc chơi. Mặc dù được Hồ Quỳnh Hương đưa ra lời khuyên, thuyết phục sống hết mình vì đam mê, Khánh Bình vẫn nhất quyết dừng lại trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.




Khánh Bình nhất định về nhà chăm con nhỏ

Những diễn biến khác của đêm thi:

Mở màn là Trần Hoàng với ca khúc "Hạ cuối". Màn trình diễn mộc với guitar của thí sinh không được đánh giá cao vì thiếu tự tin và khiến anh là thí sinh đầu tiên dừng bước.


"Hạ cuối" - Trần Hoàng

Kết quả của Trần Hoàng




Pha Lê làm mới bản thân với "Cánh chim lạc". Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương thích phong cách nhẹ nhàng, quyến rũ của Pha Lê ở vòng thi trước hơn nhưng Mr. Đàm và Dương Khắc Linh đều đánh giá cao sự lột xác lần này. Cô trở thành người đầu tiên ngồi vào ghế an toàn tạm thời.

"Cánh chim lạc" - Pha Lê

Kết quả của Pha Lê




Chàng nhạc sĩ đang hot hàng đầu hiện nay - Phạm Toàn Thắng mang đến một sáng tác mới độc đáo của bản thân mang tên "Muối ớt". Tuy nhiên, với những hạn chế trong giọng hát, Phạm Toàn Thắng đành dừng cuộc chơi tại đây.

"Muối ớt" - Phạm Toàn Thắng

Kết quả của Phạm Toàn Thắng




Rocker cá tính Sử Duy Vương khuấy động sân khấu bằng "Bóng mây qua thềm" (Võ Thiện Thanh). Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đã bước lên giúp Sử Duy Vương... buộc lại mái tóc dài ngay sau tiết mục. Anh chàng đã biểu diễn một vài động tác Dance sport khi bị giám khảo Hà Hồ gặng hỏi về vũ đạo. Đồng thời, Sử Duy Vương cũng bế cô con gái 14 tháng tuổi lên sân khấu khiến mọi người rất thích thú. Chiếc ghế thứ 3 nghiễm nhiên lọt vào tay Sử Duy Vương.

"Bóng mây qua thềm" - Sử Duy Vương



Kết quả của Sử Duy Vương



Con gái đáng yêu của Sử Duy Vương

Thu Hường đầy ma mị với "Giọt sương bay lên" (Nguyễn Vĩnh Tiến). Tiết mục được đầu tư khá lạ này được đánh giá cao bởi sự phù hợp và phát huy được sở trường của Thu Hường. Cô là người thứ 4 ngồi vào ghế an toàn.

"Giọt sương bay lên" - Thu Hường

Kết quả của Thu Hường




"Part Time Lover" là ca khúc dự thi của Uyên Nguyên. Cô gái này tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong mắt giám khảo bởi phong cách và giọng hát rất Tây của mình và trở thành người thứ 5 ngồi lên hàng ghế an toàn.

"Part Time Lover" - Uyên Nguyên

Kết quả của Uyên Nguyên




Giọng ca nhạc quê hương Hà Vân thể hiện thế mạnh trong "Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang". Giám khảo Dương Khắc Linh khiến khán giả bật cười khi nhận xét Hà Vân hát như "rót nước mía" vào tai. Chiếc ghế cuối cùng đã lọt vào tay Hà Vân.

"Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang" - Hà Vân

Kết quả của Hà Vân




Thùy Dương khoe giọng hát nội lực với "Believe". Với sự tự tin, bản lĩnh sẵn có, Thùy Dương dễ dàng nhận được sự đồng ý từ ban giám khảo và đe dọa 1 trong 6 thí sinh đang ngồi trên ghế an toàn.

3 thí sinh Pha Lê, Khánh Bình, Thu Hường đều lọt vào top nguy hiểm nhưng Pha Lê là cái tên phải dừng cuộc chơi.

"Believe" - Thùy Dương




Vợ cũ danh hài Thành Trung - Thu Phượng thể hiện tình yêu của 1 người mẹ qua ca khúc "Con yêu". Tuy nhiên, nỗ lực của cô vẫn chưa thể vượt qua 6 gương mặt đang ngồi trên ghế an toàn.

"Con yêu" - Thu Phượng

Kết quả của Thu Phượng




Đình Nguyên lựa chọn "Chiếc khăn Piêu" (Doãn Nho) - ca khúc từng được vinh danh tại "Bài hát yêu thích" qua giọng hát Tùng Dương. Tuy nhiên sự đổi mới này không được đánh giá cao và anh không nhận được sự đồng ý từ các giám khảo.

"Chiếc khăn Piêu" - Đình Nguyên

Kết quả của Đình Nguyên




Hồng Phương dự thi với ca khúc "Nỗi lòng". Tuy nhiên, phần thể hiện thiếu kiểm soát trong giọng hát của cô đã khiến thí sinh này dừng bước.

"Nỗi lòng" - Hồng Phương

Kết quả của Hồng Phương




Nukan Trần Tùng Anh tiếp tục lựa chọn Pop Ballad để dự thi cùng "Dù là lần cuối". Với sự lựa chọn quá sức, Nukan trở thành cái tên tiếp theo dừng cuộc chơi.

"Dù là lần cuối" - Nukan Trần Tùng Anh

Kết quả của Nukan




Lê Chinh đầy mạnh mẽ, cá tính với "Tiếng đêm" (Hồ Hoài Anh). Cô không nhận được sự đồng ý từ giám khảo bởi phần trình diễn thiếu thuyết phục.

"Tiếng đêm" - Lê Chinh

Kết quả của Lê Chinh




Kết thúc đêm thi, giọng ca nhạc quê hương Quang Đại khiến khán giả nổi da gà với "Lòng mẹ 2". Giám khảo Dương Khắc Linh lại hóm hỉnh chia sẻ, sau khi được Hà Vân "rót nước mía vào tai" thì lại được Quang Đại lại "rót mật vào tai". Thí sinh này được lựa chọn ngồi vào ghế an toàn, đồng thời Khánh Bình xin dừng cuộc chơi.

"Lòng mẹ 2" - Quang Đại





Top 6 bảng Nam, nữ trên 25 tuổi

Trailer tập 3 Vòng Tranh đấu 2