Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 04/02/2016

Cặp đôi Đồng Lan - Stu đã không thể vượt qua câu hỏi thứ 3 vì nữ ca sĩ đã mắc kẹt trong phòng đựng quà ở tập 3 "Vừng ơi mở cửa".

Tập 3 của "Vừng ơi mở cửa" với sự xuất hiện của 2 cặp chơi: Thanh Phong – Thị Mùi và ca sĩ Đồng Lan cùng anh bạn người Tây Stu Rollo.

Cặp đôi thứ 2 đến với tập 3 là Đồng Lan và Stu Rollo. Anh bạn người Úc vui tính của Đồng Lan đã gửi lời chào bằng tiếng Việt thật dễ thương, anh còn chia sẻ tình yêu của mình đối với Việt Nam thông qua địa điểm du lịch và các món ăn. Ngoài ra còn có một chia sẻ rất vui và thú vị từ Đồng Lan là anh muốn tìm bạn gái người Việt, cũng như muốn tìm cơ hội làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Đồng Lan là người trả lời và Stu là người đi lấy quà. Stu xuống phòng quà cùng Diệu Nhi trong một phong thái rất tự tin, Diệu Nhi đã có màn chào hỏi khó đỡ bằng tiếng Anh với Stu, cô còn bảo vui với Stu rằng "Call my baby" – "Gọi Nhi là baby".

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 2.

 Stu

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 3.

 Đồng Lan

Ở trên, Đồng Lan và Đại Nghĩa đã bước vào câu hỏi số 1: "Bộ phận nào trên cơ thể người có diện tích bề mặt lớn nhất?". Đồng Lan không do dự đưa ra đáp án "Da", giúp Stu nhanh chóng có 10 giây lấy quà. Stu đã lấy được cho mình một cây gậy selfie, một con búp bê và một đèn ngủ, có tổng trị giá là 405.000 đồng.

Sang câu số 2, Đồng Lan chọn bộ sản phẩm thời trang, gắn liền với thử thách giày. Câu hỏi có nội dung như sau: "Cá gì thường được dùng để làm món cá nướng trui của vùng sông nước Nam Bộ?". Tuy không rành về món ăn Nam Bộ nhưng Đồng Lan cũng dựa trên suy đoán của mình mà đưa ra đáp án "Cá lóc" và đây là đáp án chính xác. Stu có 20 giây để thực hiện thử thách xếp giày và lấy ra được 1 cái nón nỉ trị giá 150.000 đồng.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 4.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 5.

Đến câu số 3 là 1 câu thành ngữ tiếng Anh ""Rains cats and dogs" đề cập đến vấn đề gì?". Đây có lẽ là sở trường của Stu nên Đồng Lan quyết định đổi người trả lời. Stu lên trả lời và Đồng Lan xuống dưới phòng quà. Do tiếng Anh là thế mạnh của Stu nên anh lập tức đưa ra đáp án đúng – câu thành ngữ nói về "Mưa". Câu trả lời chính xác giúp Đồng Lan có 30 giây thực hiện thử thách trong phòng quà. Tuy nhiên, do lần đầu xuống với phòng quà nên còn nhiều bỡ ngỡ. Dù đã hoàn thành thử thách và lấy được chìa khóa nhưng cô vẫn không canh chính xác được thời gian và cánh cửa đã khép lại trước mặt Đồng Lan.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 6.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 7.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 8.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 9.

Mở màn là sự xuất hiện của cặp đôi thứ nhất, Thanh Phong và Thị Mùi. Hai anh chị xuất hiện trong trang phục chú hề buổi diễn cho thiếu nhi sống động và nhiều màu sắc. Ngày tham gia chương trình cũng là lúc chỉ cách ngày cưới của anh chị vỏn vẹn hai ngày. Chính vì vậy đây là dịp để anh chị kỉ niệm trước ngày cưới, theo chia sẻ vui của anh chị thì chương trình là cơ hội để anh chị trang hoàng cho ngôi nhà còn nhiều chỗ trống của mình.

Ngoài ra trước khi bắt đầu thi chính thức anh chồng Thanh Phong đã rủ Đại Nghĩa thực hiện một màn ảo thuật vui để giảm bớt căng thẳng.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 11.

Khi bắt đầu vòng thi chính thức Thanh Phong là người trả lời câu hỏi, còn Thị Mùi xuống phòng quà với Diệu Nhi, là người đi lấy quà.

Câu số 1 bắt đầu: trong bài hát "Trái đất này là của chúng mình" có câu về vật bay giữa trời xanh. Đó là vật gì?. Thanh Phong đã trả lời đúng "Quả bóng xanh" nhờ hát nhẩm theo lời bài hát dù có chút lạc nhịp. Câu trả lời đúng giúp Thị Mùi nhanh chóng có 10 giây chạy vào phòng quà lấy quà và lấy ra được hai món quà: máy sấy tóc và hạt giống. Tổng trị giá giải thưởng là 530.000 đồng.

Đến câu số 2 Thanh Phong chọn bộ trang sức xem như món quà cưới cho vợ mình. Bộ trang sức gắn liền với thử thách xếp nhẫn. Nội dung câu hỏi thứ 2: "Nước vo gạo có công dụng gì?". Nhờ sử dụng phương pháp loại trừ, Thanh Phong đã trả lời đúng đáp án "làm đẹp da". Thị Mùi tiếp tục có 20 giây chạy vào phòng quà vừa thực hiện thử thách vừa lấy quà. Trong vào 20 giây chị đã lấy được thêm hai món quà: khung hình và máy sấy tóc có tổng giá trị là 560.000 đồng.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 13.

Câu số 3 thuộc lĩnh vực lịch sử "Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, vua Duy Tân thuộc triều đại nào?". Dù Thanh Phong có chia sẻ từng học qua nhưng anh không nhớ nên quyết định sử dụng quyền đổi câu hỏi. Câu hỏi được đổi có nội dung như sau "5 yếu tố trong triết học phương Đông bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ được gọi là gì?". Đáp án "Ngũ hành" của Thanh Phong là đáp án đúng mang lại 30 giây trong phòng quà cho Thị Mùi. Vừa thực hiện thử thách, vừa lấy quà Thị Mùi đã mang về cho mình 2 món quà: móc dán tường và bao tay tắm có tổng giá trị 63.000 đồng.

Đến câu số 4 người chơi đã gần hoàn thành thử thách nên không khí căng thẳng bắt đầu tăng lên. Câu hỏi như sau: "Trên thế giới hiện có bao nhiên quốc gia dân số trên 1 tỷ người?" . Câu hỏi có chút khó khăn đối với Thanh Phong nhưng sau 1 lúc đắn đo anh cũng có đáp án là 2 quốc gia. Với đáp án này Thị Mùi có 40 giây trong phòng quà, lấy ra 2 món quà là bếp điện từ và núm vú có tổng giá trị là 1.090.000 đồng.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 14.

Câu số 5 "Vải thiều Lục Ngạn là đặc sản của tỉnh/thành phố nào?" đã gây khó khăn cho Thanh Phong khi anh không nhớ được và anh quyết định đổi người chơi. Đây là quyết định hoàn toàn chính xác vì vợ anh là người quê quán miền Bắc nên chị biết rõ. Đáp án chính xác "Bắc Giang" đã mang đến cơ hội chạy vào phòng quà cho Thanh Phong. Anh thực hiện và lấy được chìa khóa của thử thách, tuy nhiên không đủ thời gian để mở khóa và do quá gấp rút anh đã thoát ra khỏi phòng quà mà không mang theo bất kì phần quà nào.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 15.

Kết thúc câu hỏi số 5, Thanh Phong và Thị Mùi quyết định đi tiếp để hoàn thành nốt thử thách và lấy được bộ trang sức hằng mơ ước. Hai vợ chồng trẻ bước qua câu thứ 6 "Theo phong tục truyền thống của nhiều nước phương Tây, kỉ niệm 50 năm ngày cưới được gọi là gì?". Đắn đo và băn khoăn suy nghĩ, cuối cùng với lý do thích vàng, anh Thanh Phong đã chọn được đáp án đúng: "Lễ cưới vàng". Bên dưới phòng quà Thị Mùi chạy vào phòng quà lấy chìa khóa mở set thử thách trang sức, lấy trọn bộ trang sức, quơ tay lấy thêm 1 hộp quà là bàn chải chà móng tay.

Giá trị set trang sức là 5 triệu đồng. Tổng giá trị sau 6 câu hỏi là 7.255.000 đồng. Đây là một con số không phải lớn, nhưng cũng đủ ấm cúng cho một đôi vợ chồng trẻ nên cả hai quyết định dừng cuộc chơi.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 16.

Vừng ơi: Đồng Lan vò đầu bứt tai khi bị nhốt trong phòng quà - Ảnh 17.

Tập 4 của "Vừng ơi mở cửa" hứa hẹn nhiều bất ngờ khi tình yêu gia đình lên ngôi với đôi vợ chồng nghệ sỹ Ngân Quỳnh – Chung Nguyễn và Huỳnh Cửu Long – Mỹ Vàng.