Vừng ơi: "Cô giáo Khánh" mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/02/2016

Tập 6 của "Vừng ơi mở cửa" với sự xuất hiện của 2 cặp chơi: Duy Khánh Zhou Zhou – Don Nguyễn và Phước Hưng – Trần Phát.

"Vừng ơi mở cửa" tập 6 mở màn với sự hài hước của bộ đôi MC Đại NghĩaDiệu Nhi trong màn đối thoại ngắn về câu chuyện đam mê trang sức. Tiếp đến là sự xuất hiện bất ngờ của cặp chơi đầu tiên: Don Nguyễn - Duy Khánh Zhou Zhou trong trang phục 2 cây đen với lý do để nổi bật dưới ánh đèn sáng và các kệ màu trắng. Cặp đôi có 1 câu phát biểu ấn tượng là "Tụi em đẹp – Tụi em tin vô điều đó".

Khi bắt đầu vòng thi chính thức Duy Khánh là người trả lời câu hỏi, còn Don Nguyễn xuống phòng quà với Diệu Nhi, là người đi lấy quà.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 2.

Duy Khánh - Don Nguyễn nghiên cứu kỹ luật chơi

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 3.

Duy Khánh rũ bỏ hình ảnh nữ tính từ vai "Cô giáo Khánh" nổi tiếng để bước vào gameshow đầy năng động

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 4.

Don Nguyễn tinh nghịch như thường thấy

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 5.

Cặp đôi rất quyết tâm "giật quà"

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 6.

Diệu Nhi và Don Nguyễn "đọ độ khùng"

Câu số 1 "Trong truyện ăn khế trả vàng, chim phượng hoàng bảo người em mang theo vật gì để đựng vàng?", Duy Khánh rất may vẫn còn có... kí ức tuổi thơ nên đã trả lời đúng "Túi ba gang". Câu trả lời đúng giúp Don Nguyễn nhanh chóng có 10 giây chạy vào phòng quà lấy quà, anh lúng túng ban đầu cầm 3 món quà nhỏ nhưng sau đó thấy hộp quà to quăng hết các quà nhỏ chỉ để ôm hộp quà to. Và lấy ra được cái đồng hồ. Tổng trị giá 1.200.000 đồng.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 7.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 8.

Đến câu số 2, game dành cho hai người là thử thách lò xo lấy xe máy. Nội dung câu hỏi thứ 2 "Người dân Thái Lan thường làm gì trong lễ hội đón năm mới Songkran?". "Té nước" là đáp án đúng mà Duy Khánh đã chọn dù Khánh cho biết là không rành lắm. Don Nguyễn tiếp tục có 20 giây chạy vào phòng quà vừa thực hiện thử thách vừa lấy quà. Trong vào 20 giây, Don Nguyễn tiếp tục chọn một hộp quà bự để mang ra ngoài. Và thật bất ngờ, trong hộp quà to lần này là phần quà giá trị to không kém lần trước: chiếc điện thoại trị giá 21.590.000 đồng.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 9.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 10.

Câu số 3 mang nội dung "Đàn bầu được gọi là Độc huyền cầm mang lí do gì?". Ở câu này vì không chắc chắn, Duy Khánh chọn Đổi câu hỏi: "Theo dự kiến Cảng Hàng Không (sân bay) quốc tế Long Thành được xây dựng tại tỉnh – thành phố nào?". Nhờ phương pháp loại suy, Duy Khánh đã chọn Đồng Nai. Dù rất lo lắng nhưng may mắn thay, đây là một đáp án chính xác. Don Nguyễn tiếp tục có 30 giây thực hiện thử thách và lấy quà. Quà lấy ra được là một cái laptop có giá trị 14.000.000 đồng.

Câu số 4 là câu hỏi thuộc lĩnh vực Anh văn: "Trong tiếng Anh, thành ngữ "An arm and a leg" đề cập đến vấn đề gì?" – Câu hỏi khá khó với Duy Khánh sau rất nhiều đắn đo, cuối cùng Khánh chọn "Tình cảm gia đình" nhưng rất tiếc đó lại là một đáp án không chính xác. Đáp án chính xác là "Sự đắt đỏ".

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 11.

Duy Khánh bó tay ở câu hỏi tiếng Anh

Trả lời sai đồng nghĩa với việc Duy Khánh và Don Nguyễn phải dừng lại, chia tay với chương trình và ra về chỉ với phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 12.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 13.

Cặp đôi ra về mà mất hết những quà tặng trước đó

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 14.

Tranh thủ selfie cùng Diệu Nhi

Cặp đôi thứ 2 đến với "Vừng ơi mở cửa" là Phước Hưng và Trần Phát. Đây là một cặp đôi có thể hình cường tráng và sức khỏe dẻo dai với quyết tâm chinh phục phòng quà. Phước Hưng sẽ giữ vai trò người trả lời và Trần Phát sẽ dùng sức trẻ của mình để hoàn thành phần chạy trong phòng quà.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 16.

Phước Hưng

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 17.

Trần Phát

Câu 1 bắt đầu "Điều đầu tiên trong 5 điều Bác Hồ dạy là điều gì?". Với câu trả lời "Yêu Tổ quốc, Yêu Đồng bào", Phước Hưng đã đúng và đem đến cho Trần Phát cơ hội chạy phòng quà. 10 giây đầu tiên Trần Phát mang ra 3 món quà: đồng hồ, mỹ phẩm và bộ chăn ra gối nệm với tổng giá trị 4.984.000 đồng.

Đến với câu hỏi số 2, Phước Hưng đã chọn xe hơi và thực hiện thử thách vali. Câu hỏi như sau "Loại cây nào được trồng chủ yếu để lấy lá?". Rất nhanh Phước Hưng đã có câu trả lời đúng "Trà (Chè)". Hưng đã mang cơ hội thực hiện thử thách và lấy quà 20 giây cho Trần Phát. Trần Phát lấy ra được 3 món quà: con lật đật – cái rổ - khối rubik. Tổng giá trị 5.324.000 đồng.

Tiếp đến là câu thứ 3 thuộc lĩnh vực thiên nhiên, "Loài chim nào không ấp trứng mà chỉ đẻ nhờ trong tổ chim khác?". Nhờ may mắn đã được xem qua một clip trên YouTube về loài chim tu hú, Phước Hưng đã trả lời chính xác. Trần Phát có 30 giây và lấy được 2 món quà: mỹ phẩm và cốm dinh dưỡng với tổng giá trị 2.034.000 đồng.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 18.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 19.

Và câu hỏi thứ 4 có nội dung như sau "Hiện nay có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển Thế giới trên lãnh thổ Việt Nam?". Câu hỏi khá khó nên Phước Hưng quyết định đổi câu hỏi: "Ngôi nhà sàn lớn, trang trí đẹp dựng ở giữa buôn làng Tây Nguyên là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của cộng đồng: lễ hội, đám cưới… có tên gọi là gì?". Đáp án liều "Nhà rông" là đáp án chính xác, thí sinh có 40 giây lấy được 3 món quà: cái nón, móc đồ, máy nghe nhạc, dụng cụ tập thể dục trị giá 2.880.000 đồng.

Đến câu số 5, nội dung câu hỏi là "Theo quy ước quốc tế, tên khoa học của các sinh vật được gọi theo ngôn ngữ nào?". Nhờ phương pháp loại suy, Phước Hưng chọ đáp án La-tinh – đáp án đúng mang lại 50 giây cho Trần Phát. Trần Phát lấy được 4 món quà: bàn chải đánh răng – điện thoại di động – đồ vắt cam – máy ép trái cây. Tổng giá trị 4.649.000 đồng.

Qua câu 5 hai người chơi quyết định đi tiếp. Câu 6 bắt đầu "Danh họa Từ Bi Hồng thường vẽ loài động vật nào?". Quyết định đổi người chơi, Trần Phát lên trả lời, đang phân vân giữa ngựa và cá chép. "Ngựa" là đáp án chính xác đã mang về 60 giây cho Phước Hưng. Phước Hưng chạy phòng quà mang đến 4 món quà: rổ - máy nghe nhạc – máy nướng bánh – gậy selfie. Tổng giá trị là 2.200.000 đồng.

Vừng ơi: Cô giáo Khánh mất sạch quà chỉ vì câu hỏi tiếng Anh - Ảnh 20.

Sau 6 câu hỏi với phần thưởng trị giá 16.997.000 đồng, Trần Phát và Phước Hưng đã quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn số quà tặng.

"Vừng ơi mở cửa" tập 7 sẽ được phát sóng lúc 21h30 trên HTV7, thứ Tư tuần sau, ngày 24/02/2016.