Trò chuyện cùng "Phù thủy âm nhạc" Hoàng Touliver

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/02/2015

Đối lập với vẻ ngoài có vẻ hơi "hầm hố", Producer của team Tóc Tiên tại "The Remix" - Hoàng Touliver lại khá trầm tính và "đặc trị" nhạc buồn.

Dàn Producer và DJ của "The Remix - Hòa âm và ánh sáng" đang ngày càng tạo được nhiều thiện cảm bằng chính tài năng và sức hấp dẫn riêng trên sân khấu, trong âm nhạc. Hoàng Touliver là 1 trong số đó. Thậm chí, cái tên Touliver đã từng rất nổi tiếng trước cuộc thi và hiện nay, lượng người hâm mộ anh đang ngày một tăng nhanh rõ rệt.

Hoàng Touliver khởi nghiệp từ năm 2007 và từng bắt đầu con đường âm nhạc bằng cây đàn dương cầm. Âm nhạc cổ điển đã là nền tảng giúp Touliver đến với hòa âm phối khí với những beat nhạc tự làm đơn sơ nhất. Từ chỗ tự mày mò học hỏi, lúc Internet chưa phát triển rầm rộ cho tới khi sở hữu 1 vị trí vững chắc như hôm nay thật sự là 1 con đường chông gai. Với sự xuất hiện cá tính trong "The Remix" cùng Tóc Tiên, Long Halo, Touliver đã thực sự khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ, tiến thêm 1 bước dài đến gần hơn với công chúng.

Xin chào anh, Touliver là 1 cái tên nổi bật trong giới, vậy tại sao anh lại quyết định tham gia 1 cuộc thi mới như "The Remix"?

Touliver tham gia "The Remix" qua lời mời của giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, sau khi đọc format chương trình thì Touliver cảm thấy rất hứng thú vì đây là cơ hội để mình có thể kết hợp với 2 cá tính khác, tạo ra những màu sắc âm nhạc mới.

Anh đã biết đến và làm việc với Tóc Tiên, Long Halo nhiều chưa?

Long Halo là 1 Producer/Mixer đứng sau những bản hit của Vpop cũng như những bản mix của Touliver. 2 anh em cùng được đào tạo trong Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ những năm 99, 2000. Còn Tóc Tiên là 1 nhân tố rất mới, và nhờ có "The Remix" mình mới bắt đầu làm việc với cô ấy. Mặc dù xuất phát ở 2 thị trường âm nhạc khác nhau nhưng khi gặp nhau trong "The Remix" thì team của chúng mình đã tìm được tiếng nói chung và mình rất hài lòng với điều đó.

Trò chuyện cùng "Phù thủy âm nhạc" Hoàng Touliver 1

Anh nổi tiếng ở vị trí Producer và cả DJ, nhưng trên sân khấu "The Remix" anh lại đảm nhận vị trí DJ. Vậy công việc của anh trong team bao gồm những gì?

Trong "The Remix", có thể coi mình là DJ Producer. Mình và Halo cùng định hướng âm nhạc cho cả nhóm, mình phụ trách phần phối khí và biểu diễn, Long Halo phụ trách phần sản xuất và âm thanh trình diễn.

Về Tóc Tiên, cô gái này có điểm mạnh, điểm yếu, hoặc điểm phù hợp hay chưa phù hợp gì với anh?

Tóc Tiên là 1 cô gái rất thông minh và có phong cách biểu diễn tốt. Tuy nhiên vì đây là lần quay trở lại thị trường Việt Nam sau nhiều năm ở Mỹ nên Tiên cần 1 thời gian để làm quen lại với thị trường trong nước đang chuyển mình rất nhanh, và mình cảm thấy cô ấy làm việc đó rất tốt.

Mọi người thấy Touliver có ngoại hình rất "ngầu", hơi hầm hố, vậy tính cách thật sự bên ngoài của anh là như thế nào? Màu sắc âm nhạc của anh có gì đặc biệt?

Mình là 1 người ít nói , nếu ai theo dõi hay nghe nhạc của mình nhiều thì sẽ thấy đa phần âm nhạc của mình là nhạc buồn.

Trò chuyện cùng "Phù thủy âm nhạc" Hoàng Touliver 2

Trong cuộc thi này, nhiều tên tuổi từ giới Underground dần bước ra "ánh sáng". Anh thì thích môi trường nào hơn?

Thật ra đối với mình môi trường nào cũng không quan trọng mà quan trọng là âm nhạc và sự sáng tạo, môi trường nào cũng có khán giả nhất định, và điều quan trọng đối với mình là chăm chút cho từng sản phẩm thật tốt để mang đến cho khán giả.

Được biết anh khởi đầu với Piano, vậy con đường từ Piano chuyển sang nhạc điện tử của anh như thế nào?

Mình có theo học Piano - Jazz chính quy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia trong vòng 11 năm,  nhưng thứ mình thật sự đam mê là phối khí. Ban đầu mình tập tành phối khí những beat Hip Hop trên cây đàn organ. Vào khoảng năm 2009 thì mình có 1 người bạn thân từ San Francisco trở về Việt Nam, và sau khi gặp anh ấy, mình đã quyết định tìm hiểu và theo đuổi nhạc điện tử.

Có những khó khăn gì khi anh khởi nghiệp với con đường hòa âm phối khí?

Khởi nghiệp với con đường nhạc sĩ phối khí ban đầu rất gian nan, vì vào những năm 2000 Internet chưa phát triển rộng rãi, toàn bộ kiến thức mình đều tự mày mò như sử dụng phần mềm, hoà thanh... Bên cạnh đó số tiền để đầu tư những thiết bị studio như soundcard, keyboard, monitor... cũng rất cao.

Trò chuyện cùng "Phù thủy âm nhạc" Hoàng Touliver 3

Hiện công việc, cuộc sống thường nhật của anh như thế nào?

Công việc của mình chủ yếu là 1 Producer , bên cạnh đó, mình còn có team SpaceSpeakers bao gồm những nghệ sĩ Underground miền Bắc. Chúng mình hay gặp gỡ nhau, sáng tác và tổ chức những buổi party trên toàn quốc. Tới đây chúng mình sẽ tổ chức 1 party tại TP.HCM tên là SpaceJam vào ngày 6/2/2015. Hy vọng đây sẽ là 1 dấu ấn dành cho những khán giả TP.HCM vào những ngày đầu năm 2015.

Anh có thể giới thiệu một số thành tích, thành quả nổi trội của mình trong những năm vừa qua?

Những năm vừa qua mình cùng SpaceSpeakers vẫn tham gia và tổ chức những festival âm nhạc điện tử cho giới trẻ nước ta (SpaceBass, SpaceJam, Drop Da Bass...). Bên cạnh đó mình cũng tham dự 1 số chương trình lớn như Monsoon Festival 2014, Prisma Run, Yamaha Countdown 2015 với số lượng khán giả lên đến vài chục nghìn người. Và không thể thiếu các show truyền hình như Sao mai Điểm hẹn 2012, Bài Hát Yêu Thích, Bài Hát Việt, Young Hit Young Beat...

Năm 2013 mình có ra mắt album Vol.1 là SBNSL và sản xuất các dự án âm nhạc cho các ca sĩ trẻ, rapper như Thảo Trang, Nhật Thu, Trà My Idol, Kimmese, Justatee, Big Daddy, Cường Seven, MLee, Soobin, Mr.A...

Trò chuyện cùng "Phù thủy âm nhạc" Hoàng Touliver 4

Anh là cái tên hiếm hoi trong đội ngũ DJ, Producer chương trình có 1 lượng fan cổ vũ lớn, hò hét ngay tại sân khấu. Anh cảm thấy như thế nào về điều này?

Đây cũng là lần đầu tiên mình tham dự 1 chương trình truyền hình thực tế trên TV, thật sự mình cảm thấy rất vui và bất ngờ khi không chỉ có các bạn ở Hà Nội ủng hộ mà còn có các bạn ở TP.HCM. Sự ủng hộ của các bạn rất quan trọng đối với mình trong thời gian xa nhà và tham gia 1 cuộc thi như vậy. Và mình mong khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ cho team Tóc Tiên - Long Halo - Touliver trong "The Remix" lần này!

Cảm ơn Touliver. Xin chúc team của anh sẽ tiếp tục thành công trong liveshow 3!