The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn

HG; Ảnh: Huy Tân, Theo Trí Thức Trẻ 15:57 16/06/2013

Khán giả sẽ dễ dàng nhận ra một số gương mặt quen thuộc trong "Bảng Trung niên" của tập thi vừa qua.

The Winner Is... tập thứ 4 đã được phát sóng vào hôm qua (15/6). 8 thí sinh của Bảng Trung niên là những gương mặt không mấy xa lạ đối với khán giả. Một vài người trong đó từng đạt những giải thưởng cao trong các cuộc thi quy mô lớn. Họ quyết định tham gia chương trình Tôi là người chiến thắng - The Winner Is… với mong muốn một lần nữa đem đam mê ca hát của mình đến với khán giả và cống hiến những tiết mục xuất sắc nhất cho người xem.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 1
MC Bình Minh

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 2
Giám khảo chính - Siu Black

Vòng 1:

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 3
Hoàng Nga - thí sinh đoạt giải 4 cuộc thi "Tiếng hát truyền hình năm 1991" từng phải gián đoạn sự nghiệp vì khủng hoảng tâm lí và sức khỏe không cho phép. Chị đem đến cuộc thi ca khúc "Bánh xe lãng tử" đầy sức sống, nhiều ngẫu hứng và thuyết phục được 76 giám khảo bình chọn cho mình.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 4
Đặng Phi Sơn, một giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã thể hiện bản tình ca dịu dàng sâu lắng "Nỗi lòng người đi". Phần trình diễn quá an toàn này chỉ nhận được 44 phiếu bầu từ 101 giám khảo.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 5
Kỳ Phương là thí sinh nổi tiếng với cương vị trưởng nhóm Techno đình đám một thời. Anh đã chọn bản hit quen thuộc "Nhớ em" với sự kết hợp giữa 2 phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng và Techno sôi động. Kỳ Phương không khó khăn khi nhận được 75 phiếu bình chọn của giám khảo.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 6
MC không chuyên tại Đà Lạt – Lệ Hoa với bài hit "Tình 2000" tạo ấn tượng và giành được 76 điểm từ ban giám khảo.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 7
Y Thanh, một ca sĩ, biên đạo múa đã chọn thể hiện ca khúc "Imagine". Với chất giọng nhạc kịch ấn tượng và cao vút, 70 giám khảo muốn giữ anh ở lại.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 8
Duy Thủy xuất hiện xinh đẹp và đầy tự tin trên sân khấu với ca khúc "Xin còn gọi tên nhau". Chị chỉ nhận được 45 sự ủng hộ từ phía giám khảo và phải rời cuộc thi.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 9
Thái Sơn, một người có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tham gia cuộc thi với hi vọng có một số tiền thưởng để cải thiện cuộc sống của mình. Anh ca sĩ chuyên hát tiệc cưới đã lựa chọn "Bản tình cuối" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nhưng chỉ thuyết phục được 39 vị giám khảo và đành phải dừng cuộc chơi.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 10
Thí sinh cuối cùng của bảng đấu, Bạch Lan - bà mẹ của đứa con 18 tuổi đã mang đến cuộc thi bản Rock kinh điển đầy máu lửa "I hate myself for loving you". Cô đã "lôi kéo" được sự đồng thuận của 82 giám khảo, trở thành thí sinh có điểm số cao nhất đêm thi.


Vòng Đối đầu:

4 thí sinh cao điểm nhất lọt vào trận đối đầu để chọn ra người chiến thắng. Thí sinh cao điểm nhất vòng thi trước có quyền chọn đối thủ của mình: Bạch Lan chọn Lệ Hoa, do đó, Kỳ Phương sẽ đối đầu Hoàng Nga.

Trận đối đầu thứ nhất giữa Hoàng NgaKỳ Phương.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 11
Hoàng Nga thì trữ tình ngọt ngào trong "Vết lăn trầm"...

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 12
... còn Kỳ Phương lại sôi động với vũ đạo đẹp mắt trong "Cho người tình xa".

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 13
Trong phần thương lượng, Hoàng Nga dẫn trước với lợi thế 2-0 khi có 2 giám khảo ngẫu nhiên bình chọn. Tuy nhiên, Hoàng Nga quyết định thương lượng theo lời khuyên của gia đình và vì lý do sức khoẻ, nhường cơ hội cho Kỳ Phương. Kết quả cuối cùng của giám khảo: tỉ số chênh lệch 64-37 lại nghiêng về Kỳ Phương.


Trận đối đầu thứ 2 giữa Lệ Hoa Bạch Lan.

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 14
Bạch Lan trung thành với phong cách mạnh mẽ trong ca khúc "Trả hết cho người".

The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 15
Trong khi đó, Lệ Hoa lột xác với ca khúc hit "Hurt" của Christina Aguilera.


The Winner Is... tập 4: "Bảng Trung niên" đối đầu cực kỳ gay cấn 16
Cuộc đối đầu ở trận đấu này khá căng thẳng do cả 2 thí sinh đều không chấp nhận thương lượng. Cuối cùng, với sự phá cách cần thiết, Lệ Hoa đã thuyết phục được nhiều giám khảo hơn và bước vào vòng trong với tỷ số 59-42.


Kết thúc Bảng Trung niên, 2 chiếc vé vào vòng trong đã thuộc về Kỳ PhươngLệ Hoa. Tôi là người chiến thắng - The Winner Is … sẽ trở lại vào thứ 7 tuần sau (22/6) với Bảng Học sinh - Sinh viên đầy gay cấn và xúc động.