The Voice US: Đêm "cướp giật" cuối cùng của các HLV

Hulk, Theo Trí Thức Trẻ 17:33 31/03/2015

Christina là HLV duy nhất còn quyền cướp thí sinh trong đêm Đo ván tuần này.

Trước khi bước vào vòng Đo ván tối thứ Hai 30/3 (giờ địa phương), cả Blake Shelton, Adam LevinePharrell Williams đều đã sử dụng hết quyền cướp thí sinh. Christina Aguilera là HLV duy nhất còn đủ khả năng vớt thí sinh trong đêm thi đầu tuần.

Tóm tắt diễn biến các trận đấu tối thứ Hai 30/3:

Đội Adam: Barry Minniefield vs. Tonya Boyd-Cannon

Tonya thể hiện "I Wish" (Stevie Wonder) với hy vọng ca khúc này sẽ giúp cô khoe được kỹ thuật cũng như âm vực rộng của mình. Barry chọn "What You Won’t Do for Love" (Bobby Caldwell) và đã thành công trong việc thể hiện sự tiến bộ vượt trội so với Tonya. Mặc dù vậy, trước sự bất ngờ của khán giả, Adam giữ Tonya lại đội mình.


"I Wish" - Tonya Boyd-Cannon

"What You Won't Do for Love" - Barry Minniefield

Đội Blake: Kelsie May vs. Brooke Adee

Kelsie chọn "Tim McGraw" (Taylor Swift) trong khi Brooke chọn "Electric FeeL" (MGMT). Cả hai cô gái đều gặp vấn đề về cao độ của giọng hát. Blake đã chọn giữ Brooke.


"Tim McGraw" - Kelsie May

"Electric Feel" - Brooke Adee

Đội Christina: India Carney vs. Joe Tolo

India Carney chọn "Big White Room" (Jessie J) làm ca khúc Đo ván của mình. Cô nàng bị thiếu tự tin khi phải đối mặt với những nốt cao. Joe thể hiện "One Of Us" (Joan Osborne) nhưng ca khúc này không thực sự cho anh cơ hội thể hiện quãng giọng của mình. Màn biểu diễn ấn tượng hơn đã giúp India đi tiếp.


"Big White Room" - India Carney

"One of Us" - Joe Tolo

Đội Pharrell: Jacob Rummell vs. Lowell Oakley

Lowell lên sân khấu với "My Girl" (The Temptations) - một ca khúc không thể hợp hơn với giọng ca của anh chàng. Lời khuyên của Pharrell trong lúc tập dượt đã tăng tự tin gấp bội cho Lowell. Jacob, thí sinh Pharrell vừa cướp về trong vòng Đối đầu, quyết định hát "Life of a Party" (Shawn Mendes), một lựa chọn ca khúc lý tưởng. Cả hai đều rất tài năng nhưng Pharrell chỉ có thể giữ lại 1 và đó là Lowell.


"Life of the Party" - Jacob Rummell

"My Girl" - Lowell Oakley

Đội Christina: Rob Taylor vs. Treeva Gibson

Treeva thể hiện "Chasing Pavements" (Adele) bởi thông điệp của ca khúc cũng hợp với chính cuộc sống của cô. Nhưng Treeva hát quá giống với bản gốc, không tạo được phong cách riêng cho ca khúc. Trái lại, Rob mang đến một màn biểu diễn đầy ấn tượng. Tất nhiên, Christina chọn Rob.


"Love and Happiness" - Rob Taylor

"Chasing Pavements" - Treeva Gibson

Đội Adam: Lexi Davila vs. Joshua Davies

Lexi thể hiện "Anything Could Happen" (Ellie Goulding) và cho thấy sự tiến bộ cả về kỹ thuật lẫn phong thái tự tin. Joshua khoe được giọng trong "Arms of a Woman" nhưng màn biểu diễn lại thiếu đi yếu tố khiến anh tỏa sáng. Adam vẫn chọn Joshua. Christina dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, sử dụng lượt cướp cuối cùng để cứu Lexi.



"Arms of a Woman" - Joshua Davis

"Anything Could Happen" - Lexi Davila








Một số hình ảnh từ đêm Đo ván tối thứ Hai 30/3

(Nguồn: HR)