Thay đổi format, "Cặp đôi hoàn hảo" giảm nhiệt rõ rệt

Gram, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 03/01/2015

"Cặp đôi hoàn hảo 2014" đang đi tới chặng đường cuối cùng nhưng hiện tại vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ như 2 mùa đầu tiên.

"Cặp đôi hoàn hảo" mùa 3 vừa khởi động vào những tháng cuối năm 2014, tuy nhiên có thể thấy rằng hiệu ứng của chương trình không được như những mùa đầu. Với sự thay đổi mạnh tay về format, dường như "cuộc cải tổ" này cũng kéo theo sự lạ lẫm nơi khán giả, phần nào khiến sức hút vốn có của chương trình giảm sút. Chỉ còn 2 đêm liveshow nữa, cặp Quán quân thứ 3 sẽ lộ diện. Hãy cùng nhìn lại chặng đường vừa qua và tìm ra những điểm kém thu hút nhất của mùa thi năm nay.

Điều đầu tiên phải nhắc đến chính là luật chơi không loại thí sinh. Chính vì kém đi phần "tàn khốc" mà "Cặp đôi hoàn hảo 2014" cũng mất đi nhiều kịch tính, hồi hộp, gay cấn. Nếu như có loại thí sinh, có lẽ các cặp thi đấu sẽ ý thức được rõ rệt hơn sự quyết liệt của 1 cuộc thi, chứ không phải chỉ trình diễn "cho vui", lựa chọn quá an toàn. Những lần chia tay "tốn nhiều giấy mực" của báo chí 2 mùa đầu một mặt tạo ra ồn ào nhưng mặt khác cũng khiến khán giả thích thú theo dõi hơn rất nhiều.

Thay đổi format, "Cặp đôi hoàn hảo" giảm nhiệt rõ rệt 1
Nam Cường - Quế Vân

Thay đổi format, "Cặp đôi hoàn hảo" giảm nhiệt rõ rệt 2
Minh Trung - Minh Thư


Dàn giám khảo hơi "hiền" cũng góp phần khiến không khí chung cuộc thi thiếu sôi nổi. Nếu như các giám khảo như Lê Hoàng, Lê Minh Sơn, Lưu Thiên Hương đôi khi rất thẳng thắn, sắc sảo, tạo thêm màu sắc, phản ứng, cảm xúc cho cả người xem lẫn thí sinh thì MC Thanh Bạch, ca sĩ Quang Linh và ca sĩ, nhạc sĩ Bảo Lan vẫn còn khá "dè chừng" trên ghế nóng, chủ yếu vẫn nói những lời hay ý đẹp và hầu như chỉ toàn khen ngợi. Chính sự "cẩn thận" đó lại làm giảm đi những khía cạnh "dữ dội" khác của truyền hình thực tế.

Thay đổi format, "Cặp đôi hoàn hảo" giảm nhiệt rõ rệt 3
Đinh Hương - Nhan Phúc Vinh

Thay đổi format, "Cặp đôi hoàn hảo" giảm nhiệt rõ rệt 4
Hà Duy - Dương Hoàng Yến


Chiếc ghế nóng được tạo ra nhưng chưa hiệu quả. Với mục đích tôn vinh cặp đôi xuất sắc nhất tuần, chiếc ghế nóng sẽ chỉ được những thí sinh cao điểm nhất thời điểm hiện tại "chiếm giữ". Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến khán giả, lượng vote thì không ai có thể lường trước được, còn cách chấm điểm của ban giám khảo chưa thực sự sâu sát, phản ánh đúng thực lực các cặp đôi. Thêm vào đó, việc đưa ghế nóng vào còn có phần rối rắm, có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí cũng chẳng làm thay đổi sức hấp dẫn của chương trình đi chút nào.

Thay đổi format, "Cặp đôi hoàn hảo" giảm nhiệt rõ rệt 5
Jennifer Phạm - Đức Tuấn

Thay đổi format, "Cặp đôi hoàn hảo" giảm nhiệt rõ rệt 6
Tú Vi - Bùi Anh Tuấn


Chất lượng các cặp đôi năm nay cũng là 1 vấn đề "nhức nhối" bên cạnh format quá mới. Nếu như các gương mặt như Đức Tuấn, Quốc Đại hay Nam Cường đều là ca sĩ nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn trong cuộc thi thì Quế Vân, Minh Trung, Jennifer Phạm, Nhan Phúc Vinh... vẫn bị chê là hát yếu, không vững vàng. Các màn dàn dựng, ý tưởng, chọn bài cũng thiếu hấp dẫn, không có sự xuất thần hay đột phá.

Thay đổi format, "Cặp đôi hoàn hảo" giảm nhiệt rõ rệt 7
Vân Trang - Quốc Đại


Dù đi đến gần hết chặng đường của mùa 3, có lẽ khán giả vẫn khá "hoang mang" khi chưa chọn ra được cặp đôi nào nhiều tiềm năng, xứng đáng cho ngôi vị Quán quân. Thay đổi mạnh tay, đúng đắn hơn nữa đang là yêu cầu cấp thiết, khẩn trương cho "Cặp đôi hoàn hảo" những mùa tới. Hi vọng trong 2 đêm cuối, những ứng cử viên xuất sắc nhất sẽ khẳng định bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa để bước lên ngôi vị cao nhất thật thuyết phục, để lại cảm tình lâu dài cho người hâm mộ.