Nhật Thủy: "Muốn nổi tiếng phải lên TV Show là chính xác!"

HG, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 22/12/2014

Nhật Thủy - Quán quân "Vietnam Idol 2013" đã có những chia sẻ thật lòng về việc tham gia truyền hình thực tế và những dự định gần nhất để duy trì danh hiệu.

Thể hiện đầy thuyết phục tại "Vietnam Idol" mùa 5, vượt qua Minh Thùy - ứng cử viên nặng ký và có nhiều sự đột phá đặc biệt, Nhật Thủy là cái tên được nhắc đến liên tục như 1 Quán quân xứng đáng, được lòng khán giả trong số các show truyền hình tìm kiếm tài năng hiện nay. Trước khi "Vietnam Idol 2015" chuẩn bị khởi động, hãy cùng trò chuyện với Nhật Thủy và tìm hiểu những suy nghĩ của cô gái này về truyền hình thực tế cũng như con đường, định hướng âm nhạc trong thời gian tới.

Chào Nhật Thủy, cuộc sống của bạn sau khi đạt danh hiệu Quán quân "Vietnam Idol" có thay đổi nhiều không?

Nếu nói là thay đổi trong cuộc sống thì cũng không hẳn như thế, mình vẫn là mình mà thôi. Thế nhưng Thủy nghĩ thay đổi lớn nhất mà tất cả những nghệ sĩ trẻ như Thủy đều mong muốn đó là cuộc thi đã mang cơ hội để mình được đến gần với khán giả, với công chúng yêu nhạc nhanh hơn. Nhờ cuộc thi mà Thủy được đi đến nhiều nơi để biểu diễn, gặp gỡ nhiều bạn bè và có những trải nghiệm thú vị mà những người trẻ như Thủy cảm thấy vô cùng thích thú.

Nhật Thủy: "Muốn nổi tiếng phải lên TV Show là chính xác!" 1

Bạn có thể tổng kết sau "Vietnam Idol 2013" đến giờ đã làm được những gì?

Như các bạn cũng biết, ngay sau cuộc thi, Thủy có giới thiệu đến khán giả MV "Khoảnh khắc tuyệt vời", một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng viết cho người chiến thắng cuộc thi. Bên cạnh đó, Thủy cũng cho ra đời MV và bản audio "Phía cuối chân trời", được phát hành trong dự án "Young Hit Young Beat" cùng với một số ca sĩ trẻ trưởng thành từ những cuộc thi khác như Cát Tường, Hoàng Tôn, Hà Minh Tiến, Hòa Minzy… Ngoài ra, Thủy cũng tham gia một số chương trình như "Bài hát yêu thích", "Bài hát Việt" cùng nhiều chương trình khác dành cho sinh viên các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cùng ca sĩ Mỹ Linh, nhóm FB Boiz…

Nhiều người cho rằng bạn không có hoạt động nổi bật để duy trì danh hiệu, hơi "lười" và chưa có hit, bạn nghĩ sao?

Lười thì không đúng, chỉ mắc bệnh nghĩ nhiều và cẩn thận thôi (cười). Là một nghệ sĩ, ai cũng muốn những sản phẩm của mình sẽ thành hit và đến được với khán giả. Thủy nghĩ là danh hiệu trong một cuộc thi là kết quả phấn đấu trong một giai đoạn nhất định, nhưng để trở thành một nghệ sĩ thực thụ và có chỗ đứng lâu dài trong lòng công chúng thì đòi hỏi sự chỉn chu và đầu tư kỹ lưỡng cho những sản phẩm nghệ thuật sau này của mình. Thủy hy vọng sẽ không làm thất vọng những khán giả đã thật sự yêu mến Thủy trong album sắp phát hành.

Bạn có muốn vào Nam phát triển sự nghiệp?

Thủy nghĩ khái niệm này chỉ là khoảng cách ngắn về địa lý mà thôi (cười).

Nhật Thủy: "Muốn nổi tiếng phải lên TV Show là chính xác!" 2

​Bạn đã có một ê-kíp chuyên nghiệp đứng đằng sau để hỗ trợ cho mình, vậy khán giả có thể trông đợi gì ở sự bứt phá của bạn trong thời gian tới?

Bứt phá hay là cú lột xác ngoạn mục thì Thủy không nghĩ đến, vì điều đó cũng không hề đơn giản với một ca sĩ mới như Thủy. Hơn nữa khán giả bây giờ nghe nhạc họ cũng rất đa dạng và cũng rất khó tính, "chín người mười ý"… Vậy nên, để thành công trên con đường riêng của mỗi ca sĩ đã là điều rất mừng rồi. Thủy chỉ có suy nghĩ thật đơn giản là được ghi dấu ấn thêm trong lòng khán giả và đặc biệt là những người đã, đang và sẽ ủng hộ Nhật Thủy trên con đường mình đã lựa chọn mà thôi. Thủy muốn mọi người thấy được hình ảnh và cá tính âm nhạc mà Thủy cùng ê-kíp hướng đến, nhưng trên tất cả là những cảm xúc mạnh mẽ của một người trẻ mong muốn được chinh phục khán giả bằng âm nhạc.

Thủy cũng biết mọi người sẽ thắc mắc một thời gian rồi thấy Thủy ít ra sản phẩm, nhất là fan của Thủy. Các bạn đừng nôn nóng, Thủy đang bước vào những khâu cuối cùng của việc sản xuất album, hy vọng mọi người sẽ thích thú và đón nhận album đầu tay này.
 
Có ý kiến cho rằng con đường bạn đi hiện nay tuy bài bản dường như là khá an toàn, bạn có lo ngại sẽ khó tiếp cận với thị hiếu âm nhạc của khán giả trẻ hiện nay không?

Thủy nghĩ mình đã có được những khán giả của riêng mình. Chạy theo thị hiếu đám đông không có gì là sai, nhưng giữ được đám đông ở lại được với mình bao lâu thì chỉ có thời gian mới có câu trả lời. Thủy thấy mình an toàn vì làm chủ tốc độ mà thôi (cười).
 
Vì sao bạn lại chọn "Vietnam Idol" để thử khả năng?

"Vietnam Idol" là cuộc thi mà Thủy mơ ước được tham gia từ khi quyết định chọn con đường âm nhạc làm sự nghiệp của mình. Và cảm ơn "Vietnam Idol" đã chọn mình để hát bài hát đăng quang.
 
Nhật Thủy: "Muốn nổi tiếng phải lên TV Show là chính xác!" 3

Truyền hình thực tế luôn có 2 mặt, bạn có lo lắng khi tham gia "Vietnam Idol" thì hình ảnh có thể bị xấu đi, khán giả ném đá, không thích cá tính của bạn?

Nếu nghĩ như vậy thì không ai muốn đi thi, nghề nào cũng có áp lực riêng và việc gì cũng có hai mặt của nó. Truyền hình thực tế đã đem đến nhiều cơ hội cho những người trẻ như Thủy, khi tham gia cuộc thi Thủy cũng xác định rõ cho mình được yêu và bị ghét là điều hiển nhiên. Quan trọng là mình phải cố gắng để việc đó ngày một ít đi. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc buồn hay lo lắng vì khán giả chưa thật sự hiểu mình.

Hiện nay, nhiều người cho rằng muốn nổi thì phải tham gia TV Show, bạn suy nghĩ thế nào?

Điều đó là chính xác và hoàn toàn thuyết phục! Truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho khán giả biết đến mình nhanh và nhiều hơn. Bản thân Thủy cũng là người được khán giả biết tới qua một cuộc thi, được khán giả yêu mến và lựa chọn.

Nhiều người cho rằng "Vietnam Idol" khá nhàm chán và đang đi xuống so với các show tìm kiếm ca sĩ mới khác. Các thí sinh Idol gần đây cũng mất tích sau cuộc thi. Suy nghĩ của bạn về nhận xét này?

Ngày càng có nhiều các cuộc thi khác nhau để tìm ra những người thật sự có tài năng. Nếu 1 cuộc thi không thu hút chắc chắn nhà tổ chức sẽ không tiếp tục đâu, trong khi đó, "Vietnam Idol" mùa thứ 6 đang khởi động rồi mà (cười).

Nhật Thủy: "Muốn nổi tiếng phải lên TV Show là chính xác!" 4

Chuẩn bị đến "Vietnam Idol" mùa 6, bạn có lời nhắn gửi nào cho thí sinh năm tới?

Chúc các bạn luôn giữ vững niềm đam mê của mình! Hãy thể hiện hết những tài năng và sở trường mà mình có để giám khảo và khán giả thấy được tiềm năng của mình ở tương lai. Chúc các bạn thành công!