Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về thông tin "Vietnam Idol" ưu tiên "người nhà"

Kira, Theo Trí Thức Trẻ 17:40 24/03/2015

Trước 1 số thắc mắc, phàn nàn về khâu tuyển chọn thí sinh không "minh bạch", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 1 trong 3 vị giám khảo cố định của "Vietnam Idol" mùa 6 đã lên tiếng giải thích.

"Vietnam Idol 2015" vừa trải qua vòng tuyển sinh khu vực Hà Nội và chuẩn bị cho vòng tuyển sinh tại TP.HCM. Với số lượng thí sinh đông nghẹt, việc chờ đợi vào phòng thi pre-cast thật sự là 1 "cực hình". Bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng ban giám khảo chấm thi không "công tâm", ưu tiên 1 số "người quen" càng khiến chương trình vướng phải nghi án "dàn xếp".

Trước vấn đề này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, vị giám khảo lâu năm của "Vietnam Idol" và cũng là 1 trong 3 giám khảo chính của mùa 6 đã lên tiếng giải thích về format, lí do cho những diễn biến gây thắc mắc tại địa điểm tuyển sinh.



Nguyên văn chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng:

"Việt Nam Idol

Giải đáp thắc mắc 1 số câu hỏi của các bạn ở vòng sơ tuyển.

Chương trình Idol ở đâu cũng xếp hàng đông nghìn nghịt. Bạn Thanh Bùi hồi đó thi ở Úc cũng khổ sở mấy ngày vật vã, mệt lả.

Vì Idol là dành cho mọi bạn trẻ. Với show truyền hình này người ta muốn cho mọi người thấy hình ảnh đông như thế.

Ở đâu cũng chờ lâu. Qua sự chờ đợi thì chương trình mới tìm được những câu chuyện. Vì tất nhiên show này hấp dẫn không chỉ là hát. Nó cần câu chuyện, câu chuyện những giấc mơ của nhiều người. Qua chương trình người ta sẽ thấy để lên 1 sân khấu lớn là không có dễ đâu.

Qua sự mỏi mòn và bầm dập thì chính bản thân người đi thi, người làm chương trình, khán giả có thể thấy được sự đam mê và quyết tâm của những người muốn được đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Thật ra các cuộc thi tưởng dã man nhưng không bằng những gì các bạn sẽ trải qua đối với con đường đi đến thành công. Cuộc thi chỉ diễn ra vài tháng, xếp hàng tính bằng ngày. Trong khi đó trong làng giải trí thì phải hơn 90% người không ai biết đến mà cũng phải vật vã cả nhiều năm. Có biết bao nhiêu người muốn làm việc với ê-kíp hàng đầu của thị trường nhưng thật khó có cơ hội. Đó là tôi đang nói những người chuyên nghiệp. Trong khi các bạn trong vài ngày được vé vàng thì đã có cơ hội đó rồi, vì BTC phải bỏ rất nhiều tiền để mời ê-kíp đó. Trong khi nếu bạn tự túc thì cực kỳ khó.

Câu hỏi các bạn inbox cho tôi hay nói rằng, có 1 nhóm thí sinh được đưa vào thẳng mà không xếp hàng. Thật là bất công.


Chúng tôi phân 2 nhóm:

1. Dành cho đại chúng, cho tất cả, các bạn phải qua trình tự từ xếp hàng, đến sơ tuyển đến vòng ghi hình rồi mới gặp Giám khảo chính. Vì chúng tôi không biết bạn là ai, không biết khả năng bạn như thế nào, nên cần phải nhờ 1 ê-kíp nhiều Giám khảo khác chọn lọc lại. Vì nếu 20 ngàn người mà gặp Giám khảo hết thì chắc 1 mùa làm cả năm mới hết vòng sơ tuyển. Ví dụ Uyên Linh năm đó cũng xếp hàng vật vã từ sáng đến chiều.

2. Nhóm này được BTC, chúng tôi nhờ những người trong giới, có kinh nghiệm đi "săn". Tức là những thí sinh có triển vọng, có học, hay có hành nghề rồi. Tức là họ cũng được những người có uy tín giới thiệu. Chúng tôi ưu tiên họ bớt đi 1 vòng sơ tuyển, để vào gặp Giám đốc Âm nhạc. Tôi nghĩ đây không có gì bất công cả, vì người ta đã có quá trình, có những người có uy tín giới thiệu, tức đã có bước đầu kiểm định thì đáng được bớt 1 vòng vừa đỡ mất công những người Giám khảo sơ tuyển.

3. Nhiều bạn thắc mắc rõ ràng em hát còn được hơn vài đứa mà nó vào vòng 2, còn em rớt vòng đầu.

Format Idol dành cho tất cả mọi người. Nên khi lên sóng muốn cho khán giả thấy rõ điều đó.

Nên sau vòng sơ tuyển đầu tiên thì đến vòng "Ghi hình" tức là để ghi hình lại. Ngoài những thí sinh có chuyên môn chúng tôi cần đa dạng thí sinh để đại diện cho nhiều dạng người trong xã hội.

Nên đôi khi bạn hát không dở nhưng bạn không nằm trong nhóm hát hay, hay cả đại diện cho nhóm đặc biệt nào đó ví dụ: nông dân, công nhân, đẹp trai, đẹp gái, hát phô độc đáo, biểu diễn lạ kỳ thì bạn là người may mắn đỡ mất thời gian thêm 1 vòng.

Sau vòng ghi hình người đạo diễn mới chắt lọc lại lần nữa để có những sự chắt lọc đặc sắc hơn để vào gặp Giám khảo. Vì chương trình họ cần những phản ứng và đối thoại của Giám khảo với những trường hợp đặc biệt đó. Để cho chương trình phong phú và làm rõ cho người xem tivi thấy.

Đây là chương trình dành cho tất cả. Miễn bạn đủ tuổi thì miễn bạn tự tin và đam mê chúng tôi đều chào đón.

Đó là format của Idol và cách làm việc trên toàn thế giới.

Chỉ đến khi Giám khảo trao vé vàng đó mới được đánh giá vòng nhà hát (vòng chuyên môn tiếp theo) tất nhiên về mặt chuyên môn cũng vậy. Kể cả mặt chuyên môn chúng tôi cũng muốn chọn nhiều màu sắc. Nên đôi khi bạn là thí sinh hát cũng OK, nhưng trùng màu với nhiều người quá mà không đặc sắc bằng thì chúng tôi cũng chưa chắc chọn bạn. Đó là lý do vì sao có Hương Giang trong top 10 mùa thứ 3 vì bạn ấy đặc sắc, và chúng tôi thấy rằng bạn ấy có thể đại diện cho 1 nhóm người trong xã hội.

Sẽ tiếp phần 2 về những thắc mắc của Việt Nam Idol và những thứ tôi biết về Show TH".