Người bí ẩn: Xúc động với diễn viên lồng tiếng từng đứt lìa tay

QuangMT; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 15/06/2015

Bên cạnh các màn trình diễn "rùng rợn", tập cuối "Người bí ẩn" mùa 2 còn mang đến những phút giây thú vị từ diễn viên lồng tiếng phim, người điều khiển lỗ tai.

Tập phát sóng thứ 14 của "Người bí ẩn 2015" vừa kết thúc, khép lại chuyến hành trình thứ 2 của format hài thực tế "Odd One In" tại Việt Nam. MC Trấn Thành, cặp danh hài Hoài Linh - Việt Hương cùng 2 vị khách cuối cùng, Nghệ sỹ cải lương Hữu Quốc - diễn viên Diễm My 9X đã thay mặt cho hàng trăm con người làm nên "Người bí ẩn" nói lời chào tạm biệt đến khán giả truyền hình.

Phần giới thiệu đội khách Hữu Quốc - Diễm My 9X





Ở vòng 1, 2 đội đối mặt với câu hỏi "Ai là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp?". Đội khách chọn số 1 vì Diễm My nhận thấy giọng người này quen quen và dùng những từ ngữ chuyên môn. Đội nhà chọn số 4 vì Việt Hương thấy "giọng của chị số 4 rất là đẹp và rất là sắc sảo mặc dù lúc chị mở màn chỉ nói một cái câu rất là dằn dữ nhưng mà giọng của chị rất là đẹp".

Đáp án là nhân vật số 4 – cô Nhật Thủy – 53 tuổi, diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Theo thông tin bên lề, cô từng cho biết: “Trước tôi rất đam mê lồng tiếng và diễn viên kịch. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn và con còn nhỏ nên tôi dẹp qua cái đam mê đó. Bây giờ con nó lớn lên rồi nhưng mà cách đây khoảng 5 năm thì tôi bị tai nạn đứt cánh tay nối lại. Lần này dứt khoát không chùn bước nữa mà mình phải vượt lên chính mình”.

"Ai là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp?"


Vòng 2 là câu hỏi "Ai là người ăn được ly thủy tinh?". Đội khách chọn số 1, đội nhà chọn số 4. Đáp án chính xác là nhân vật số 1 – Lưu Văn Hữu – đến từ Thanh Hóa. Anh chia sẻ rằng mình có bộ răng rất chắc và dạ dày rất dày. Cảm giác của anh khi nhai thủy tinh giống ăn thịt bò vậy.

"Ai là người ăn được ly thủy tinh?"

Kết quả


Vòng 3 là thử thách "Ai là người có thể giữ thăng bằng trên ngọn giáo?". Đội khách chọn số 3, đội nhà chọn số 1. Người bí ẩn là nhân vật số 1 – Quang Hiển – 31 tuổi, kỷ lục gia Việt Nam về bộ môn Thiết Đầu Công và cũng là võ sư trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Anh đạt được kỷ lục Guinness Việt Nam khi đập 100 viên gạch trong vòng 1 phút 22 giây bằng đầu.

"Ai là người có thể giữ thăng bằng trên ngọn giáo?"

Kết quả


"Ai là người có thể điều khiển cơ tai của mình?" là câu hỏi trong vòng 4. Đội nhà chọn số 4, đội khách chọn số 3. Người bí ẩn là nhân vật số 3 – Huỳnh Phúc Đức - thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Anh có thể điều khiển 2 lỗ tai và làm được mắt lé hơn... Diễm My.

"Ai là người có thể điều khiển cơ tai của mình?"

Kết quả


Vòng cuối đặt ra câu hỏi "Ai là vận động viên múa lân leo cột?". Hai đội đều chọn số 6. Người bí ẩn là nhân vật số 3 – Lê Yến Quyên – Kỷ lục gia Guinness Việt Nam với môn múa lân cột cao 7m của đoàn lân sư rồng Tú Anh Đường – Tp. Cần Thơ.

"Ai là vận động viên múa lân leo cột?"


Ở phần lựa chọn Người bí ẩn để trao quà, đội khách trao cho "siêu nhân" giữ thăng bằng trên ngọn giáo, kỷ lục gia "Thiết đầu công" Quang Hiển và đội nhà trao cho cô gái Lê Yến Quyên của vòng thi thứ 5.

Phần trao thưởng tập 14