Người bí ẩn: Nghệ sĩ bại liệt chơi đàn bằng răng gây xúc động mạnh

QuangMT; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 09:38 23/03/2015

Tất cả phần thưởng của đội nhà và đội khách trong tập 2 "Người bí ẩn 2015" đều được dành tặng nghệ sĩ Đoàn Dự - người chơi đàn bằng răng.

Tập 2 "Người bí ẩn 2015" đã được phát sóng tối qua, 22/3 trên kênh HTV7. Sau Xuân Lan và Chí Tài, tập này khán giả có dịp gặp gỡ siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Ngô Kiến Huy trong vai trò đội khách.

Phần ra mắt của Ngô Kiến Huy - Thanh Hằng

Đội khách Ngô Kiến Huy - Thanh Hằng

MC Trấn Thành

Đội nhà Việt Hương - Hoài Linh

Vòng thi thứ 4 với câu hỏi "Ai là nghệ sĩ chơi đàn bằng răng?", khán giả đã trải qua những giây phút vừa hài hước vừa xúc động. Sau phần hỏi đáp, đội nhà chọn nhân vật số 1, còn đội khách chọn số 5. Cuối cùng, người bí ẩn chính là số 1.

"Tôi là Đoàn Dự, kỷ lục gia năm 2009. Tôi chơi bộ môn này được 30 năm. Khi chơi đàn, lúc đầu răng có bị giựt, có khi đứt dây đàn làm chảy máu môi. Nhưng mình tập luyện rồi cũng quen, bây giờ đánh rất thuần thục. Tôi bị tật từ năm 6 tuổi, chích thuốc bị sốt bại liệt nên từ bé đến lớn tôi rất ham mê âm nhạc. Nhiều người khuyên tôi nên làm cái gì lạ hơn người ta, nên tôi cố gắng tập đàn bằng răng". Khi Trấn Thành hỏi có mở lớp dạy đàn không thì nghệ sĩ nói có và Khắc Triệu (chồng ca sĩ Cẩm Vân) là đệ tử".

Nghệ sĩ guitar Đoàn Dự biểu diễn bản nhạc "Hãy yên lòng mẹ ơi". Hình ảnh cầm guitar, đàn bằng răng của người bí ẩn đặc biệt khiến nhiều người xúc động.

"Ai là nghệ sĩ chơi đàn bằng răng?"



Nghệ sĩ Đoàn Dự

Thanh Hằng chia sẻ: "Hằng chưa biết rõ nghề nghiệp của các anh chị, phải quan sát kỹ một chút mới lựa chọn chính xác. Có một lần bị sai một chỗ, đó cũng là điều giúp bổ sung kiến thức và tốt cho nghề nghiệp cũng như cuộc sống của Hằng. Hằng muốn chia sẻ niềm vui với chú Đoàn Dự, Hằng trích 50% giải thưởng để tặng chú". Ngay sau đó, ở phần tặng thưởng, cả 2 đội cũng đều quyết định dành hết phần thưởng cho người nghệ sĩ bại liệt đầy tài năng và tâm huyết này.

Phần trao thưởng


Vòng 1, 2 đội đến với câu hỏi "Ai là người tâng bóng nghệ thuật?". Nhóm người bí ẩn xuất hiện với bộ trang phục thể thao và ôm trái bóng trên sân khấu. Trong phần giới thiệu và thuyết phục hai đội phải tin mình là người bí ẩn, cô gái duy nhất đã khiến hàng trăm khán giả có mặt tại trường quay bật cười. Bởi khi thấy cô gái này ôm trái bóng, Trấn Thành đề nghị "để anh cầm giúp cho" thì nhận được câu trả lời: "Dạ, em đâu mượn".

Trấn Thành hỏi có phải tâng bóng tức là mổ trái bóng ra không thì cô gái này đáp: "Dạ để đội chơi hỏi đi anh". MC điển trai nói: "Tôi không ưa bé này lắm rồi đó" thì cô nàng tiếp tục: "Dạ em cũng đâu thích anh". Vì gây ấn tượng với nét hóm hỉnh nên cô gái số 3 là sự lựa chọn của đội nhà, đội khách Ngô Kiến Huy và Thanh Hằng chọn số 4 bởi họ quan sát thấy chân của chàng trai này khá to và anh đứng vững hai chân từ đầu đến cuối.

Người bí ẩn chính là anh chàng số 4: "Mình là Nguyễn Hải Lam, vận động viên tâng bóng nghệ thuật. Mình cũng đi biểu diễn nhiều nơi như các khách sạn, nhà hàng, nhà thi đấu và sự kiện thể thao".

"Ai là người tâng bóng nghệ thuật?"






Vòng 2 là thử thách "Ai là người biểu diễn nhân tượng?". Đều có những lời giới thiệu khá thuyết phục nhưng cả hai đội đã rất tinh tế khi chọn đúng nhân vật số 4 là người bí ẩn. "Em là Hải Yến, sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật. Kỷ lục của em khi đứng nhân tượng là 6 tiếng với một chân trụ và một chân vững. Nghề này dạy cho em được tính kiên nhẫn", cô nói.

Khi biểu diễn trên sân khấu, cô gái này cho biết rất yêu mến Ngô Kiến Huy nên mời nam ca sĩ ra biểu diễn cùng.

"Ai là người biểu diễn nhân tượng?"





Vòng 3 là thử thách "Ai là người lấy tay đập vào nắp chai nhưng làm bể được đáy chai?". Nhân vật tài năng này được xác định là người số 1. Anh giới thiệu: "Tôi là Minh Thông, nghề nghiệp chính của tôi là nhân viên sửa chữa. Tôi học bộ môn này hơn 6 tháng. Học khí công theo tôi được biết sẽ giúp chúng ta sống thọ, cơ thể khỏe khoắn". Cả hai đội đều chọn đúng.

"Ai là người lấy tay đập vào nắp chai nhưng làm bể được đáy chai?"



Thanh Hằng "đau tim" khi theo dõi màn trình diễn

Vòng 5, các đội phải lựa chọn "Ai là nghệ sĩ múa Chăm?". Vòng cuối cùng mang lại nhiều sự thú vị cho khán giả với 6 gương mặt "khó đỡ" từ 4 vòng đầu. Người bí ẩn là cô gái số 5 - Nguyễn Thị Thúy An - diễn viên múa của vũ đoàn Phương Việt - nhanh chóng được xác định bởi hai đội chơi.

Do đều chọn đúng nên cả hai ghi điểm trong vòng này. Tỷ số chung cuộc đều nhau 4 - 4, phần thắng thuộc về đội khách Thanh Hằng và Ngô Kiến Huy. Như vậy, số tiền thưởng của đội khách là 40 triệu đồng và những phần quà khác của nhà tài trợ.

"Ai là nghệ sĩ múa Chăm?"




Teaser tập 3