Đã từ lâu, giới chuyên môn đã quan niệm tiêu chuẩn của một người mẫu phải có khung xương nhỏ, dáng người cân đối. Những người có thân hình ngoại cỡ khó lòng có thể bước lên sàn catwalk. Nhưng với sự phát triển của thời trang, đó đã là chuyện của quá khứ. Và "
America’s Next Top Model" là một trong những chương trình tiên phong đưa hình ảnh người mẫu có thân hình tròn trịa đến gần với giới chuyên môn và khán giả. Những cô gái này được
Tyra Banks ưu ái gọi là Fiercely Real.
Cùng điểm lại những gương mặt người mẫu có thân hình ngoại cỡ qua các mùa "Next Top Model Mỹ":
Whitney Thompson (Mùa 10)
Whitney tham gia mùa thi thứ 10 với phong độ không ổn định như các đối thủ khác, thành tích của cô là giành được 1 tuần có tấm hình đẹp nhất và 4 lần rơi vào hai vị trí cuối cùng. Vào đêm chung kết, cô đánh bại đối thủ “nặng kí “ Anya để giành chiến thắng. Dù không phải là cô gái có thân hình ngoại cỡ đầu tiên tham gia chương trình nhưng Whitney đã được ghi vào lịch sử là Quán quân "ngoại cỡ" đầu tiên. Hiện tại Whitney có một sự nghiệp khá thành công.
Cô vừa trở lại trong tập 6 của "Siêu mẫu Mỹ" mùa 22 với vai trò khách mời.
Anna Bradfield (Mùa 2)
Anna có lẽ là thí sinh để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trong chương trình khi cô là thí sinh ngoại cỡ đầu tiên lọt vào nhà chung và cũng là thí sinh phải ra về khi chưa tham gia một thử thách chụp hình nào. Trong phần thi chụp hình mang tên Vườn địa đàng, các cô gái của mùa 2 phải khỏa thân hoàn toàn và được che chắn bằng nghệ thuật body-painting, Anna được giao vai nữ thần biển cả nhưng cô từ chối vì lo rằng chồng và con trai của mình ở nhà sẽ thấy. Và lẽ dĩ nhiên, Anna phải ra về ngay trong vòng loại đầu tiên.
Toccara Jones (Mùa 3)
Toccara tham gia mùa thi thứ 3 với một tinh thần thoải mái, vui vẻ. Lúc đầu, cô không được đánh giá cao vì thân hình không chuẩn như các thí sinh khác, nhưng dần dần Toccara càng tỏ ra mình là một đối thủ đáng gờm khi cô đi đến được top 7 của mùa giải. Màn chia tay Toccara có lẽ là một trong những màn loại gây xúc động nhất của chương trình. Cô gái tự tin này đã kí hợp với công ty Wilhelmina và cũng từng xuất hiện trên tạp chí Vogue Ý.
Diane Hernandez (Mùa 5)
Là thí sinh ngoại cỡ tiếp theo may mắn giành được tấm vé vào nhà chung, Diane khá mờ nhạt khi tham gia cùng mùa với một Nicole đáng yêu, Nik nổi bật, Kim mạnh mẽ hay Lisa cá tính… Chính vì thế cô dừng chân khá sớm khi chương trình mới đi đến tập 5 sau 2 lần rơi vào vị trí cuối.
Cô cũng đã từng kí hợp đồng với công ty người mẫu Wilhelmina.
Diana Zalewski và Whitney Cunningham (Mùa 8)
Lần đầu tiên có hai thí sinh ngoại cỡ cùng tranh danh hiệu Siêu Mẫu Mỹ trong cùng một mùa. Nhưng tiếc là không ai có thể đi đến được chặng đường cuối cùng. Diane bị loại khi ban giám khảo cảm thấy cô đã đánh mất đi niềm đam mê của mình, còn Whitney bị loại vì liên tiếp không thể cho ra được một tấm ảnh đẹp.
Alexandra Underwood (Mùa 14)
Đến với một mùa thi toàn thí sinh tài năng và có cá tính nổi trội như Krista, Raina, Alasia, Angelea, Jessica… sự xuất hiện của cô nàng ngoại cỡ Alexandra khá mờ nhạt. Những bức hình của cô chỉ được xếp hạng khá, thậm chí còn nhiều lần đứng cuối. Nhưng khi được đi ra nước ngoài cùng top 6, Alexandra đã liên tục bứt phá ngoạn mục lên những vị trí đầu. Cô chia tay mùa thi ở top 4 dù có tấm hình không tệ.
Kasia Pilewicz (Mùa 16)
Trước khi đến mùa thứ 16, Kasia cùng đã từng chụp hình cho tạp chí V chuyên đề mẫu ngoại cỡ. Tuy lớn tuổi nhất nhà chung nhưng nhờ chăm sóc cơ thể cẩn thận trông cô không khác các thí sinh 19, 20 là mấy. Kasia được đánh giá có kĩ thuật diễn tốt khi cô đứng đầu tuần quay quảng cáo. Tuy nhiên, trước các đối thủ quá mạnh như Brittani, Molly, Alexandria, Hannah, cô đành tạm biệt giấc mơ trở thành Siêu Mẫu Mỹ ở vị trí top 5. Sau cuộc thi, Kasia vẫn hoạt động người mẫu nhưng không mấy nổi bật.
Seymone Cohen-Fobish (Mùa 18)
Là một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất đại diện nước Mỹ tranh tài cùng 7 thí sinh kinh nghiệm đầy mình đến từ nước Anh, Seymone đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi giành luôn vị trí dẫn đầu ngay tuần đầu tiên. Tuy nhỏ tuổi nhưng cô không hề kiêng dè đàn chị khi sẵn sàng bật lại những người trêu chọc mình. Phong độ của cô có thể nói là thất thường, lên xuống liên tục như đồ thị. Và Seymone đã dừng chân tại top 7 khi thể hiện chủ đề Hello Kitty không thành công. Cô từng kí hợp đồng với L.A Models.
Yvonne Powles (Mùa 19)
Có thể nói sau Whitney mùa 10 thì các cô gái có thân hình mũm mĩm vẫn chưa giành lại được sự ấn tượng cho riêng mình. Và Yvonne cũng vậy. Bất ngờ góp mặt trong top 13 mùa thi tuyển toàn các nữ sinh đại học, Yvonne hoàn toàn bị lu mờ bởi các nữ sinh khác khi những tấm hình của cô chỉ xếp hạng trung bình. Cô dừng chân ở vị trí top 9.
Ngoài những gương mặt kể trên, cũng có một số thí sinh có thân hình "mũm mĩm" hơn bình thường nhưng không đến nỗi quá tròn trịa:
Sarah Hartshorne (Mùa 9)
Kortine Coles (Mùa 12)
Tahlia Brookins (Mùa 12)
Chlea Ramirez (Mùa 20)