Mỹ Tâm không bao giờ ủng hộ việc trò quay lưng tố cáo thầy

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 10:33 10/11/2015

Mỹ Tâm cho rằng, ai cũng có mặt xấu, nhưng hãy nhìn vào cái tốt của người khác để nói chứ đừng đem điểm yếu của họ ra mà dè bỉu.

Gặp Mỹ Tâm trong buổi họp báo ra mắt single đầu tay Quán quân "Giọng hát Việt 2015" Đức Phúc, cô bày tỏ sự vui mừng khi cậu học trò mình đang bước những bước chân đầu tiên để khẳng định mình trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ có nhiều chia sẻ về những kế hoạch và dự định đặt ra cho nam ca sĩ trẻ trong tương lai. Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ về sự việc học trò quay lưng nói xấu thầy khiến dư luận phản ứng gay gắt trong thời gian qua.

Hậu cuộc thi “Giọng hát Việt 2015”, báo giới liên tục đưa tin về học trò tố cáo, nói ra nhiều bất mãn của mình trong cuộc thi đến huấn luyện viên của mình. Chị nhận định sao về việc này?

Tôi không bao giờ ủng hộ việc học trò quay lưng, nói xấu cô giáo. Dù cô có sai thế nào đi nữa thì họ vẫn không nên làm như vậy. Bên cạnh đó, bản thân người học trò đó chưa chắc gì đã tốt, trong khi cô giáo họ lại chưa đi nói xấu ai bao giờ. 

Tôi không nói về những chuyện bên trong vì cũng không biết rõ sự việc thực sự thế nào. Tuy nhiên, ai cũng có mặt xấu, nhưng hãy nhìn vào cái tốt của người khác để nói chứ đừng đem điểm yếu của họ ra mà dè bỉu. Đó là quan điểm của tôi và khi sống đúng như vậy, tôi không bao giờ ngại học trò nói bất kỳ điều gì về mình. 

Chị thấy thế nào về các học trò cũ của đội mình?

Tôi thấy các em rất ngoan. Tôi không hứa hẹn với ai điều gì sau khi cuộc thi kết thúc, ngoại trừ việc giúp đỡ Đức Phúc. Thế nhưng tôi không nghe lời phàn nàn hay nói ra vào gì cả. Mà cũng không có chuyện học trò phải đòi cô giáo làm các thứ cho mình sau cuộc thi cả, trách nhiệm của huấn luyện viên chỉ có trong cuộc thi mà thôi.

Đức Phúc có bao giờ cãi lời chị không?

Cãi lời tôi thì không dám đâu nhưng Phúc cũng có khi tự ý làm nhiều trò mà chưa được phép thì bị quản lý la hay nhắc nhở thôi. Những lúc đó, Phúc chỉ giải thích là chưa biết và sẽ rút kinh nghiệm, chứ không bao giờ có chuyện cãi lại. Cậu này bị “vô duyên” chứ không có hay cãi.

aIMG_5646-94b18-3808b
Mỹ Tâm nhận định các học trò trong đội mình rất ngoan

Chị tuyên bố mình muốn dành 3 năm đầu tiên chỉ để Đức Phúc rèn luyện mình trong âm nhạc và phong cách. Chị có nghĩ khán giả đủ kiên nhẫn chờ đợi không, trong khi hàng năm lại có rất nhiều Quán quân bước ra từ các cuộc thi âm nhạc khác?

Tôi nói cho em 3 năm để luyện tập nhưng trong thời gian đó vẫn đan xen nhiều hoạt động khác và sản phẩm âm nhạc đều. Tôi không áp suy nghĩ rằng sau cuộc thi hay sau khi ra một sản phẩm âm nhạc sẽ vụt sáng, nổi tiếng ngay. Điều tôi muốn ở Phúc là sau 3 năm em sẽ có nhiều  trải nghiệm hơn, nhiều bài hát và kế hoạch dài hạn khác để từng bước chinh phục khán giả. 

Trong cuộc thi sẽ có những khuôn khổ, điều kiện riêng để giúp thí sinh phát huy thế mạnh của mình. Nhưng khi bước ra rồi, nếu ai thực sự đủ lực thì sẽ đứng vững, còn ngược lại nếu không cố gắng, người đó sẽ tự đào thải chính bản thân mình. Trong thời gian tới, nếu Phúc không thực sự hoàn thiện những thiếu sót, thì đó là lỗi của Phúc và em ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.

Trong công việc, chị luôn đặt sự hoàn hảo lên hàng đầu. Nhưng với trường hợp của Phúc, nếu cậu học trò này không thành công như kỳ vọng thì chị có nghĩ “cái tôi” của mình sẽ bị ảnh hưởng không?

Tôi không nghĩ vậy đâu, có lẽ mọi người đang nghĩ quá lên thôi. Hãy xem Phúc như một người mới hoàn toàn, không có gì hết, giống như Mỹ Tâm thời gian đầu đi hát. Tôi cũng mất đến mấy năm sau mới nổi tiếng chứ đâu phải “một bước lên mây”. Giai đoạn tôi 16 tuổi cũng như Đức Phúc lúc này, chỉ được biết đến như những cô cậu học sinh thành công ở các cuộc thi, nhưng để biết đến như một ca sĩ chuyên nghiệp trên chặng đường dài  lại là chuyện khó hơn.

Đừng đòi hỏi ở Phúc sự hoàn hảo, nếu không em ấy đã là Mỹ Tâm rồi.

Nhiều người ca sĩ đi trước cho rằng thần thái của một ca sĩ chuyên nghiệp là điều rất khó để tôi luyện. Chị nghĩ sao trong trường hợp Đức Phúc?

Thần thái là điều thuộc về sâu bên trong, không tôi luyện được. Tôi chỉ giúp em cải thiện những gì thuộc về cơ bản, bên ngoài bằng cách nói chuyện, dạy dỗ và truyền hết những kinh nghiệm của mình để từ đó, Phúc có thể từ từ cảm nhận được điều đó và tự bắt “luồng ánh sáng” đó vào mình. Bên trong của Phúc thì chỉ có em ấy thấy được.

aIMG_5734-94b18-3808b
Họa mi tóc nâu: "Đừng đòi hỏi ở Phúc sự hoàn hảo, nếu không em ấy đã là Mỹ Tâm rồi"

Mọi người thường nói Đức Phúc được ủng hộ phần nhiều là nhờ fan Mỹ Tâm. Tuy nhiên khó để  bắt họ ủng hộ học trò của chị lâu dài nếu họ không thực sự yêu mến. Chị nghĩ sao?

Theo tôi thấy, Đức Phúc có những fan yêu mến em ấy thực sự, chỉ là chưa có fanclub hay hoạt động nào cụ thể thôi. Sau khi đăng quang, tôi cũng có thể giúp em làm những đêm nhạc để thu hút sự tò mò của khán giả, tuy nhiên sự tạm bợ này tôi nghĩ là thiếu tôn trọng đối với Phúc.

Công ty chị ít cho Đức Phúc đi diễn, vậy thu nhập của cậu ca sĩ này kiếm được như thế nào?

Không hẳn phía công ty ít cho Phúc đi diễn mà một phần do tôi chưa thấy có chương trình nào phù hợp hết, một phần khác cũng do cát-sê không xứng đáng để bù vào chuyện áo quần, đi lại của em. Tôi chỉ muốn em nhận diễn cho những chương trình có ý nghĩa như “Thay lời muốn nói” chứ những show diễn “vui vui” thì không mang lại được gì nhiều, thay vào đó nên tập trung vào luyện tập bài vở cho tốt hơn. 

Về phía tôi, đã làm thì sẽ làm tới cùng chứ không tiếc gì cả. Tất cả những gì tôi giúp đều là cho Phúc hết chứ không tiếc gì cả. Bản thân em cũng bày tỏ rằng khá ngại và lo lắng không làm được gì, gây ảnh hưởng đến tên tuổi của cô. Nhưng tôi chỉ nói rằng: “Chuyện cô làm cô chịu, không phải chuyện của con. Nếu con cảm thấy vậy thì tự cố gắng làm tốt đi rồi trả lại cho cô”. 

Những ca sĩ lớn trong nghề đỡ đầu ca sĩ trẻ thường có yêu cầu “mời kèm” học trò khi nhận show. Phía chị thế nào?

Tôi thấy có nhiều người làm vậy nhưng cá nhân tôi cũng không đặt ra yêu cầu bắt buộc mời mình mà phải kèm theo người khác.  Ở chương trình “Thay lời muốn nói” sắp tới, bên họ có ý định muốn mời Phúc biểu diễn ca khúc “Chảy đi sông ơi” từng thành công ở “Giọng hát Việt”. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng muốn mời tôi tham gia và nói rằng nếu tôi không nhận lời thì sẽ rất “khó” cho họ. Cuối cùng tôi phải đồng ý biểu diễn luôn (cười). 

Sau khi Đức Phúc đăng quang, Đàm Vĩnh Hưng từng nói một câu có nội dung rằng không tin những người không có ngoại hình sẽ thành công trong showbiz. Chị nói sao? 

Anh Hưng không tin là việc của anh ấy, người khác có niềm tin là chuyện của người ta thôi. Cá nhân tôi thấy nhiều người không có ngoại hình đẹp vẫn nổi tiếng đấy thôi. Như anh Quang Linh, anh Trọng Tấn đâu có quá cao ráo hay đẹp trai gì nhưng vẫn có vị trí của mình.

Mỗi người có một quan điểm và bản thân tôi tôn trọng điều đó. Tôi không bao giờ muốn phản bác lại người khác khi đó là ý kiến riêng của họ.

aIMG_5662-94b18-3808b
Mỹ Tâm hé lộ sẽ có một đêm nhạc kỷ niệm vào dịp cuối năm nay

Chị có tự ti về ngoại hình của mình không?

Tôi thấy vòng ba và đùi của mình hơi to (cười lớn). Khuyết điểm này khiến tôi hơi khó trong việc lựa chọn trang phục nên phải luôn cố giữ số cân nặng vừa phải để mặc vừa đồ.

Cả hai ca sĩ Tuấn Hưng và Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không muốn làm giám khảo cho “Giọng hát Việt” năm sau nữa. Phía chị thế nào?

Chắc tôi cũng vậy (cười).  Tôi nghĩ làm như thế cũng đủ vui rồi. Thực ra mọi thứ trong tương lai chưa thể nói trước được, tất cả cũng chỉ trong dự tính thôi.

Năm nay chị dành nhiều thời gian cho “Giọng hát Việt”, ngoài MV được quay ở Nhật vừa qua, chị còn dự định âm nhạc nào nữa không?

Từ giờ đến cuối năm, chắc chắn tôi sẽ tổ chức một đêm nhạc để kỷ niệm cho những thành tựu đã làm trong một năm qua, nhưng không phải quy mô sân vận động đâu. Thời điểm tổ chức sẽ là một dịp rất quan trọng đối với tôi, trong vòng đến hết năm nay mà thôi. Tuy nhiên tôi không dám nói gì nhiều mà phải đợi sẵn sàng mới công bố.

Cảm ơn Mỹ Tâm và chúc những dự định trong thời gian tới của chị sẽ thành công.