MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh

Meggi, Ảnh: BTC, Theo 11:32 13/04/2013

Món Chả giò Ý cách điệu của Ngọc Tấn đã bị Luke Nguyễn chê tơi tả. Và anh cũng là thí sinh phải dừng cuộc chơi ở tập này.

Trong tập 6 của MasterChef  Vietnam, 16 thí sinh cạnh tranh trong thử thách nhóm và lần đầu tiên, họ được thử sức nấu ăn ngoài trời, giữa cái nắng nóng gay gắt của Sài Gòn. Đội thua sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra loại trừ và một người sẽ phải ra về.

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 1
Món Nem rán được giám khảo lựa chọn để thử thách thí sinh

Điểm đáng chú ý nhất trong tập này chính là việc Ngọc Tấn bất ngờ bị loại ở phần thi thử thách với món Nem rán (Chả giò). Mong muốn đem lại một hình ảnh mới cho món chả giò truyền thống, Ngọc Tấn đã quyết định sáng tạo thành Chả giò Ý cách điệu. Khi bắt tay vào thực hiện, những sự cố ngoài ý muốn đã đến với chàng kỹ sư tin học giỏi giang này, Ngọc Tấn chia sẻ về những sai lầm của mình: "Thật ra quyết định nấu món này vừa đúng và vừa sai, đúng ở chỗ nấu món này tôi sẽ có cơ hội cạnh tranh với thí sinh khác, sai ở chỗ là thời gian, 30 phút thì không đủ. Nhưng cái sai quan trọng nhất là khi nắn hình cuốn để chiên, tôi quên mất không lấy chỉ để cột lại. Đó là sai lầm chí tử vì như thế sẽ không giữ được hình của bánh mà để nó bung ra. Tôi chỉ có thể chữa cháy là để nó hơi mềm rồi cuốn lại chứ lúc đó không thể chiên được vì chả giò của tôi là chả giò hở". 

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 2
3 thí sinh đang đợi giám khảo nếm món ăn

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 3
Luke Nguyễn thử món ăn của Ngọc Tấn

Khi thưởng thức món ăn này, Luke Nguyễn hoàn toàn thất vọng, anh nói: "Anh tin em vào top 5 nhưng tại sao em làm món này tệ quá, em làm anh rất buồn, thất vọng, ăn không được món này, vỏ thì tệ mà cái nhân còn tệ hơn. Trình bày không đẹp"

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 4
Luke Nguyễn không nuốt được món ăn này và bảo Ngọc Tấn thử

Trong khi đó "cơn mưa lời chê" tiếp tục đổ xuống chàng trai này khi giám khảo Tịnh Hải lên tiếng: "Tôi hiểu em, em thích cái đẹp, cái mới, cái hoàn hảo nhưng em không biết một điều là sức của mình và ý tưởng của mình có đủ để làm được hay không? Và đó là bài học cho tất cả chúng ta, cái nhiệt tình và đam mê còn phù thuộc vào tài năng, thời điểm, chiến lược, tôi rất tiếc". Kết quả, Ngọc Tấn đã phải rời cuộc thi, Văn Dần dù không được nhận nhiều lời khen, thậm chí, món ăn của anh còn không được giám khảo Tịnh Hải nếm thử nhưng vẫn được ở lại.

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 5

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 6
Ngọc Tấn buộc phải rời cuộc thi

Trước đó, trong thử thách đầu tiên với chủ đề: món ăn đường phố cũng đã thu hút sự theo dõi của khán giả. Trong phần thử thách này, mỗi đội nấu 2 món: 1 chính và 1 phụ trong vòng 60 phút. 40 khách mời thử món sẽ là giám khảo cho phần thi này.

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 7
Đội xanh do Thanh Hòa làm đội trưởng

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 8
Đội đỏ do cô Thúy Hồng phụ trách

Với chiến lược chọn những thành viên trẻ tuổi, cô Thúy Hồng đã chọn Quốc Trí, Thái Hòa, Văn Dần, Lan Hương, Kim Quyên, Anh ThưNgọc Tấn vào đội đỏ. Trong khi đó đội xanh của đội trưởng Thanh Hòa gồm Quang Huy, Thùy Dương, Nguyên Giáp, Xuân Bình, Lỗ Võ Bảo Lâm và hai mẹ con Bích ThủyHồng Nam. So với đội xanh, đội đỏ có thí sinh trẻ tuổi, nhiều nữ giới hơn, có vẻ đây sẽ là một lợi thế cho họ vì những món ăn đường phố đòi hỏi sự sáng tạo và trẻ trung.

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 9
Món bún thịt nướng của đội đỏ

Trải qua phần thi đầy gay cấn, dù không được ưu tiên lựa chọn thành viên trước nhưng trong vai trò đội trưởng, Ngô Thanh Hoà đã chứng minh được khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình. Trước áp lực về thời gian, đặc biệt là với một đội hình không do mình tự lựa chọn gồm khá nhiều đàn ông và những gương mặt cá tính, Thanh Hoà đã tỏ rõ được bản lĩnh của một trưởng nhóm và rất quyết đoán. 

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 10
Hai đội phục vụ món ăn cho thực khách

Ngay từ khâu chọn món ăn, một số thành viên trong nhóm như Quang Huy, Nguyên Giáp đã thể hiện khá rõ cá tính và "cái tôi" không nhỏ, tuy nhiên Thanh Hoà sau lúc lắng nghe, bàn bạc đã đưa ra những quyết định dứt khoát và phân công công việc cụ thể để mọi người có thể hỗ trợ nhau làm việc một cách tốt nhất. Anh trăn trở: "Món ăn trên đường phố phải đơn giản nhưng phải thuần tuý với người Việt của mình" vì thế đội xanh đã quyết định thực hiện món Nộm mực với hoa bí và Bò xào kiểu miền Trung".

MasterChef Vietnam: Luke Nguyễn không nuốt được món ăn của thí sinh 11
Món nộm mực với hoa bí và Bò xào kiểu miền Trung của đội xanh đã giành chiến thắng

MasterChef  Vietnam đã đi được 1/4 chặng đường với nhiều diễn biến ngày càng gay cấn. Cá tính của từng thí sinh dần bộc lộ rõ khiến khán giả theo sát từng người, dù vẫn còn một số lỗi khiến người xem chưa được thỏa mãn.