Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4

AXA, Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 21:13 27/07/2013

"The Voice Kids Việt 2013" đã bước đến vòng Liveshow hấp dẫn và thú vị.

Tối 27/7, đêm liveshow trực tiếp đầu tiên của The Voice Kids Việt 2013 diễn ra tại Hãng phim Giải Phóng đã được lên sóng. Sau 2 tháng diễn ra Vòng Giấu MặtVòng Đối Đầu, 15 thí sinh xuất sắc nhất của 3 đội Hiền Thục, Thanh Bùi, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã chính thức bước vào những đêm thi được truyền hình trực tiếp của Vòng Liveshow - vòng thi cuối cùng. Tuy nhiên, liveshow đầu tiên là đêm "chào sân" khán giả nên sẽ không có thí sinh nào bị loại. 

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 1
Hình ảnh sân khấu của Vòng Liveshow

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 2
MC Thanh Thảo - Trấn Thành

9 thí sinh đầu tiên của 3 đội đã có một đêm thi tưng bừng và khá chất lượng với những phần trình diễn ấn tượng với khán giả. Các HLV đều chăm chút kỹ lưỡng cho từng tiết mục của học trò mình. Đặc biệt, thí sinh Linh Lan đội Hiền Thục đã gây bất ngờ khi cô bé này đã kéo cả 3 chị em sinh tư của mình lên sân khấu hát bè cho tiết mục You And I (Tình Bạn). Tuy đều là những cô bé còn rất ít tuổi nhưng nhóm bè của Linh Lan đã có màn hỗ trợ người chị em của mình vô cùng tốt và ấn tượng chẳng kém gì những nhóm bè chuyên nghiệp.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 3

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 4

Những diễn biến chính của đêm diễn:

21h20: 4 HLV Hiền Thục, Thanh Bùi, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh xuất hiện trên sân khấu và cùng nhau thể hiện đầy ngẫu hứng ca khúc Giấc Mơ Của Tôi.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 5

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 6
Các học trò nhí ùa lên sân khấu tặng hoa cho HLV khi kết thúc màn trình diễn

21h35: Thí sinh Cao Khánh đội Hiền Thục mở màn với một ca khúc về những người thương binh - Vết chân tròn trên cát đầy xúc động với trang phục người lính và được hỗ trợ bởi nhóm bè khá hoành tráng. 


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 7

21h40: Thí sinh Hồ Văn Phong (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang) thể hiện đầy sôi động ca khúc Đừng đánh mất chính mình của nhạc sĩ Đình Vũ.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 8

21h45: Các HLV nhận xét 2 phần thể hiện đầu tiên của Cao Khánh và Văn PhongHiền Thục khen cậu học trò Cao Khánh của mình tuy hơi run những vẫn đúng chất nghệ sĩ, nữ ca sĩ khen phần thể hiện của Văn Phong khá xuất sắc. Ca sĩ Lưu Hương Giang cảm ơn Cao Khánh đã giúp cho nhiều người biết về ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Thanh Bùi cho rằng cả 2 thí sinh đều có những tiến bộ vượt bậc.

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 9

22h00: Thí sinh Hữu Đại khá nổi bật trong đội Thanh Bùi trình diễn ca khúc Forget You của nam ngôi sao da màu Cee Lo Green. Tuy có một khoảnh khắc vì quá căng thẳng nên quên lời nhưng sau đó Hữu Đại đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục trình diễn. Khi vừa kết thúc phần thi, Hữu Đại đã bật khóc.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 10

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 11

22h12: Các HLV nhận xét phần trình diễn của Hữu Đại và Linh Lan. Hiền Thục, Lưu Hương Giang đều an ủi Hữu Đại và động viên rằng đây là một tiết mục rất thành công. Thanh Bùi cũng cảm thấy vô cùng tự hào về cậu học trò của mình. Về Linh Lan, HLV Hồ Hoài Anh thấy trang phục của cô bé hôm nay không phù hợp với phong cách "ngầu ngầu" từ trước đến nay. Thanh Bùi khen Linh Lan có giọng hát cao vút và càng ngày càng phát triển.

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 12

22h25: Thí sinh Trần Ngọc Duy của đội Thanh Bùi chọn trình diễn ca khúc Giấc Mơ Trưa cho phần thi của mình.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 13

22h30: Cô bé Khánh Hà của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang bất ngờ thay đổi phong cách với hit If I Were A Boy của Beyoncé trên sân khấu vòng chung kết.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 14

22h38: Các HLV nhận xét phần trình diễn của Ngọc Duy và Khánh HàThanh Bùi nhận xét Khánh Hà hát "còn cao hơn tông của Beyoncé". Thanh Bùi, Hiền Thục ấn tượng với chất nghệ sĩ rất tự nhiên của Ngọc Duy và khen cậu bé đã có một phần trình diễn đầy lãng mạn. Lưu Hương Giang dí dỏm chọc Thanh Bùi khi khen Ngọc Duy hát "rõ lời, rõ chữ còn hơn thầy của con".

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 15

22h55: Nữ thí sinh Thùy Anh đội Hiền Thục xuất hiện trên sân khấu, vừa đệm đàn vừa thể hiện ca khúc Mẹ là tình yêu ngọt ngào do chính mình sáng tác.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 16

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 17

23h03: Thí sinh Lan Hương trình diễn khá phiêu ca khúc Out Here On My Own của Irene Cara. HLV Thanh Bùi đã viết lại lời Việt cho ca khúc này để Lan Hương trình diễn trôi chảy hơn.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 18

23h14: Cậu bé Quang Anh đội Hồ Hoài Anh có phần trình diễn đầy tự tin và rất sôi động ca khúc Chiếc Khăn Piêu. Đây là tiết mục kết lại đêm thi đầu tiên của Vòng Liveshow.


Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 19

23h18Ba thí sinh Thùy Anh, Lan Hương và Quang Anh quay lại sân khấu để nghe nhận xét của các HLV. Với phần trình diễn của Quang Anh, Hiền Thục chỉ dùng một câu: "Tuyệt vời ông mặt trời" còn Thanh Bùi thì nhận xét: "Con dữ còn hơn sư tử". HLV Hồ Hoài Anh khen Lan Hương có cái đầu lạnh và sự bình tĩnh cần có của một ca sĩ chuyên nghiệp. Lưu Hương Giang và Thanh Bùi đều khen giọng hát của Thùy Anh rất dễ chịu và sẽ được nhiều người yêu thích. 

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 20

23h30: Đêm thi đầu tiên của Vòng Liveshow chính thức khép lại.

Liveshow 1: Khán giả "choáng" với tiết mục của 4 chị em sinh 4 21