Lan Ngọc thừa nhận "bất bình thường" tại "Bước nhảy hoàn vũ"

QuangMT; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/03/2015

Ngoài việc được gọi là "Nữ hoàng kịch tính", Ninh Dương Lan Ngọc và Daniel còn tự nhận mình là "Cặp đôi bất bình thường" nhất "Bước nhảy hoàn vũ".

Chiến thắng lần thứ 4 của Ninh Dương Lan Ngọc tại "Bước nhảy hoàn vũ 2015" thực sự khiến khán giả và cả các giám khảo tâm phục khẩu phục. Với câu chuyện đầy xúc cảm về người vợ mơ tìm thấy chồng ở chợ Âm phủ trong bộ phim "Bao giờ cho đến tháng 10", Ninh Dương Lan Ngọc đã thuyết phục mọi người không chỉ ở diễn xuất mà còn ở những bước nhảy và cả phân đoạn nhảy 3 người đầy phức tạp, độc đáo.

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc và bạn nhảy Daniel đang tập luyện để hóa thân thành Hồ Nguyệt Cô và Tiết Giao cho đêm thi hóa thân thành cặp đôi nổi tiếng - liveshow 10 "Bước nhảy hoàn vũ" sắp tới. Tiếp tục thử thách bản thân ở 1 mức độ cao hơn, phức tạp hơn trong kỹ thuật, bài nhảy, bên cạnh đó lồng ghép những giá trị văn hóa dân tộc đầy mới mẻ vào Dancesport, Ninh Dương Lan Ngọc không giấu diếm quyết tâm đặt chân vào đêm Chung kết xếp hạng vào 11/4.

Chào Lan Ngọc, tuần vừa rồi bạn lại đứng nhất. Không những thế, còn đạt điểm tối đa từ ban giám khảo và điểm bình chọn cao nhất. Áp lực của bạn bây giờ như thế nào?

Thật sự bây giờ áp lực với Ngọc rất nhiều. Vì khi mình đã đạt đến 1 cái đỉnh rồi mà lại để cho bản thân tụt dốc xuống thì sẽ tự tạo bất lợi cho mình. Cứ mỗi tuần được điểm cao và càng được bình chọn nhiều thì mình càng phải tìm ý tưởng khác hơn, phải có điều gì đặc biệt hơn cho tuần tiếp theo.

Tuần này, Ngọc hóa thành "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo", đây là 1 tích tuồng với phần âm nhạc có thể hơi "chán" 1 chút xíu vì khá đều đều. Thành ra mình phải tìm được cái gì đó nổi bật trong phần âm nhạc trước đã, sau đó mới tính đến các bước nhảy. Cho nên cái mà Ngọc lo nhất 1 phần là "hóa cáo" có ra không, 2 là âm nhạc có truyền cảm đến khán giả hay không.


Tuần vừa qua là lần đầu Ngọc lên ngôi với dạng vai có số phận, đúng với hình ảnh của Ngọc trên các bộ phim, các tuần trước thì chỉ đạt điểm cao ở những vai cá tính. Điều này có ý nghĩa như thế nào với Ngọc?

Mọi người cứ nói mình có cái duyên với nhân vật hơi khổ, chịu thương chịu khó 1 chút xíu. Nhưng sau khi tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" thì mình đã hóa thân vào rất nhiều dạng nhân vật khác nhau. Mọi người bây giờ cứ hay chọc vui mình là "Nữ hoàng kịch tính". Nên thành ra, sau mỗi vai bi thương thì mình nên làm 1 điều gì khác, ví dụ như cá tính hơn. Hi vọng là sau chương trình thì Ngọc trên phim ảnh cũng sẽ có những cơ hội với các loại vai đa dạng khác nữa!

Tuần trước nữa, bạn làm Bạch cốt tinh và đã bị chê. Vậy tuần này "hóa cáo" bạn có lo sợ nhiều không?

Mỗi người có 1 cách dựng và kiểu biên đạo khác nhau. Tuần làm Bạch cốt tinh thì Ngọc lại mong muốn thử nghiệm với Hip Hop, sự sôi động. Vì nhiều tuần liên tục đã bị buồn khổ, kịch tính quá, gay gắt, căng thẳng với bản thân quá rồi thì mình cũng muốn có 1 tuần vui vẻ để lấy lại thăng bằng. Mỗi người đều có gu khác nhau và thế mạnh khác nhau. Khi mình thử nghiệm được nhiều hình ảnh, thể loại thì sẽ biết phù hợp với điều gì để phát huy cái đó nhiều hơn.

Tuần trước bạn đã phải "khóc ròng" khi ép dẻo. Có những lúc nào bạn phải rơi nước mắt trên trong cuộc thi nữa không?

Có 1 lần khi tập làm Maleficent, cằm của Ngọc bị đập xuống sàn vì diễn sung quá, cộng với sàn quá trơn. Nhưng đâu dám khóc đâu, vẫn phải đứng dậy tiếp mà tập, tự nhiên có cái cằm dài ra (cười lớn). Bình thường tập luyện bực thì bực chứ không có khóc bao giờ, chỉ trừ vài lần ép dẻo hay căng thẳng quá thôi. Chứ Ngọc ít khóc lắm, chỉ có lên sân khấu thì hay khóc thôi.


Điệu nhảy nào Ngọc tự tin nhất, điệu nào Ngọc cảm thấy mình kém nhất tính tới hiện tại?

Đến bây giờ, Ngọc thấy mình nhảy Rumba là ổn nhất. Có lẽ là do mình nhảy điệu này được nhiều tuần, luyện tập trong thời gian dài. Điệu mà Ngọc sợ và lo nhất là Samba, mà cũng chưa có cơ hội để thử nữa. Rumba khá tình cảm, đòi hỏi sự uyển chuyển, còn Samba thì phải biết "lắc người" đúng kỹ thuật. Lúc đầu Ngọc cũng có chọn Samba nhưng tập mãi không được nên phải đổi qua những điệu khác.

Có vẻ như Ngọc và Daniel giống "2 thằng con trai trên sàn tập". Điều này có đúng không?

Không biết các cặp đôi khác như thế nào nhưng Ngọc với Daniel như 2 thằng con trai chơi với nhau vậy đó. Chắc là cặp đôi bất bình thường nhất "Bước nhảy hoàn vũ" cũng nên (cười lớn)!

Cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc, chúc cho tiết mục Dancesport kết hợp tuồng cổ của 2 bạn sẽ thành công và nhận được phản hồi tốt!

Một số hình ảnh mới của Ninh Dương Lan Ngọc - Daniel trên sàn tập cho liveshow 10 "Bước nhảy hoàn vũ 2015":





Ninh Dương Lan Ngọc sử dụng tuồng vào bài nhảy sắp tới







Đây sẽ là 1 cú "lột xác" 180 độ so với bài nhảy "Bao giờ cho đến tháng 10"



Ninh Dương Lan Ngọc đang dẫn đầu mùa 6 với 4 lần chiến thắng




Cặp đôi 03 tự nhận là "cặp đôi bất bình thường" nhất cuộc thi