Lâm Chi Khanh: "Tôi nổi bật nhất trong dàn nữ Điệp vụ tuyệt mật!"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/05/2015

Lâm Chi Khanh đã thẳng thắn khẳng định những mâu thuẫn xoay quanh cô là do cô nổi bật hơn hẳn các thí sinh nữ khác trong "Điệp vụ tuyệt mật".

Kết thúc tập 2 "Điệp vụ tuyệt mật", mâu thuẫn giữa Lâm Chi Khanh và các đàn em đã ngày càng trở nên căng thẳng. Lần này, Phương Mai và Hồng Quế là 2 cô gái đã trực tiếp đụng độ với Lâm Chi Khanh, khiến nữ ca sĩ tức giận và bày tỏ thẳng thắn ở nhà chung. Qua sự việc lần này, không ít người đã đứng về phía Lâm Chi Khanh bởi thực sự cô không làm điều gì quá đáng, trong khi đó 1 điều rất cơ bản, tuy là đàn em nhưng Phương Mai lại có vẻ lấn lướt và thiếu sự tôn trọng.

Gặp gỡ Lâm Chi Khanh, nữ ca sĩ cũng có khá nhiều điều muốn chia sẻ bởi có thể những gì chiếu trên màn hình TV không thể hiện hết câu chuyện khi các thí sinh sinh hoạt tại nhà chung. Cô đã tâm sự rất chân thành và đồng thời không ngại né tránh những vấn đề có phần "nhạy cảm" giữa mối quan hệ của các thành viên.



Chào Lâm Chi Khanh, đầu tiên chị có thể chia sẻ một chút về tình trạng sức khỏe của bản thân trong khi tham gia "Điệp vụ tuyệt mật" được không? Nghe nói chị đã "trốn viện" để qua Thái tham gia chương trình?

Chào bạn, Tết thì Khanh diễn 1 tour miền Trung, miền Tây liên tục từ mùng 1 đến 20 Tết, 1 đêm hát tận 4 điểm. Khanh về được khoảng 5 ngày nữa thì bắt đầu phải sang Thái quay chương trình. Tuy nhiên, ngay khi về Sài Gòn thì hôm sau Khanh đã bị xỉu, đo huyết áp thấy cao quá nên phải nhập viện. Bác sĩ nói Khanh đã làm việc quá sức. Sau khi nằm viện 2 ngày, bác sĩ nói sức Khanh quá yếu nên cần thời gian nghỉ ngơi, về nhà cũng được nhưng ở lại thì bảo đảm hơn.

Khanh đã gọi điện cho BTC để trình bày tình trạng sức khỏe. Những ngày đó, Khanh cứ bị sốt liên tục, phải truyền nước biển, mặt mày đờ đẫn. Công ty nói rằng mọi chuyện đã chuẩn bị gần xong hết rồi. Giờ cứ qua chơi, chơi không được thì dừng lại, chứ nếu rút bây giờ cũng không biết tìm ai thay thế. Khanh cũng hiểu được vấn đề đó nên đã trốn bệnh viện đi luôn, không có giấy xuất viện. Trước đó, Khanh có hỏi bệnh viện nếu đi 5 tuần quay hình như vậy thì có được không, bệnh viện nói là không bảo đảm, đi về mà có vấn đề gì về sức khỏe thì bệnh viện không chịu trách nhiệm.



Chị có hối hận với quyết định đó không?

Không, khi Khanh nhận bất cứ một công việc gì thì việc giữ chữ tín vẫn là điều được chú trọng hàng đầu. Nếu cứ bỏ ngang việc mình đã nhận thì sẽ mất uy tín, Khanh không thể tiếp tục làm việc được với mọi người. Ví dụ trong showbiz, mình hot thì cũng có người khác hot hơn, Khanh không quan trọng lắm. Nhưng chữ tín là điều cần phải giữ. Nếu Khanh qua đó chơi hết mình nhưng phải dừng lại vì không theo kịp thì cũng chẳng có ai trách móc gì mình cả.

Chị cũng từng chia sẻ, người tốt bụng và luôn đứng về phía chị khi ở Thái là Vĩnh Thụy. Chị có mảy may nghi ngờ anh chàng này chính là Điệp viên không?

Không, Khanh không nghĩ Vĩnh Thụy là Điệp viên. Giữa Khanh và Vĩnh Thụy có sự quý mến nhau thực sự. Chắc chắn trong các thí sinh, sẽ có một số bạn "diễn" để tìm cách phát hiện Điệp viên. Nhưng trong ánh mắt của Khanh và Vĩnh Thụy luôn có sự chân thành, không phải cố làm thân để dò xét xem người kia có phải Điệp viên hay không. Trong show này thì Khanh thân nhất Vĩnh Thụy, về phía nữ thì có Khả Ngân.



Trong tập 1, chị đã có một số ý kiến trái ngược với MLee và David Phạm. Mâu thuẫn đó có quá nghiêm trọng không?

Thực sự ra không có gì quá nghiêm trọng, chẳng qua các bạn còn trẻ thì các bạn còn muốn thể hiện và rất xông xáo trong mọi thứ. Việc cầm lồng đèn thì 1 đứa con nít cũng biết cầm. Tại sao phải chỉ cho Khanh làm những việc đó? Khanh đã rất nhường nhịn các bạn rồi, các bạn bảo Khanh cầm lồng đèn thì Khanh cũng cầm lồng đèn, bảo Khanh đứng đó thì Khanh cũng đứng. Khanh không muốn gây chuyện vì các bạn đã tranh làm hết rồi. Khanh bị giành chơi nhiều, Khả Ngân cũng vậy, nên hay bị đẩy ra ngoài.

Ở 1 tập thể, không thể ai cũng đứng lên đòi làm, đòi hướng dẫn được, có người nói thì những người còn lại làm theo hoặc lắng nghe. Thế mà các bạn nói Khanh thụ động. Khanh công nhận vào 1 cuộc chơi không nên tính gì tuổi tác, nhưng dù gì đi chăng nữa, Khanh lớn hơn các em ấy thì cũng cần 1 sự tôn trọng. Có gì cũng nên nói rõ ràng các phần công việc với nhau.

Vậy mâu thuẫn trong tập 2 thật sự là như thế nào?

Khanh cho rằng Phương Mai đã lớn tiếng với mình. Lúc đầu thì Khanh cũng đứng im thôi, nhưng quá đáng quá thì Khanh bức xúc và phải lên tiếng. Nếu Khanh mà hiền suốt, không nói thì họ cứ lấn lướt Khanh. Một số người cũng bảo nếu "Công chúa" hiền quá sẽ bị ăn hiếp đó, cho nên Khanh nghĩ cần lên tiếng.

Và Khanh cũng khẳng định một điều là Hồng Quế, Phương Mai đã nói sai sự thật khi quay hình phỏng vấn trong phòng riêng. Hồng Quế thì chia sẻ rằng do lúc đang bận hỏi Cường Seven, căng thẳng quá mà Khanh cứ hỏi nhiều nên bực và nạt. Thế nhưng, thật ra lúc đó ngược lại hoàn toàn, Khanh là người thấy Hồng Quế không hiểu nên đã nói cho Quế hiểu, nhưng Quế lại bảo Khanh im đi. Còn về Phương Mai, cô này nói Khanh không hiểu gì cả. Nhưng thực sự Khanh hiểu rõ luật chơi rồi, nhưng vì sợ bóng tối nên mới hỏi lại cô ấy là trong ngôi nhà ấy tối lắm hả. Có lẽ các bạn đã quá hấp tấp và tìm lí do biện minh cho phản ứng của mình. Hoặc đó là cách chơi của họ trong chương trình.





Về câu nói của Phương Mai cho rằng chị không hề ngây thơ, chị nghĩ thế nào?

Phương Mai hoàn toàn có quyền suy nghĩ như vậy. Khanh không cấm được điều đó. Nhưng Khanh đã ba mươi mấy tuổi rồi, làm sao mà nói là ngây thơ hay không được nữa. Mà các thí sinh trong chương trình cũng vậy, đều là người lớn rồi, không thể gọi là ngây thơ được. Nhưng Khanh vẫn hài lòng với bản thân vì mình đã luôn chơi hết sức và thể hiện thật bản chất của mình.

Mối quan hệ giữa chị và Hồng Quế, Phương Mai hiện nay như thế nào?

Tính của Khanh không bao giờ để bụng, lúc đó rất bực, nhưng sau đó thì thôi. Trong tập 2 khán giả cũng thấy Khanh đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với Hồng Quế và Phương Mai sau trận cãi vã. Giờ gặp mọi người Khanh vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng đúng là không hợp tính nên không thân lắm.

Chị có nghĩ các thí sinh trong chương trình có vẻ "coi thường" chị không?

Không, Khanh không nghĩ các thí sinh coi thường mình đâu. Khanh có chia sẻ trước với mọi người là sức khỏe yếu nhưng thật ra Khanh vẫn rất cố gắng. Chỉ một số người cứ viện vào vấn đề sức khỏe để nói Khanh thế này thế kia thôi, nhưng thực chất là có 1 số game Khanh lại chơi tốt hơn các bạn. Mọi người xem các chặng sau sẽ rõ. Việc Khanh thừa nhận mình yếu là cách để giúp mọi người biết để làm việc nhóm hiệu quả hơn chứ sức của Khanh vẫn hơn nhiều bạn nữ khác.

Các bạn nam Khanh khẳng định không ai coi thường mình hết, còn các bạn nữ, nếu có biểu hiện gì thì Khanh nghĩ là sự ghen tị mà thôi, chứ không phải coi thường.



Vì sao chị nghĩ các bạn nữ ganh tị với chị? Chị có sợ các thí sinh nữ không, vì họ có vẻ "nguy hiểm"?

Thật sự Khanh nghĩ là trong dàn nữ, so về cả tuổi đời, tuổi nghề và cả truyền thông thì Khanh luôn cho rằng mình thu hút hơn các bạn. Nhiều khi các bạn muốn gây chuyện với mình để có cái mọi người chú ý hơn thì sao? Ví dụ Hồng Quế cãi vã với MLee có khi lại chẳng nhiều người để ý bằng việc mâu thuẫn với Khanh. Khanh nghĩ có khi đó là cái chiêu của mỗi người chơi.

Còn về việc e dè với các bạn thì không, Khanh chơi game này để trải nghiệm nhiều hơn những điều mình chưa biết. Chứ thực sự các bạn có thế nào thì Khanh cũng không quan trọng lắm, Khanh thấy bình thường.



Trong suốt cuộc thi chị có nhiều mâu thuẫn không? Chị có khóc nữa đúng không?

Đây là 1 chương trình vừa có game, vừa pha chất điện ảnh. Nhưng không phải là nơi có sẵn kịch bản cho các bạn diễn, mà mỗi người là 1 tính cách, nhân vật với suy nghĩ và cách hành xử riêng. Các bạn có lẽ chuẩn bị quá kỹ lưỡng, nhiều khi làm quá mọi sự việc lên, nó bị ngược lại với tiêu chí của Khanh là sống thật và biểu hiện mọi thứ đều thật. Với lại 1 đội chơi tận mười mấy người, chắc chắn sẽ có đụng độ vì mỗi người một ý.

Nhiều lúc Khanh cũng tủi thân và buồn lắm. Khanh lớn lên trong 1 gia đình mà ba má luôn nhẹ nhàng, cưng chiều mình, cái này thì Khanh chia sẻ thật lòng đó. Do vậy, Khanh không thích việc nạt nộ, lớn tiếng. Khanh thích mọi người có gì nói đàng hoàng với nhau. Vả lại các bạn nhỏ tuổi hơn Khanh rất nhiều, Khanh cảm thấy buồn vì điều đó. Mọi người đều là thí sinh với nhau, lớn tiếng, hơn thua nhau làm gì?

Khanh cũng có khóc, nhưng các bạn nam như Vĩnh Thụy, Huỳnh Anh rất tâm lý và tốt bụng nên hay an ủi mình. Khanh không dùng nước mắt để người khác thương hại mình như Phương Mai nói, mà đó là cảm xúc thật của Khanh lúc đó. Khanh thường tâm sự với Nathan Lee và Khả Ngân, còn Vĩnh Thụy là người hay bênh vực, đứng về phía Khanh lúc có xung đột.

Chị có điều gì khác biệt so với các bạn nữ để khiến mâu thuẫn có vẻ tăng cao như vậy?

Bình thường, quay xong thì 10 giờ về nhà Khanh ngủ liền, Khanh không thức đêm thức khuya như các bạn, Khanh không có sức. Có vẻ nhìn vào Khanh không thân thiện với mọi người. Trong các cuộc chơi ở nhà chung thì Khanh thường không tham gia. Có thể vì vậy các bạn không thích mình. Và cũng có thể điều đó khiến mọi người nghĩ Khanh là Điệp viên nên tìm mọi cách khám phá, khui ra bí mật đó?

Nhiều khi các bạn cười cười nói nói rất vô tư, mình không làm được như vậy. Nhiều lúc Khanh thấy các bạn cứ cười cười khắp nơi, lúc ăn, lúc chơi, lúc nghe công bố thử thách... Khanh cũng thắc mắc lắm. Rồi mỗi khi Khanh thay đồ mới để đi quay, các bạn cũng hay nhìn nhìn, cười cười rồi hay nhận xét. Tính Khanh có vẻ không hợp với những điều đó.



Chị có biết trước được các thí sinh sẽ chơi cùng mình trong chương trình?

Lúc đầu tham gia casting, Khanh thấy không có những người vừa đụng độ với mình, Khanh cũng không biết nhiều về các bạn chơi cùng mình. Khanh nghĩ mình mà chơi với những đồng nghiệp cùng lứa như Đan Trường, Mỹ Tâm, Lam Trường... thì có khi lại tốt hơn, chẳng ai làm tổn thương ai.

Việc quay hình tại Thái Lan, nơi có nhiều kỷ niệm với chị phải chăng là 1 lí do thúc đẩy chị nhận lời tham gia show?

Khanh nhận lời vì đầu tiên, công ty sản xuất là 1 công ty lớn với những chương trình hoành tráng, uy tín. Thứ 2, đạo diễn Cường Ngô là người mà Khanh rất thích qua bộ phim "Hương Ga". Và cuối cùng là do chương trình được quay hình tại Thái Lan, 1 nơi Khanh có nhiều kỉ niệm trong cuộc đời.


Chị có lo sau "Điệp vụ tuyệt mật", sẽ có một số khán giả không thích mình không?

Không, Khanh không lo, vì Khanh đâu có làm gì đâu mà mọi người ghét mình. Khanh nghĩ là khán giả xem rồi sẽ thương mình hơn. Vì 1 là Khanh đã rất cố gắng mặc dù sức khỏe không tốt, 2 là Khanh không quát mắng hay gây chuyện với ai cả, mà chỉ bày tỏ bức xúc với những điều rất tối thiểu thôi.

Cảm ơn "Công chúa". Hi vọng rằng chị sẽ càng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả trong chặng đường tới của "Điệp vụ tuyệt mật"!