Khán giả vỗ tay rần rần khi thí sinh "cạnh khóe" Việt Hương

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:24 02/07/2015

Tập 12 "Thách thức danh hài" đã mang đến một màn biểu diễn không quá mới lạ nhưng vẫn vô cùng thu hút của 1 đôi thí sinh thi nhau "làm nhục" giám khảo Việt Hương.

Mở màn cho các tiết mục trong tập 12 của chương trình "Thách thức danh hài" phát sóng vào tối 1/7/2015, cặp đôi Nguyễn Đình Văn và Anh Tuấn đã đem lại tiếng cười sảng khoái cho giám khảo Việt Hương, Trấn Thành với màn chào đầy ấn tượng và những tình huống oái oăm “làm nhục” ban giám khảo.

Phần mở màn





Với sự hài hước vốn có, ngay khi MC Đại Nghĩa giới thiệu đến lượt thi của mình, thí sinh Nguyễn Đình Văn khép nép bước lên sân khấu. Tuy hồi hộp nhưng với tính cách hài hước kết hợp với giọng nói nhanh, dứt khoát, Nguyễn Đình Văn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và “tặng” cho Ban Giám Khảo những lời chào “nạt nộ” và “ra lệnh”.

Vòng thi đầu tiên, Nguyễn Đình Văn và Anh Tuấn đóng vai ăn trộm “Lùn và Đẹt”, quyết tâm trộm 100 triệu đồng của Trấn Thành trong vòng 1 phút. Bước vào vòng 2, cả 2 “làm nhục” Việt Hương ngay trên sân khấu qua những câu hát: “Nghe nói Việt Hương cao lắm, tuy đứng rồi cũng như ngồi thôi. Việt Hương ngồi cũng như đứng, mà bả đứng cũng như bả ngồi”. Cặp đôi đã mang lại cho Ban Giám Khảo, MC Đại Nghĩa và tất cả khán giả có mặt tại trường quay trận cười sảng khoái. Sau đó, Việt Hương chia sẻ: “Làm như đường ăn ở của tui không được hay sao á? Kiểu như cứ ai “làm nhục” tui là cả phim trường vỗ tay là sao?!”. 

Vòng 1 và 2

Vòng 3

Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với màn “chà đạp” hai giám khảo của Nguyễn Đình Văn và Anh Tuấn ở vòng 3 nên cả hai đành ra về tay trắng.



Tiếp sau Đình Văn chính là Nhật Mai và bộ đôi Thanh Thảo – Thanh Trà. Phần trình diễn của các thí sinh khiến bộ đôi giám khảo hoang mang không biết các bạn đang tấu hài hay trình diễn múa. Cả 2 tiết mục đều được nhận xét là chưa đủ tính hài hước, nếu có cười cũng chỉ vì không có gì buồn cười.

Nhật Mai



Huỳnh Thi - Bảo Châu



Thanh Thảo - Thanh Trà



Điểm nhấn của chương trình ở tập này thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hoa Nở. Với màn hóa thân thành Thị Nở của làng Vũ Đại, Hoa Nở làm người dẫn chương trình không nhịn được cười.

Hoa Nở


Thí sinh cuối cùng của tập 12 để lại dấu ấn nhờ vào sự khiêm tốn trong cách diễn và ngôn ngữ hình thể uyển chuyển. Thiên Ân có lẽ là một trong số ít thí sinh của chương trình được hai giám khảo công nhận có tố chất để làm một danh hài sau này. Nói về Thiên Ân, chính Trấn Thành cũng khẳng định: “Thiên Ân có thẩm mỹ về hài”. Bởi lẽ hình ảnh đời thường và trên sân khấu của Thiên Ân khác biệt nhau rất lớn. Tuy thất bại ở vòng 3 nhưng Thiên Ân vẫn nhận được giải thưởng khích lệ từ Trấn Thành để làm động lực phấn đấu.

Thiên Ân