Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai

HN, ảnh: Musik Team, Theo Trí Thức Trẻ 22:52 21/04/2013

Chàng luật sư thực tập Hữu Kiên đã trở thành gương mặt xuất sắc nhất giành ngôi vị Quán quân "Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2013".

Sau gần 5 tháng tranh tài quyết liệt, top 14 của Vietnam's Got Talent 2013 đã bước vào đêm Gala Chung kết với màn trình diễn của 4 thí sinh xuất sắc nhất được khán giả và BGK lựa chọn tại sân khấu Lan Anh - TP.HCM. Và gương mặt chiến thắng xứng đáng nhất không ai khác chính là thí sinh Hữu Kiên.

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 1

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 2

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 3
Hữu Kiên khá bình thản trước chiến thắng tại "Vietnam's Got Talent 2013"


Đêm Gala Vietnam's Got Talent mở màn ấn tượng bằng phần thể hiện hợp xướng của các thí sinh mùa thứ hai. Đặc biệt là sự xuất hiện của NSƯT - Giám khảo Thành Lộc cùng biểu diễn với nhóm múa khiến khán phòng vô cùng bất ngờ trong vở kịch nổi tiếng Ngàn năm tình sử.

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 4

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 5

Kế tiếp đến là phần trình diễn ấn tượng của quán quân Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên Bảo Ngọc. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Bảo Ngọc đã chứng tỏ được sự chuyên nghiệp, cũng như bước trưởng thành của mình trong từng động tác múa. Ngay sau đó là phần trình diễn của các thí sinh quen thuộc ở mùa giải đầu tiên như: Đăng Khoa, nhóm nhảy Oxy, HFO, Nguyễn Công Đạt, Khiếu Hương.

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 6
Bảo Ngọc

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 7
Đăng Khoa


Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 8
Cô gái quyến rũ Khiếu Hương


Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 9
Nhóm HFO


Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 10
Bộ ba giám khảo Thành Lộc, Thúy Hạnh và Huy Tuấn

Sau hai đêm Chung kết, từ 14 tiết mục dự thi, qua số lượng tin nhắn bình chọn, khán giả đã quyết định Top 4 tiết mục được yêu thích nhất thuộc về các thí sinh: Trần Hữu Kiên, Nguyễn Kiều Anh, nhóm xiếc Hoa Mẫu ĐơnCao Hà Đức Anh. 4 thí sinh xuất sắc nhất này sẽ cùng tranh tài trong đêm Gala để giành giải thưởng cao nhất của Vietnam's Got Talent.

Trong nhóm đầu tiên, MC Thanh Bạch công bố Top 3 bình chọn nhiều nhất của đêm Chung kết 1 bao gồm: giọng ca Opera Trần Hữu Kiên, ảo thuật gia Nguyễn Mạnh Phương và chàng trai không tay Dương Quyết Thắng. Trong đó, Trần Hữu Kiên được khán giả bình chọn nhiều nhất. Còn lại Nguyễn Mạnh PhươngDương Quyết Thắng sẽ chờ đợi sự lựa chọn của BGK.

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 11
Dương Quyết Thắng

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 12
Nguyễn Phương

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 13
Trần Hữu Kiên


Đến với nhóm thứ hai, không quá ngạc nhiên khi nhóm Hoa Mẫu Đơn được khán giả yêu thích nhất. 2 thí sinh còn lại là cô gái ca trù Nguyễn Kiều Anh, giọng ca nhí Cao Hà Đức Anh sẽ tham gia đấu sing-off. Một điều bất ngờ là chàng họa sĩ vẽ tranh Phạm Hồng Minh vì không đạt được lượng bình chọn cần thiết nên đã bị loại.

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 14
Nguyễn Kiều Anh


Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 15
Cao Hà Đức Anh


Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 16
Nhóm Hoa Mẫu Đơn


Sau phần biểu diễn, các thí sinh Mạnh Phương, Quyết Thắng, Kiều AnhCao Hà Đức Anh hồi hộp chờ đợi BGK chọn ra 2 gương mặt cuối cùng tiến vào Top 4 Chung kết. Cuối cùng, 2 gương mặt nổi bật đã được xác định là Kiều AnhCao Hà Đức Anh. Như vậy, các thí sinh từng được dự đoán có lượng fan đông đảo nhất mùa thi thứ hai là Nguyễn PhươngHồng Minh đã không có cơ hội tranh tài trong đêm Gala.

Thí sinh Đồ Rê Mí Cao Hà Đức Anh là người đầu tiên bước vào phần thi kịch tính của Top 4. Đức Anh lựa chọn ca khúc Con cò quen thuộc của ca sĩ Tùng Dương.  Đây là bài hát rất khó thể hiện, đòi hỏi ca sĩ phải có âm vực rộng và kĩ thuật thành thục ở cả nốt cao lẫn nốt thấp. Có lẽ đó là lí do khiến Đức Anh bị đuối, chưa thể hiện được bản lĩnh sân khấu và chất giọng phù hợp với dòng nhạc này.

Giám khảo Thúy Hạnh tiếc nuối: "Tiết mục xuất sắc nhất của cháu không phải là tiết mục hôm nay. Cháu trình diễn không được tự tin lắm, có lẽ do cháu là người trình diễn đầu tiên...".

Giám khảo Thành Lộc lại động viên: "Đức Anh đã nhận được tràng pháo tay của khán giả, cháu rất được mọi người yêu mến. Cháu chọn bài hát này là một sự dũng cảm. Chú hoan nghênh phần trình bày của cháu".

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 17


Nguyễn Kiều Anh tiếp tục phát huy lợi thế hát ca trù của mình với ca khúc Em đi chùa Hương. Những biến tấu, sáng tạo của cô gái trẻ 18 tuổi cho bài hát này thực sự tạo ra điểm nhấn thú vị cho phần thi. Không chỉ vậy, Kiều Anh còn có giọng hát nội lực, ngoại hình sân khấu sáng cùng cách xử lý bài hát mang hơi thở thời đại, giúp cô ghi điểm với cả 3 vị giám khảo khó tính.

Giám khảo Huy Tuấn cho rằng Kiều Anh có phong độ tốt, mang đến thêm một bất ngờ khi thể hiện ca khúc quen thuộc theo cách riêng của mình. Cô gái xinh đẹp này cũng có thể trở thành ngôi sao nhạc pop trong tương lai.

Còn giám khảo Thúy Hạnh trầm trồ: "Khi bạn ca theo cách của bạn thì khán giả bị cuốn hút bằng cách rất riêng của bạn. Có thể nhiều khán giả chưa cảm nhận được loại hình nghệ thuật này, thì bạn sẽ là người tiên phong đặc biệt...".

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 18


Trần Hữu Kiên là thí sinh thứ 3 bước vào cuộc thử thách gay cấn và kịch tính. Anh phô diễn giọng ca Opera với bài hát quen thuộc Hà Nội niềm tin và hy vọng. Để tạo sự bứt phá cho bản thân, Hữu Kiên đã mạo hiểm lựa chọn một tông cao "ngất ngưởng", nhưng chàng thí sinh đã làm rất tốt ở những nốt cao của mình.

NSƯT Thành Lộc nhận xét: "Bạn có giọng nữ cao. Kiên có điểm yếu là nhịp, không đúng nhịp lắm, nhưng đối với cách hát này sự phiêu của Kiên quan trọng lắm, chính vì thế mà bạn khiến khán giả ngày càng yêu mến".

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 19


Tiết mục cuối cùng của nhóm Hoa Mẫu Đơn đã khép lại phần thi Top 4 của đêm Gala. Dường như mỗi lần nhóm Hoa Mẫu Đơn xuất hiện đều mang đến những nét đáng yêu, dễ thương như những thiên thần nhỏ. Những màn xoay vòng, bê đỡ, xoay cổ trên không… của nhóm tạo nên màn trình diễn bắt mắt và cuốn hút. Tuy nhiên, so với những phần trình diễn trước thì lần này nhóm có bố cục hơi rối và chưa có nhiều sáng tạo mới cho phần thi.

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 20

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 21


Nữ ca sĩ Hồng NhungThu Minh trở thành khách mời đặc biệt của đêm Gala. Cô "Bống" Hồng Nhung thể hiện ca khúc Ru em từng ngón xuân nồng - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong khi đó, Thu Minh lại mang đến bài hát quốc tế One night only.

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 22
Hồng Nhung biến không gian trên sân khấu trở nên sang trọng và lung linh hơn

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 23
Thu Minh gợi cảm với ca khúc "One night only"

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 24

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 25
Thế Thiên và Thùy Anh cũng trở lại sân khấu "Vietnam’s Got Talent" mùa thứ 2 khi 
song ca ca khúc "Can’t take my eyes off you"

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 26
Đức Anh và Lê Nguyên góp mặt trong đêm Gala với tiết mục "Đám cưới chuột"

Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 27
Huyền Trang mê hoặc khán giả với tiếng sáo


Hữu Kiên chiến thắng Vietnam's Got Talent mùa thứ hai 28
Nhóm Mix

Sau khi một số tiết mục đặc biệt kết thúc, MC Thanh Bạch bắt đầu chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng. 2 cái tên đầu tiên bị loại khỏi Top 4 là Đức AnhKiều Anh. Nhóm Hoa Mẫu ĐơnHữu Kiên là những thí sinh cuối cùng có cơ hội vào nhóm an toàn. Với 33% lượng tin nhắn bình chọn, chỉ chênh đúng 1% so với Hoa Mẫu Đơn, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về chàng luật sư trẻ Hữu Kiên trong sự hò reo cổ vũ của khán giả.