Hội ngộ danh hài: "Ngưu Ma Vương" Trường Giang ngoại tình với "Hồ ly tinh"

QuangMT, Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 27/12/2015

Tiểu phẩm kết hợp giữa Việt Hương - Trường Giang và Thu Trang đã mở màn "Hội ngộ danh hài" mùa 4 vô cùng thú vị.

Tập đầu tiên của "Hội ngộ danh hài" mùa 4 vừa kết thúc cách đây ít phút trên kênh HTV7 – Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của các danh hài, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả xem truyền hình như: Chí Tài, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, Anh Đức, Đàm Vĩnh Hưng, Hương Lan, Bảo Quốc, Quế Trân….

 2 MC của tập 1: Chí Tài - Việt Hương

Trong tiểu phẩm “Ghen ngược” trên sân khấu nghiêng, bộ ba danh hài lắm chiêu tái hiện một câu chuyện tình tay 3. Trong đó, Việt Hương hóa thân một nhân vật nổi tiếng hung dữ trong truyền thuyết – Bà La Sát. Danh hài Trường Giang là chồng của Bà La Sát, nhân vật Ngưu Ma Vương rất đào hoa và đa tình. Thu Trang vào vai một con hồ ly tinh chín đuôi xinh đẹp, lẳng lơ và có mối quan hệ tình cảm không trong sáng với Trường Giang. Hai nữ danh hài đã có màn “đánh ghen” tưng bừng, liên tục té ngã trên sân khấu nghiêng, mang lại cho người xem những tràng cười thú vị.

Đứng giữa việc phải lựa chọn một trong hai người phụ nữ, “Ngưu Ma Vương” Trường Giang đã quyết định về với vợ con và bỏ rơi người tình hồ ly tinh, được nhận xét là đẹp như "em gái ruột của Hồ Ngọc Hà". Những tưởng đây đã là cái kết đẹp thế nhưng xuất hiện tình tiết bất ngờ, hóa ra ngay từ đầu, Việt Hương và Thu Trang đã bắt tay nhau nhằm dạy cho Trường Giang một bài học. Cuối cùng, hai người phụ nữ đã thực hiện được kế hoạch, lật mặt người đàn ông xấu xa, phụ tình.

Trong tiểu phẩm mở màn với tên gọi “Thầy tào lao”, danh hài Trấn ThànhAnh Đức đã “song kiếm hợp bích” mang đến cho khán giả xem truyền hình một tiết mục ngập tràn tiếng cười. Lựa chọn bối cảnh diễn ra tại phòng khách của một ngôi nhà bình thường, Anh Đức vào vai một chàng trai trẻ luôn gặp những khó khăn, xui xẻo trong cuộc sống nên mới thỉnh thầy cúng Trấn Thành về nhằm giải hạn. Nam MC 8X còn khoe tài tụng kinh bằng… tiếng Thái trong sự ngỡ ngàng của Anh Đức và giữa tràng cười bùng nổ từ phía khán giả trường quay.

Ở tiết mục cải lương hài, một nét chấm phá mới của chương trình mùa thứ tư, trích đoạn “Cưới vợ cho ai” do 3 nghệ sĩ Bảo Quốc, Quế Trân và Đại Nghĩa thể hiện cũng đem lại những giây phút thư giãn thú vị cho người xem. Nghệ sĩ Bảo Quốc cùng diễn viên Đại Nghĩa vào vai một cặp cha con sống neo đơn, nương tựa vào nhau. Tình huống phát sinh câu chuyện khi người cha quyết định lấy vợ kế và đem ý định này nói cho con trai của mình.

Sau khi trình diễn xong ca khúc "Câu chuyện đầu năm", ca sĩ khách mời Đàm Vĩnh Hưng bước vào thử thách đặc biệt lần đầu xuất hiện tại "Hội ngộ danh hài". Ở thử thách này, Hoàng Phi có nhiệm vụ thông qua động tác hình thể miêu tả theo lời của một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ khách mời. Đàm Vĩnh Hưng phải đeo tai nghe được bật nhạc rất to, nhìn cử động của Hoàng Phi và đoán tên bài hát được nhắc tới là gì. Ca khúc lần này là "Bình minh sẽ mang em đi". Bằng việc đoán chính xác tên bài hát, Mr. Đàm đã nhận được phong bao lì xì có giá trị 10 triệu đồng và anh đã dùng số tiền này góp vào hoạt động thường niên “Ngày hội tụ” của Hội sân khấu, mang lại niềm vui ngày Tết cho hàng trăm những nghệ sĩ già neo đơn.

Tiết mục ca nhạc đầu tiên của chương trình mang tên “Cô Thắm về làng” với sự tham gia biểu diễn của Việt Hương, Lâm Vinh Hải, Sơn Ngọc Minh, Phan Ngọc Luân, Huỳnh Anh.

Tiết mục “Mùa xuân chúc nhau” được trình diễn bởi nghệ sĩ Hương Lan.