Hành trình đến ngôi Quán quân "Giọng hát Việt nhí" của Nguyễn Thiện Nhân

HG, Theo Mask Online 00:20 05/10/2014

"Cô bé đu đủ" Nguyễn Thiện Nhân chinh phục đông đảo khán giả ngay từ câu hát đầu tiên trong Vòng Giấu mặt.

Đêm Chung kết "Giọng hát Việt nhí 2014" vừa khép lại, ngôi Quán quân đã thuộc về cô bé Nguyễn Thiện Nhân một cách rất thuyết phục. Cùng điểm lại những màn trình diễn, nghe lại giọng hát ngọt ngào của tân Quán quân trong suốt chặng đường đồng hành với cuộc thi năm nay.

Vòng Giấu mặt




Thiện Nhân gặp 1 sự cố nho nhỏ khi hụt hơi lúc kết thúc bài hát "Mẹ yêu con"

Vòng Đối đầu



Thiện Nhân được thử thách với 2 ca khúc mang âm hưởng Bắc bộ và Nam bộ - "Hồ trên núi", "Hành trình trên đất phù sa"

Liveshow 1



Tiết mục "Quê hương tôi" với những tâm sự chân thật đã cho Thiện Nhân biệt danh "Bé đu đủ"

Liveshow 3




Thiện Nhân bản lĩnh, mạnh mẽ với "Đất nước lời ru"

Liveshow 4




Tiết mục "Mẹ yêu" được hỗ trợ bởi chính tác giả Phương Uyên

Liveshow 5




Thiện Nhân đã bắt đầu biết múa 1 vài động tác trong "Sóc sờ bai Sóc Trăng"




Tiết mục song ca vô cùng đáng yêu giữa Thiện Nhân - Chí Công với ca khúc "Thương nhau lý tơ hồng"

Bán kết




Hình ảnh thánh thiện, trong sáng của Thiện Nhân trong bài hát "Biết ơn chị Võ Thị Sáu"

Chung kết



Tiết mục chầu văn của Thiện Nhân gây bất ngờ cho tất cả khán giả




Sự đáng yêu của "bé đu đủ" tiếp tục được thể hiện rõ trong tiết mục kết hợp với HLV Cẩm Ly



Thiện Nhân phối hợp ăn ý, ngọt ngào bên khách mời, cũng là một người đồng hương miền Trung - ca sĩ Quang Linh