GMTQ Nhí: Bảo Ngọc gây ấn tượng khi hóa thân thành Tiểu Yến Tử

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 05/12/2015

Ở tập 10, Bảo Ngọc và Lan Phương bất ngờ gấy ấn tượng mạnh với hai nhân vật Tiểu Yến Tử và Dung Ma Ma.

Trong tuần thi thứ 10 này, các cặp đôi sẽ có sự hoán đổi để mang đến một nét mới cho chương trình. Từ đó, các e thí sinh nhí cũng có cơ hội để học hỏi thêm những kinh nghiệm từ các huấn luyện viên khác.

Đáng chú ý nhất là hai thầy trò Bảo Ngọc-Lan Phương khi hóa thân thành Triệu Vy trong vai Tiểu Yến Tử; Lan Phương hóa thân thành Dung Mama với nhạc phẩm Có một cô gái.

Ngay khi vứa bấm trúng nhân vật này, Biên đạo múa Hửu Trị và Đạo diễn Quốc Thảo đã cùng chung một ý tưởng khuyên răn Bảo Ngọc “Con cứ giữ nguyên tính cách của mình là giống Tiểu Yến Tử lắm rồi”. Bảo Ngọc tiếp tục khiến cả ê kíp không thể nhịn cười với những động tác võ thuật của mình. Riêng Lan Phương cũng vô cùng thích thú khi được đóng vai Dung mama dữ dằn phụ họa cho cô thí sinh nhỏ tuổi mà cô luôn yêu mến. Diễn viên hài Thúy Nga bất ngời xuất hiện dưới hàng ghế khán giả, không thể ngưng cười trước các màn biểu diễn của Lan Phương.

 Bảo Ngọc gây ấn tượng khi hóa thân thành Tiểu Yến Tử và Lan Phương rong vai Dung Ma Ma

Không cần cố gắng mà chỉ cần giữ nguyên tính cách ngày thường, Bảo Ngọc đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo trong với nhân vật Tiểu Yến Tử. Đến giám khảo Hồng Vân phải thưa nhận rằng: “Hôm nay cô Lan Phương có một sự hy sinh rất lớn khi đóng vai này để phụ họa cho con. Cô rất thương con nên mới đồng ý làm nền cho con nên con đứng gần là con nổi bật hơn hẳn. Cô Vân sẽ ráng để tiền dựng vở này mời con đóng vai Tiểu Yến Tử”

Mở màn cho đêm thứ 10 là Hoàng Quân - Thúy Uyên. Hai thầy trò sẽ hóa thân thành Taeyang & G-Dragon với bài hát Good boy. Để chuẩn bị cho tiết mục này, Hoàng Quân đã phải tập luyện phần múa bụng sở trường cùng với những động tác múa hiện đại của nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang. Phần hóa trang của em cũng khá thú vị khi phải đội tóc giả màu hồng khiến khuôn mặt bụ bẫm của Hoàng Quân nhìn rất lạ mắt. Huấn luyện viên Thúy Uyên cũng hết sức đem thế mạnh của mình về vũ đạo để chỉ dẫn cho cậu học trò mới. Có một điều đáng ngạc nhiên mà Thúy Uyên phải thừa nhận rằng cô phải đuổi theo Hoàng Quân và vũ đoàn để hoàn thành tiết mục. Sức bền và kĩ năng của cậu bé thật sự là tiềm năng đối với khán giả.

 Thúy Uyen và Hoàng Quân mang đến không khí sôi động khi hóa thân thành Taeyang & G-Dragon 

Phần trình diễn này khá được lòng giám khải Mỹ Linh: “Cô đoán là cháu không chỉ bắt chước đâu mà chấu là một Fan hâm mộ nhóm Big Bang thì phải. Khi mà cháu biểu diễn hoàn toàn không áp lực, giống như cháu là chính nhân vật thuộc nằm lòng bài hát. Cô Uyên còn phải đua theo chứ cháu thì cứ tự nhiên thể hiện, cứ tuôn ra thôi”

Tiếp đến, Phan Ngọc Luân và Gia Quý cũng không kém cạnh khi hóa thân thành nhóm Eagles với bài hát Hotel California . Có chất giọng cao và chắc nhịp, Phan Ngọc Luân không gặp nhiều khó khăn với âm điệu bài hát. Gia Quý tiếp tục phải cố gắng rèn giọng, đặc biệt với những nốt cao. Ngoài ra, Gia Quý còn được trải nghiệm với bộ gõ hình trứng, một nhạc cụ mới mẻ với em. Cậu bé tinh nghịch lúc ban đầu định sẽ tập luyện trước với hai quả trứng thật trong tay. Tuy nhiên, sau đó em đã nhanh chóng tỏ ra thuần thục với nhạc cụ này. Sự kết hợp mới mẻ này giữa hai chú cháu tiếp tục gây tò mò cho khán giả.

 Phan Ngọc Luân và Gia Quý cũng không kém cạnh khi hóa thân thành nhóm Eagles với bài hát Hotel California

Giám khảo Hoài Linh đánh giá cao tiết mục này: “Tới tuần thứ 10 càng lúc tôi thấy Gia Quý càng bước lên bục cao. Khi con hát, cô Hồng Vân đã phải nổi da gà. Con chỉ ngồi một chỗ hát nhưng cũng rất tốt, gằn giọng giống nhân vật chính”

Đến tiết mục thứ ba, cặp thí sinh và huấn luyện viên Trang Thư- Khương Ngọc hóa thân thành Hiền Thục với Liên khúc Câu chuyện tình tôi và Nhật ký của mẹ. Ngay trong vòng phỏng vấn, Đại Nghĩa đã chọc ghẹo Khương Ngọc vì cho rằng bộ trang phục anh mặc rất giống với trang phục của một thầy mo trong làng. Bé Trang Thư, người học trò mới của anh cũng tỏ ra khá lém lỉnh khi liên tục hùa với Đại Nghĩa để chọc quê người thầy mới của mình.

  Trang Thư- Khương Ngọc hóa thân thành Hiền Thục với Liên khúc Câu chuyện tình tôi và Nhật ký của mẹ

Giám khảo Mỹ Linh đưa ra vài lời khuyên cho Trang Thư trong cách hát: “Giá như giọng con tăng lên một tông, Việc hát thấp làm cho bài hát hơi rời rạc, và bé chưa thể hiện được những quãng giọng đẹp nhất của mình. Đây là cảm nhận riêng của cô để làm cho tiết mục trọn vẹn hơn. Tuy nhiên đây là một tiết mục rất hay, xúc động đã lấy rất nhiều nước mắt của khán giả. Khương Ngọc luôn luôn thông minh trong tất cả các bài dàn dựng”

Bước sang tiết mục thứ 5,  Khánh Ngọc-Phương Mỹ Chi bắt đúng sở trường nhạc trữ tình quê hương với nhân vật cũng khá quen thuộc là Bảo Yến trong Liên khúc Huế tình yêu của tôi-Mưa trên phố Huế

 Phương Mỹ Chi gặp nhefu khó khăn kh giả giọng Huế để hát ngọt như ca sĩ Bảo Yến

Phương Mỹ Chi tiếp tục lao vào luyện tập để hát giọng Huế của ca sĩ Bảo Yến. Tuy nhiên, chất giọng rất đặc biệt của người nghệ sĩ này khiến cho cô bé gặp nhiều khó khăn trong việc luyện giọng. Trong khi đó, cả ba vị giám khảo đều là những Fan hâm mộ của Ca sĩ Bảo Yến nên đã nghiên cứu rất rõ phong thái trình diễn cũng như cách hát của nữ nghệ sĩ. Đây quả là một thử thách lớn lao đối với Phương Mỹ Chi.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Phương Mỹ Chi vẫn không thể giả được giọng Huế ngọt như ca sĩ Bảo Yến. Giám khảo Hoài Linh nhận xét khá thẳng thắn: “Danh ca Bảo Yến là thần tượng của tôi. Phát âm của chị Yến rất đặc biệt, về chất giọng mũi, giọng luyến láy nên Mỹ Chi hát chưa giống lắm. Còn về trang điểm thì mắt con phải vẽ dài ra chút. Hôm nay hai cô cháu hát hay nhưng để giống thì phải nghiên cứu nhiều hơn".

Tiết mục cuối cùng là cặp đôi Minh Khang-Nam Cường hóa thân thành Noo Phước Thịnh với bài hát Đám cưới chuột.

 Minh Khang và Nam Cương nhí nhảnh trong vai hai chú chuột nhưng lại phải giả phong cách và giojnghast của ca sĩ Noo Phước Thịnh

Để hỗ trợ cho cậu thí sinh trong việc luyện tập thanh nhạc, đạo diễn Quốc Thảo đã cung cấp thêm nước giá để Minh Khang uống. Với tiết mục này, hai chú cháu sẽ hóa thân thành hai chú chuột. Dưới sự dẫn dắt của Nam Cường, Minh Khang đã có một màn trình diễn khá thuần thục ngay trên sân khấu. Trong lúc giao lưu trên sân khấu hai chú cháu đã tiến đến chố ngồi của Ban giam khảo và hát câu ví với giám Khảo Hồng Vân “một con mèo béo” và với giám khảo Mỹ Linh “một con chuột gầy” khiến cho khán giả cười ồ lên thích thú. 

Nhận xét về tiết mục của Nam Cường và Minh Khang, giám khảo Mỹ Linh khá hài lòng:  “Đây là một tiết mục rất gần với phiên bản gốc, Minh Khang hát giống chú Thịnh hơn Nam Cường, vì Nam Cường vẫn còn rất nhiều tính nhanh nhạc trong đó. Đây là một tiết mục dễ thương và đáng yêu”

Tập 11 của chương trình "Gương mặt thân quen Nhí" mùa 2 sẽ được phát sóng lúc 21g vào ngày 11/12/2015 trên VTV3.