Gặp gỡ vũ công cụt chân độc nhất "Bước nhảy hoàn vũ Mỹ"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 11:37 31/03/2015

Cùng tìm hiểu về Amy Purdy, nữ vận động viên trượt tuyết bị cụt 2 chân trong "Bước nhảy hoàn vũ Mỹ 2014", một trong những thí sinh ấn tượng nhất lịch sử chương trình.

Amy Purdy là vận động viên trượt tuyết, do mắc bệnh hiểm nghèo nên cô phải cắt bỏ 2 chân của mình vào năm 19 tuổi. Nhưng với niềm đam mê, cô vẫn tham gia bộ môn này dành cho người khuyết tật và mang về rất nhiều huy chương. Ngoài ra, cô còn là một diễn viên, người mẫu và nhà viết sách.

Đến với chương trình "Dancing With The Stars" - "Bước nhảy hoàn vũ Mỹ" mùa 18 năm 2014, Amy đã cho mọi người thấy một khía cạnh mới của cô. Và đây cũng là lần đầu tiên chương trình có thí sinh nhảy mang đôi chân giả.


Nữ vận động viên khuyết tật

Ngay trong đầu tuần đầu tiên, Amy Purdy đã gây ấn tượng với khán giả bằng điệu nhảy Chachacha. Với những cú lắc hông điệu nghệ và những bước chân uyển chuyển, Amy đã được ban giám khảo và khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Giám khảo đã ví von cô như ngọn đèn hải đăng trong đêm tối. Ghép cặp với Amy trong cuộc thi chính là chàng vũ công tài năng, đào hoa Derek Hough.

Như giám khảo Len Goodman bày tỏ ngay từ đầu cuộc thi, các giám khảo sẽ chấm điểm Amy như những thí sinh khác vì thế cô nàng luôn cố gắng hết mình và quyết tâm cao độ. Bằng chứng là cô nàng vận động viên này đã chinh phục được điệu nhảy Jive khó nhằn và giành được 37/40 điểm.
 

Amy và Derek





Mặc dù phải nhảy trên chân giả, Amy vẫn vô cùng tự tin và hạnh phúc

Không may, đến nửa chặng đường của cuộc thi, Amy bị chấn thương phần lưng, nhưng cô không bỏ cuộc. Dường như chấn thương đã giúp nữ vận động viên trượt tuyết này mạnh mẽ hơn và điều đó đã được thể hiện qua điệu nhảy Argentina Tango trong liveshow 8, giúp cô nàng giành số điểm tuyệt đối 40/40. Amy có số điểm trung bình của mùa là 27,5/30, nằm trong top 10 những thí sinh đạt điểm cao nhất lịch sử cuộc thi từ trước đến nay.

Với chính nghị lực phi thường ấy, trong suốt quá trình thi, Amy Purdy không nhận điểm nào thấp hơn 8 – điều mà ít thí sinh làm được từ giám khảo và đã giúp cô tiến thẳng đến đêm Chung kết. Tuy không đạt được Quán quân nhưng những gì Á quân Amy làm được tại cuộc thi đã khiến nhiều người cảm phục tinh thần thép của cô nàng nhiều tài lẻ này.

Từ một người không biết nhảy, lại còn mang đôi chân giả bên mình, Amy luôn cố gắng hết mình qua từng điệu nhảy và đã chinh phục hàng triệu khán giả xem qua màn ảnh nhỏ. Cô đã chứng minh cho mọi người thấy rằng người khuyết tật có thể làm được mọi thứ những người bình thường và còn hơn thế nữa. Không những vậy, suốt quá trình thi nhảy, cô đã thực sự truyền cảm hứng đến với tất cả mọi người đó là nếu có cố gắng, biết kiên trì, nhẫn nại thì ắt bạn sẽ thành công.

Một số màn biểu diễn của Amy bên cạnh bạn nhảy Derek:

Amy và Derek nhảy tại "The Ellen Show"

Amy tạo ấn tượng tốt trong liveshow 1 "Dancing With The Stars" với điệu Chachacha

Amy ghi được điểm tuyệt đối 40 trong liveshow 8 với Argentina Tango