Đàm Vĩnh Hưng: “Cái duyên của Mỹ Tâm nằm ở sự… kém duyên”

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 15:24 06/09/2015

Bên cạnh những chia sẻ về top 2 trong đội trước thềm liveshow 8, Đàm Vĩnh Hưng còn thẳng thắn nói về mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Thu Phương dưới cách nhìn của mình.

Đêm nay, Bán kết "Giọng hát Việt 2015" sẽ lên sóng với top 2 xuất sắc nhất mỗi đội. HLV Đàm Vĩnh Hưng hiện đang sở hữu Vicky Nhung - cô gái cá tính với chất nhạc hiện đại, cập nhật và Tố Ny - gương mặt hội đủ thanh, sắc, đầy quyến rũ trên sân khấu. Đêm nay, sau các phần dự thi, HLV sẽ trực tiếp cho điểm top 2, sau đó mới công bố tỉ lệ bình chọn. Như vậy, kết quả sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên chứ không nằm hoàn toàn trong quyền lực của các HLV.

Sau khi đưa Thảo My lên ngôi Quán quân mùa 2, rất nhiều khán giả tiếp tục dồn sự chú ý vào Mr.Đàm trong mùa 3 năm nay. Thế nhưng, việc đối đầu với các tài năng nổi trội ở team Thu Phương, Tuấn Hưng và đặc biệt là ở team "người tình trong mộng" Mỹ Tâm càng khiến cho đấu trường thêm hấp dẫn. Cùng trò chuyện với HLV Đàm Vĩnh Hưng ngay trước giờ lên sóng.

nguoihung002-def7e

Chào anh, năm nay, nhiều khán giả rất thích thú trước những màn “tung hứng” hài hước của Mr. Đàm và Mỹ Tâm trên “ghế nóng”. Anh nhận xét “người trong mộng” của mình thế nào?

Nói về Mỹ Tâm thì không bao giờ đủ từ ngữ để nhận xét, kể mấy ngày trời cũng không hết (cười). Tôi cảm thấy lần này đảm nhận vai trò huấn luyện viên “The Voice”, Mỹ Tâm cởi mở hơn rất nhiều, không còn khép kín như trước đây nữa. Ngoài ra, cô ấy cũng biết giỡn, biết pha trò nhiều hơn, tạo được sự gần gũi hơn với đồng nghiệp và khán giả. 

“Họa mi tóc nâu” từng nhận mình ăn nói kém duyên. Cá nhân anh cảm nhận thế nào về cô ấy sau gần một mùa thi cùng đồng hành trên ghế giám khảo?

Cái duyên lần này của Mỹ Tâm trên “ghế nóng” lại chính từ sự “kém duyên” mà cô ấy vẫn hay thừa nhận đấy thôi. Những lời nói của Tâm luôn có chút gì đó ngây ngô, nhưng hơn hết là xuất phát từ những cảm xúc rất thật. Tôi nghĩ mọi người quý cô ấy ở điểm này.

1-3fcfb
Đàm Vĩnh Hưng: “Cái duyên của Mỹ Tâm nằm ở sự… kém duyên”

Mỹ Tâm gần đây liên tục nhận được nhiều lời khen ngợi về khoản mặc đẹp. Cá nhân anh thấy sao?

Thực sự là thay đổi quá lớn! Lúc trước, thời trang của Tâm được xếp vào hàng những “ẩn số” gây nhiều chú ý. Tuy nhiên thời điểm gần đây, cô ấy có những thay đổi rất đặc biệt, không biết có “điều gì” tác động hay không nhưng nhìn chung là có hiệu quả khá tốt.

Anh nói sao về việc mình và Mỹ Tâm nhiều lần “vô tình” mặc ton-sur-ton trong các liveshow?

Tôi cũng không hiểu sao lại có chuyện lạ lùng này. Rất nhiều lần vô tình tôi và Mỹ Tâm đụng màu trang phục một cách “không thể tin được”. Có những màu sắc rất khó để trùng nhau nhưng chúng tôi cuối cùng vẫn bị “đụng hàng” khi đứng chung sân khấu. Cũng có một, hai đêm liveshow tôi gọi cho Tâm để bàn trước về trang phục để độ giống nhau được chính xác hơn. Tuy nhiên sau này, Mỹ Tâm lại muốn để mọi thứ ngẫu nhiên cho thú vị. 

Gần đây nhiều người cho rằng mối quan hệ trên ghế nóng của Thu Phương và Mỹ Tâm đang không được tốt bởi hai vị này không còn tung hứng ăn ý với nhau như những tập đầu nữa. Là người sát cánh cùng họ, anh có chia sẻ gì về điều này?

Thật ra cuộc thi này chỉ được mỗi vòng Giấu mặt là có thể pha trò, tung hứng với nhau làm cho khán giả vui thôi, chứ càng vào sâu tôi thấy càng có nhiều áp lực và buộc giám khảo phải dành thời gian nhận xét chuyên môn nhiều hơn. Vậy nên, việc họ không còn đùa giỡn cũng là chuyện dễ hiểu. 

Tôi có nghe một vài ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa hai người này đang có chút không vui. Nhưng bản thân tôi lại nghĩ rằng, chẳng có việc gì to tát xảy ra đâu, vì mọi người vẫn gặp nhau, chào hỏi nhau và hát chung bình thường đấy thôi. Nếu thực sự có vấn đề phiền hà về nhau thì đó là việc cá nhân của mỗi bên, người ngoài cuộc chúng ta sao có thể tường tận được.

Tiet-muc-4-HLV-mo-man_Ly-Vo-Phu-Hung-2-3bca7

Trong liveshow 7 vừa qua, hiệu ứng đội Mỹ Tâm làm được qua ba bài thi khá mạnh mẽ. Anh nhận xét thế nào về hướng xây dựng bài vở của “Họa mi tóc nâu” dành cho thí sinh của đội mình?

Vòng thi vừa qua, có thể thấy Mỹ Tâm đã chọn bài cho thí sinh phù hợp với thời điểm 2/9  nên nhận được sự cộng hưởng khá lớn từ khán giả. Riêng bản thân đội Đàm Vĩnh Hưng, tôi sẽ để cho các em tự lên màu sắc âm nhạc cho đúng bản chất của mình trước, khẳng định nhiều lần để khán giả nhớ tới được lâu. Một cuộc thi này chưa đủ chứng minh được gì cả. Có những người chỉ dừng lại ở nửa đường thôi cũng trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều so với đồng đội được vào sâu hơn của mình, như Bảo Anh của mùa đầu tiên là một ví dụ.

Về bài vở thì dĩ nhiên mỗi vòng một màu, làn sóng cổ vũ, ủng hộ từ fan có thể là sự hỗ trợ rất mạnh cho huấn luyện viên và thí sinh của họ. Tuy nhiên có những phần thi, chỉ có người trong nghề mới đủ khả năng nhận thấy rõ ràng người nào mạnh – yếu ra sao.

Trong 3 đội còn lại, anh nghĩ ai là thí sinh khiến đội mình phải dè chừng? Vì sao?

Tôi nghĩ là Đức Phúc, bởi cậu này đang nhận được sự yêu mến rất nhiều từ khán giả. Sự ngây ngô, hồn nhiên trong tính cách cũng như tiềm năng âm nhạc giúp thí sinh này ngày một đến gần hơn với người nghe. Thế nhưng để có một thần tượng, một hình ảnh “The Voice” đầy đủ độ chuyên nghiệp thì ngoài giọng hát ra còn rất nhiều yếu tố khác mà Đức Phúc vẫn còn đang thiếu, như là phong cách biểu diễn, sự linh hoạt trong hoạt động nghệ thuật… Trong nghề này, người ca sĩ cần có sự nắm bắt lanh lẹ chứ không phải lúc nào cũng có người dìu dắt mình đi mãi được.

Tôi cũng ấn tượng với Vân Anh nhưng rất tiếc cô bé đã phải dừng cuộc thi. Đó là điều vô cùng đáng tiếc mà bản thân những người ngồi trên “ghế nóng” không thể nào đoán biết được.

bIMG_2163-5a4e3

Nhận định của anh về thực lực của top 2 trong đội mình? 

Hai thí sinh trong đội tôi luôn ở tư thế tỉnh táo, không bao giờ bị ngủ quên trong chiến thắng. Các em biết rõ thực lực của mình tới đâu để có thể đặt ra mục tiêu về bài vở sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Ở Vicky Nhung, em thường trình bày cho tôi những nhìn nhận của em về khả năng của mình, từ đó nhờ tôi chỉ ra thế mạnh và điểm yếu để hoàn thiện bản được tốt hơn. Tố Ny cũng vậy, em là cô gái có tinh thần học hỏi cao và ý chí cầu tiến sau mỗi chặng đường được đi tiếp.  

Anh đặt bao nhiêu phần trăm khả năng vào Chung kết cho mỗi thí sinh? Vì sao?

Về điều này, tôi có bài tính riêng của mình. Tôi sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau chứ không thể đưa ra nhận xét chủ quan được. Ví dụ như việc đánh giá năng lực của từng người trong một chặng đường dài cố gắng, sự ủng hộ của khán giả dành cho mỗi em… Tất cả làm nên một phép tính phức tạp mà chỉ riêng tôi biết được kết quả. 

Anh có tự tin thí sinh của đội mình sẽ giành Quán quân như năm trước không?

Nói về điều này phải dùng hai từ “hên xui”. Khán giả họ lựa chọn kỳ lắm, không thể diễn tả được. Huấn luyện viên Adam Levine đã từng phát biểu “ghét cả nước Mỹ” khi bình chọn của họ vô tình loại đi hai hạt giống âm nhạc tài năng trong chương trình. Dù sao đây là cuộc chơi bày ra cho khán giả nên họ có quyền lựa chọn cho riêng mình.

Anh đã có ý tưởng gì cho thí sinh bước vào đêm Chung kết?

Dĩ nhiên là có rồi nhưng tôi sẽ không tiết lộ cho đến ngày biểu diễn. Dù tự tin với “nước cờ” của mình nhưng tôi vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn điều gì bởi các đội còn lại cũng có lắm “mưu ma chước quỷ” không kém.

bIMG_4517-c5194

Nhiều người nhận xét Tố Ny không quá xuất sắc về thực lực để vào top 2, anh nói sao về việc giữ lại cô học trò này sau nhiều vòng liên tiếp, thậm chí vượt qua cả Phượng Vũ?

Ai là người đủ thẩm quyền nhận định về sự “xuất sắc” này? Bản thân tôi là người theo sát các em từ những ngày đầu tiên đến tận hôm nay, làm sao không hiểu được điểm mạnh - yếu của từng người để đưa ra được lựa chọn đúng đắn. Đôi lúc việc tôi loại người này ra khỏi cuộc thi lại là cách tôi giữ họ cho chính mình.

Từng chia sẻ, việc loại Phượng Vũ khiến anh day dứt rất nhiều. Về lời hứa dành những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy, anh không sợ các thí sinh khác sẽ buồn sao?

- Hoàn toàn không. Cả đội của tôi luôn chia sẻ với nhau mọi tâm tư và bản thân các thành viên đều hiểu rõ tôi sẽ làm gì cho từng em một nên không bao giờ có sự mất công bằng ở đây. Bên cạnh đó, khoảnh khắc loại Phượng Vũ, tôi buộc phải nhanh chóng xoa dịu tổn thương của em bằng những điều tốt đẹp nhất mình có thể bù đắp, tất nhiên đó không phải lời hứa suông. Tôi đã có kế hoạch chạy nước rút để trước khi “Giọng hát Việt” kết thúc là Phượng Vũ sẽ có sản phẩm của riêng mình gửi tới khán giả.

a150824tvMT19-ecb3f

Vicky Nhung có vẻ là thí sinh khác biệt về màu sắc âm nhạc so với Mr. Đàm nhất từ trước đến nay, nhưng thí sinh này lại là người bước đi ổn định nhất đội. Anh suy nghĩ gì về điều này?

Phong cách âm nhạc độc đáo của Vicky vô tình là điều hay, giúp em trở nên “nổi bật” hơn so với những người khác. Bản thân tôi năm nay không thách đố thí sinh quá nhiều mà chỉ muốn các em định hình được màu sắc riêng của mình để khi dừng lại, họ vẫn có thể tự đứng vững được trên đôi chân. Khi bước ra ngoài cuộc thi với tư cách ca sĩ, các học trò của tôi cũng cần phải sống, phải có show đi hát thì mới phát triển được sự nghiệp của mình chứ không thể bám vào cái bóng của chương trình mãi.

Anh tuyên bố rằng sẽ đảm bảo lo cho các thí sinh có được điều kiện tốt nhất để phát triển âm nhạc sau cuộc thi. Nhưng một số học trò anh từ mùa trước có vẻ vẫn loay hoay trên con đường âm nhạc, anh nói sao?

Đúng là sự hỗ trợ của tôi rất tốt nhưng tôi không thể nào cõng người ta đi mãi trên con đường sau này được. Tôi chỉ có thể làm gọn con đường đó, vạch ra hướng đi thích hợp chứ không để họ dựa dẫm vào mình hoài. Thành công của mình là do bản thân tự nắm bắt và cố gắng, không phải đợi người khác mang lại. Tôi sẵn sàng tiếp sức cho các em trong việc làm album, tư vấn, giới thiệu show… nhưng bản thân các em cũng phải tự nỗ lực để khẳng định mình với công chúng. Việc thành công hay không, đôi khi còn phụ thuộc vào cái duyên của họ với nghề.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị!