Cuộc đua kỳ thú: Tim - Anh Đức nén nước mắt vì bất ngờ được giữ lại

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 09:44 01/08/2015

Từ vị trí đầu bảng tuần trước, đội Đỏ của Tim và Anh Đức đã bất ngờ tụt xuống cuối bảng nhưng may mắn không bị loại khỏi "Cuộc đua kỳ thú 2015".

Chặng đua Hà Giang trong tập 3 của "Cuộc đua kỳ thú 2015" lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào tối qua, 31/7 đã khép lại với chiến thắng của cặp đôi huấn luyện viên lặn biển Ngọc Anh – Nhật Anh của đội Cam. Trong khi đó, chặng đua đã có sự hoán đổi vị trí ngoạn mục khi Tim và Anh Đức của đội Đỏ khởi hành ở vị trí dẫn đầu lại rơi xuống vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, họ vẫn may mắn được ở lại với cuộc đua vì chặng Hà Giang là chặng không loại.

Ngay lúc mở đầu, các đội chơi đã đến với nhiệm vụ Vượt rào với câu hỏi "Ai thích chinh phục độ cao?". Các đội chơi di chuyển bằng xe máy đến thôn Tò Đú, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Người thực hiện Vượt rào di chuyển qua sợi dây thép bắt ngang hai mỏm núi. Thành viên nam có thời gian 10 phút và thành viên nữ có thời gian 15 phút để hoàn thành nhiệm vụ.

Di chuyển qua mỏm núi

Đội đỏ của Tim và Anh Đức đã bị nhiệm vụ này cản bước khi Tim mất 3 lần mới chinh phục được độ cao. Trời gió mạnh cộng với tâm trạng lo lắng và hồi hộp, Tim đã hai lần ngã khỏi dây thép và “lơ lửng” giữa trời. Hải Băng tỏ ra bản lĩnh hơn cả khi cô dù bị trượt ngã khỏi dây cáp vẫn ngoắc chân lên dây và đu người trở lại để tiếp tục thử thách.

Trong khi đó, Đăng Hoàng của đội Hồng cũng mất hai lần để có được mật thư đi tiếp. Cú lộn nhào 3 vòng giữa không trung của anh làm người xem thót tim và chính anh cũng chia sẻ mình đã nghĩ đến… gia đình, bạn bè và có chút tự hỏi không hiểu vì sao mình lại quyết định tham gia cuộc đua để phải thực hiện thử thách “đáng sợ” này. Cùng với đó, thành viên Phương Ly của đội Tím với nỗi sợ độ cao sẵn có đã bị xuống tinh thần ngay lần đầu tiên trượt chân và được treo đung đưa giữa trời bằng cáp bảo hộ. Phương Ly mặt “tái mét” “không còn một giọt máu” như lời cô kể lại chính là lý do khiến đội Tím quyết định bỏ cuộc ở nhiệm vụ này và chịu phạt 2 tiếng. 

150731tvCDKT115-44e3a

150731tvCDKT102-93bbd

Về đích cuối cùng ở chặng đua Cao Bằng, đội Nâu của Trang Pháp – Băng Di bước vào chặng đua với khó khăn gấp đôi các đội chơi khác khi không được cung cấp phương tiện vận chuyển và tịch thu toàn bộ tiền đang có. Giữa núi đồi hoang vắng nơi rừng núi, Trang Pháp và Băng Di đã rất may mắn khi mượn được xe máy của người dân ngay trong nhiệm vụ đầu tiên. Sau nhiệm vụ Vượt rào, để đi tiếp Trang Pháp đã “mở lời nhờ vả” hai chú tài xế xe gắn máy lớn tuổi đang chở 2 người bạn nước ngoài đi du lịch ở Hà Giang và may mắn là cả hai người nước ngoài đều sẵn lòng xuống xe ngồi chờ để hai chú có thể chở hai cô gái đội Nâu đến thử thách tiếp theo. Điều thú vị là với tinh thần “đã giúp thì giúp cho trót”, 2 "phượt thủ" còn quyết định ở lại chờ Trang Pháp và Băng Di hoàn thành thử thách và đưa hai cô đến với nhiệm vụ kế tiếp ở Sân vận động Mèo Vạc.

Ở thử thách Lựa chọn kép, các đội chơi lựa chọn giữa Ẩm thực và Âm nhạc. Ở lựa chọn Ẩm thực, các đội chơi tìm đến một ngôi nhà được đánh dấu gần với UBND xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc để nấu xôi ngũ sắc của người Mông. Các đội chơi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để tìm ra hai màu sắc cùng nguyên liệu thực phẩm để nhuộm màu cho xôi. Đội Cam, Đỏ, Hồng và Vàng chọn nhiệm vụ này.

Lựa chọn kép Ẩm thực hay Âm nhạc

150731tvCDKT61-a186b

150731tvCDKT69-846a4

Ở lựa chọn Âm nhạc, các đội chơi di chuyển đến một nơi xa hơn thuộc khu vực Suối Cạn tại Pả Vi, Mèo Vạc. Họ được nghe một nghệ sĩ dân gian người Mông hát một bài dân ca của dân tộc Mông. Đội chơi có 10 phút học lời bài hát, sau đó biểu diễn lại sao cho trùng khớp cả giai điệu và lời. Các đội chơi cũng được mặc trang phục của dân tộc Mông khi thực hiện nhiệm vụ. Đội Xanh dương, Xanh lá, Tím lựa chọn nhiệm vụ này.

150731tvCDKT44-e78cf

150731tvCDKT39-e78cf

Lộ trình tiếp theo mang tên: Di chuyển bằng ván qua bục đá được diễn ra ở sân vận động Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Các đội chơi được cung cấp một tấm ván dài và một tấm ván ngắn để di chuyển qua 6 bục đá khác nhau. Trong quá trình di chuyển, họ không được di chuyển các bục đá cũng như không được để cho các tấm ván và bất kì bộ phận cơ thể nào chạm xuống đất. Tuy không đòi hỏi về thể lực và sức bền cũng như sự khó nhọc và vất vả nhưng Lộ trình này được các đội chơi đánh giá là “kinh khủng” nhất từ đầu mùa đến giờ vì đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều yếu tố: sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, bình tĩnh, khả năng tập trung, giữ thăng bằng và tinh thần đồng đội, hiểu ý nhau.

Về tinh thần đồng đội, đôi người yêu Nhật Anh – Ngọc Anh có lợi thế lớn nhất bởi sự hiểu nhau và gắn kết giữa hai người, sau 6 lần thử họ đã hoàn thành thử thách và tiếp tục dẫn đầu.

Di chuyển bằng ván qua bục đá

150731tvCDKT221-835b1

150731tvCDKT223-f3e77

150731tvCDKT213-00795

Lộ trình tiếp theo tại Mèo Vạc đã diễn ra vào một ngày mới, tuy nhiên, chính xác hơn là chỉ một số tiếng sau khi đội đua cuối cùng hoàn thành thử thách “Ghép ván qua bục”. Tại ngày đua này, các đội chơi được yêu cầu tìm đường đến một khu vực dấu hiệu của chương trình trên con đường Hạnh Phúc đoạn từ Mèo Vạc đến Đồng Văn. Tại đây, mỗi đội sẽ nhận 2 bó cỏ, mỗi bó 15kg và vác cỏ theo cung đường dài 2km đến giao cho người giám sát.

Gánh cỏ và làm khèn

150731tvCDKT190-20cbf

150731tvCDKT176-a5039

Ở Lộ trình Lắp khèn, các đội được cung cấp các bộ phận của một chiếc khèn của người Mông. Các đội chơi phải lắp ráp, căn chỉnh âm thanh để làm thành một chiếc khèn hoàn chỉnh.  

150731tvCDKT16-550f0

150731tvCDKT6-550f0

Từ nơi thực hiện nhiệm vụ Lắp khèn, các đội chơi đã nhận được mật thư về đích. Đích đến của chặng đua này ở điểm tham quan đèo Mã Pí Lèng - là một trong những con đèo hiểm trở nhất tại Việt Nam - nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc.  
Đội Cam của Nhật Anh và Ngọc Anh xuất sắc về đích đầu tiên. Tiếp đó lần lượt là đội Vàng, Tím, Xanh lá, Nâu, Xanh dương.

150731tvCDKT24-550f0

Đội đỏ của Tim và Anh Đức giẫm thảm thứ 7 nhưng họ bị phạt 30 phút bởi Tim đã nắm dây an toàn trong nhiệm vụ Vượt rào và 15 phút khi làm mất một bộ phận của chiếc khèn. Trong giây phút căng thẳng chờ đợi, đội Hồng của Đăng Hoàng – Thuỳ Anh điểm danh ở thảm về đích nhưng cả hai phải chịu phạt 15 phút do đã làm hư một miếng đồng trên chiếc khèn ở Lộ trình làm khèn.

Cuối cùng, thời gian phạt của đội Hồng kết thúc, họ về đích ở vị trí thứ bảy. Tim và Anh Đức từ vị trí đầu tiên ở chặng trước đã bất ngờ là đội về đích cuối cùng ở chặng này. Tuy nhiên, họ vẫn may mắn ở lại cuộc đua vì đây tiếp tục là một chặng không loại.

Về đích chặng Hà Giang

150731tvCDKT142-a186b

150731tvCDKT144-a5039

150731tvCDKT151-6fdf9

150731tvCDKT149-6fdf9

Tập 4 – chặng Hà Nội – sẽ được lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h10 ngày 7/8.

Ảnh: Nhân Phạm, Huyền Thương