Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, "luật 5 phút" gây xáo trộn cuộc chơi

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 08:55 04/04/2016

Những diễn biến ở hậu trường tập 1 - Yên Bái của "Cuộc đua kỳ thú 2016" vừa được tung ra.

Tập 1 "The Amazing Race VietnamCuộc đua kỳ thú 2016" vừa lên sóng ngày 31/03 trên VTV6, VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam với chặng đua Yên Bái nhiều kịch tính và gay cấn.

Hậu trường "đua thử" và diễn biến tại Yên Bái

Trong clip hậu trường tập 1 vừa được đăng tải, "Cuộc đua kỳ thú" đã hé lộ thêm khá nhiều chi tiết hấp dẫn ngay ở chặng 1. Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh của đội Xanh ngọc chính là cặp đôi đầu tiên cãi vã. Đây là một điều có thể hiểu được bởi Mâu Thủy lần đầu tiên đến với chương trình, còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót khi đọc mật thư ngay tại thử thách leo thang dây, Sơn Ngọc Minh lại khá cầu toàn và nóng tính. Tuy nhiên cả 2 đã thống nhất không làm lớn những mâu thuẫn, để giữ được sự gắn kết cho toàn team.

Để tăng thêm phần kịch tính và hấp dẫn của mỗi chặng đua, mùa thi phiên bản đặc biệt còn áp dụng luật 5 phút – luật chơi "ác liệt" sẽ rút ngắn thời gian xuất phát giữa các đội chỉ cách nhau 5 phút, chứ không được lợi thế như các mùa trước. Dù đội về trước cách đội về sau khoảng thời gian bao lâu chăng nữa thì sang chặng tiếp theo, họ sẽ xuất phát trước đúng 5 phút. Luật chơi này sẽ khiến mỗi chặng đua đều là chặng mới, khiến tất cả thí sinh phải luôn cố gắng hết sức, từ đó chiến thắng sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 2.

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 3.

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 4.

Sơn Ngọc Minh của đội Xanh Ngọc cho biết với luật chơi mới, đội chơi nào cũng có thể bất ngờ bị loại: "Luật chơi này sẽ làm đổi mới tất cả các chặng, bắt đầu chặng tiếp theo sẽ reset hết mọi thứ. Nó như con dao hai lưỡi vậy, vừa lợi vừa hại. Đối với Minh, luật đua mới này sẽ gây ra nhiều bất ngờ, mình phải cố gắng lên vì mình có thể bị loại bất cứ lúc nào".

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 5.

Hương Giang Idol của đội Hồng lại cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng, cô chia sẻ: "Hiện tại Criss đang bị thương ở chân. Nếu đội Hồng dốc sức đua ở chặng đầu tiên mà về đích sớm bao nhiêu qua chặng thứ 2 cũng cách đội về sau có 5 phút thì quả là rất bất lợi. Nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ thì cũng sẽ có cái lợi. Nếu mình "lỡ" về thứ hạng không cao mà cách đội dẫn đầu quá xa về thời gian thì sang chặng tiếp theo mình cũng không xuất phát cách họ xa quá".

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 6.

Đối với Tiến Đạt đội Xanh lá, đây là một luật chơi công bằng và hợp lý, anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy vui khi nghe luật này. Đây là lợi thế cho những đội về sau và gây nhiều bất lợi cho các đội đầu vì không còn khoảng cách thời gian nhiều nữa. Cũng thấy nó có cái hấp dẫn hơn vì mỗi chặng coi như đua lại từ đầu. Nói không công bằng thì không phải vì trong cuộc đua chuyện gì cũng có thế xảy ra đối với cả đội mạnh hay yếu về thể lực. Nếu đội mình về nhất thì mới thấy không công bằng chứ đội mình mà về bét thì sao. Cái nào cũng có hai mặt nên không có gì là không công bằng, tôi cảm thấy rất hợp lý".

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 7.

 Ảnh: Nhân Phạm

Những lần "lơ đãng" của các đội chơi

Ở ngay tập 1 khán giả đã thấy được Xanh dương bỗng dưng... quên mật thư sau thử thách mạng nhện. Trong lịch sử chương trình đã có rất nhiều lần các đội chơi quên mất một thứ gì đó trong khi đua.

Quên mật thư có lẽ là sai lầm mà các tay đua sợ nhất vì lỗi lầm này xuất phát từ chính bản thân các tay đua và là một lỗi rất "cơ bản" mà các tay đua luôn rất cẩn thận để không bị mắc phải. Đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Linh Chi từng để quên mật thư trong một nhiệm vụ làm chổi tại Quảng Bình. Cán đích ở vị trí thứ hai nhưng đội Đỏ phải quay trở lại nơi làm chổi để tìm mật thư. Việc quên mật thư của Linh Chi khiến đồng đội thất vọng vì đội Đỏ lại rơi xuống vị trí thứ 4.

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 8.

Đội Hồng của Hương Giang Idol và Criss Lai cũng vấp phải sai lầm này khi Hương Giang để quên mật thư tại địa điểm thực hiện nhiệm vụ Hát dân ca Hàn Quốc. Cán đích ở vị trí áp chót khi đội Vàng của Trang Khiếu và An Đinh đang ở phía sau, đội Hồng của Hương Giang và Criss rất may mắn khi quãng đường từ địa điểm thực hiện nhiệm vụ đến đích không xa nên họ đã quay trở lại ngay trước khi đội Vàng giẫm thảm và bảo toàn được thứ hạng về đích.

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 9.

Đáng tiếc nhất chính là trường hợp của đội Xám "sấm sét" của Minh Long – Sơn Việt và đội Xanh lá của Lan Trinh – Hoàng Nam. Đội Xám sấm sét phải dừng bước ở chặng Hà Nội vì để quên mật thư. Sau khi đội Xám bị loại, đội Xanh Lá của Miko Lan Trinh và Hoàng Nam lại phải "tiếp bước" theo sau cũng chỉ vì quên mật thư ở Điện Biên. Họ không chọn cách quay lại tìm mật thư mà chấp nhận phạt 30 phút. Đội Vàng của Trang Khiếu – An Đinh nhặt được mật thư nhưng trong một cuộc đua, đội Vàng quyết định không trả mật thư cho Xanh lá để được đi tiếp.

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 10.

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 11.

Quên… hình dáng mật thư là kỉ niệm "để đời" của Hari Won. Sau khi chiến đầu với 49 tầng lầu tại TP.HCM, các đội chơi bắt tay vào tìm mật thư. Hari Won rất hồn nhiên cầm mật thư và hỏi bạn đồng hành "đây là gì" thì mới nhận được câu trả lời: "mật thư đó" thì Hari lại hồn nhiên lần hai: "thế em tưởng đây là mẫu". Câu nói này cũng nằm trong "bộ sưu tập" những câu nói "bá đạo" của Hari trong "Cuộc đua kỳ thú".

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 12.

Quên… dấu hiệu chương trình chính là lỗi đáng nhớ của đội Nâu: Trang Pháp – Băng Di. Ngay trong chặng ra quân ở Quảng Ninh, Trang Pháp – Băng Di bỗng quên béng "dấu hiệu chương trình". Thùng mật thư để trước mặt, các đội chơi khác nghiễm nhiên chạy lại lấy thì "hai cô tiên" Trang Pháp – Băng Di vẫn ngơ ngác đi tìm. Đến lúc phải chèo đò trên sông đến nơi có dấu hiệu của chương trình tìm mật thư khác thì "Đội nâu lỳ như trâu" tiếp tục "nhầm nhọt" mũi tên chỉ đường là dấu hiệu phải tìm.

Cuộc đua kỳ thú: Mâu Thủy - Sơn Ngọc Minh cãi vã, luật 5 phút gây xáo trộn cuộc chơi - Ảnh 13.