"Búp bê 7 tuổi" ẵm trọn 10 triệu từ Việt Hương - Trấn Thành

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 09:46 09/07/2015

"Thách thức danh hài" mùa đầu đã kết thúc với tập thứ 13 cùng điểm nhấn thú vị là cô bé 7 tuổi ẵm 10 triệu từ Trấn Thành - Việt Hương.

Gameshow “Thách thức danh hài” tập thứ 13 đã phát sóng vào lúc 21h30 tối qua, ngày 8/7/2015 trên kênh HTV7. Đây cũng chính là tập cuối cùng kết thúc chương trình mùa đầu tiên, chuẩn bị cho mùa thứ 2 phát sóng vào đầu năm 2016. Trong tuần này, "Thách thức danh hài" gây được nhiều tiếng cười cho khán giả nhờ vào những tiết mục đặc sắc, những màn trình diễn gay cấn từ các thí sinh và cả ban giám khảo. Như mọi lần mở màn trước, màn tiểu phẩm hài hước của cặp giám khảo Trấn Thành - Việt Hương châm biếm nạn xả rác bừa bãi gây hứng khởi cho người xem ngay từ những phút đầu tiên của tập 13.

Phần mở màn của Trấn Thành - Việt Hương




Xuất hiện cuối chương trình, nhân vật thành công nhất của tập 13 là thí sinh nhí - bé Nhi. Cô bé 7 tuổi người gốc Bình Định chinh phục ban giám khảo bằng nét ngây ngô, dễ thương nhưng không kém phần tự tin khi chia sẻ hai mẩu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống của em. Xin dừng cuộc chơi sau phần thi thứ hai, thí sinh nhí này nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng cho những cố gắng của bé. Trước khi chia tay, bé Nhi còn dành tặng mọi người một màn trình diễn ca múa đặc sắc và rất đáng yêu.

Phần thi của bé Yến Nhi 7 tuổi




Mở đầu chương trình, Cường Duy cùng bạn diễn Thái Mỹ mang đến màn kịch không lời với ngôn ngữ hình thể phong phú. Nhờ nụ cười của Việt Hương, cặp đôi đã may mắn giành chiến thắng ở vòng 1, bước tiếp vào các vòng sau. Sau khi chiến thắng vòng 2 và vòng 3, cặp thí sinh quyết định chinh phục vòng thứ 4 trong sự cổ vũ nhiệt tình của giám khảo và những người có mặt ở trường quay. Tuy nhiên, lần này họ lại không thành công giành được giải thưởng 40 triệu đồng vì lựa chọn sai lầm khi thay đổi tiết mục biểu diễn thành hài kịch nói. Dù thất bại, nhưng Cường Duy và Thái Mỹ vẫn nhận được khoản tiền “2 triệu lộ phí gửi riêng” từ giám khảo Trấn Thành. 

Phần thi đầu của Cường Duy - Thái Mỹ

Phần thi sau của Cường Duy - Thái Mỹ


Hai thí sinh Thanh Vàng và Minh Thiện mang đến phần thi “Chuyên mục tâm sự” đặc sắc khi hóa thân thành người dẫn chương trình vui nhộn. Những bài thơ chế, biểu cảm gương mặt “khó đỡ” cùng cách nhấn nhá trong giọng nói giúp họ thu hút toàn bộ trường quay. Giám khảo Việt Hương đã phải thốt lên “Tôi thích! Tôi yêu các bạn!”. Giám khảo Trấn Thành thì lại không ngớt lời khen ngợi phong cách điềm tĩnh, thông minh, và sự trình diễn duyên dáng của cặp thí sinh này. Vì thiếu sự chuẩn bị trong tiết mục, họ hài lòng với giải thưởng 20 triệu đồng và xin dừng cuộc chơi trong sự tiếc nuối của khán giả. Có thể nói Thanh Vàng và Minh Thiện là điểm nhấn sáng giá trong tập 13 “Thách thức danh hài”.

Phần thi của Thanh Vàng - Minh Thiện


Phần thi đơn của thí sinh Quách Minh Toản không được ban giám khảo đánh giá cao. Phần vì trình diễn sơ sài, phần vì cốt truyện không xúc tích, không đột phá, phần thì thiếu sự đầu tư, thí sinh này đành ngậm ngùi chia tay chương trình.

Phần thi của Minh Toản


Tiếp theo đó, cặp nhân vật đặc biệt trong tập này thạc sĩ Kiến Trúc - cô nhân viên Hoàng My là thầy trò đồng thời cũng đang yêu nhau. Cả hai xuất hiện hoành tráng trong trang phục võ thuật cùng nhiều đạo cụ diễn. Sau hai tiết mục, giám khảo Trấn Thành khen ngợi cặp đôi về biểu cảm, lối diễn chân thật và sự hóa thân vào nhân vật của họ. Anh thạc sĩ kinh tế và cô nhân viên nhân sự chia sẻ quan điểm và tinh thần đẹp khi đến với chương trình không vì giá trị của giải thưởng mà chỉ mong muốn “được đi tới cùng”, được thực hiện đam mê của bản thân. May mắn đã không mỉm cười khi Kiến Trúc và Hoàng My bị loại ở phần thi thứ ba do thiếu sự đổi mới trong hướng trình bày, các màn võ thuật và những tình huống bất ngờ.

Phần thi của Kiến Trúc - Hoàng My