Bước nhảy ngàn cân: Trường Giang khoe mình và bạn gái đẹp đều

ND, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 13/12/2015

Trong tập 10 "Bước nhảy ngàn cân", Trường Giang nói vui đến khán giả rằng anh và người yêu là cặp đôi đều "đẹp và dễ thương".

Tối 13/12, chương trình "Bước nhảy ngàn cân" lên sóng với phần tranh tài của Top 4 là Thủy Tiên, Huyền Thanh, Minh Thảo và Ngọc Sơn. Chủ đề của đêm nay là "Tỏa sáng" và thể loại quy định là Lyric Dance - thể loại vũ đạo mà trong đó các diễn viên phải nhảy múa theo lời của ca khúc được sử dụng làm nhạc nền. Mỗi thí sinh sẽ trình diễn 2 tiết mục và tổng điểm được tính bằng trung bình cộng kết quả từ ban giám khảo cùng với điểm giảm cân của thí sinh.

Ở một tình tiết thú vị của đêm thi, trong phần trò chuyện cùng Trường Giang, Đinh Ngọc Diệp tò mò hỏi: “Anh Giang ơi, sao em thấy những cặp vợ chồng thường có tính cách trái ngược nhau? Chồng ít nói thì vợ lắm lời. Chồng hiền thì vợ dữ”. Ngay lập tức, danh hài giải đáp thắc mắc rằng: "Đó là luật bù trừ, ông trời sắp sẵn. Hai người cùng nói thì ai nghe?”.

Trường Giang cho rằng anh và bạn gái là cặp người yêu vừa đẹp, vừa dễ thương

Nam MC vừa nói dứt lời thì giám khảo Hoài Linh cũng góp vui bằng một câu tục ngữ: “Đúng rồi đó. Thế gian được vợ mất chồng. Được cả về đôi, thiên lôi đánh chết”. Không cho là chính xác hoàn toàn, Trường Giang đã lấy mình là trường hợp ngoại lệ: “Chỉ có một cặp trên thế giới này đi ngược lại quy luật đó. Người đàn ông đẹp, dễ thương. Người bạn gái cũng vậy. Đó là cặp của anh”. Lần đầu tiên công khai khoe người yêu trên sóng truyền hình, Trường Giang nhận được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ từ phía khán giả.

Tuần thi này khá khó khăn đối với thí sinh Minh Thảo khi bạn nhảy của cô, vũ công Lâm Vinh Hải đã rời cuộc chơi vì chứng thoát vị đĩa đệm tái phát. Minh Hiền là người thay thế và cả hai chỉ có hơn hai ngày tập luyện. Tuy nhiên họ đã mang đến cho khán giả những phần trình diễn thú vị.

Trong hai bài dự thi, bài đầu tiên mang tên "Vì tôi còn sống" cặp đôi thể hiện khá tốt và nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Thế nhưng, ở bài thi thứ hai - "Những tên cướp biển vùng Caribbean", may mắn đã không mỉm cười vì áp lực tập luyện gấp rút đã khiến bài dựng chưa được hoàn hảo, bị đánh giá là thiên về diễn xuất nhiều hơn vũ đạo.

Minh Hiền kết hợp với Minh Thảo trong tuần này, thay cho Lâm Vinh Hải

Biên đạo John Huy Trần cho rằng phần trình diễn chỉ mới vừa đủ chứ chưa thật sự làm anh hài lòng. Trong khi đó, danh hài Hoài Linh lại nhận thấy sự chuệch choạc trong các động tác kết hợp của cả hai nhưng anh cũng khẳng định sẽ lấy sự nỗ lực từ Lâm Vinh Hải và Minh Hiền dành cho tiết mục để bù lại. Kết quả chung cuộc, mặc dù sở hữu điểm trung bình từ giám khảo khá cao, 9.2 điểm. Thế nhưng, cùng với việc chỉ giảm được 0,8 kg trong tuần tương đương với 1,1% trọng lượng cơ thể, Minh Thảo đành phải dừng chân tại top 4.

Chia sẻ cảm xúc trong giây phút chia tay, Minh Thảo nói: “Đi được đến đây em cũng thỏa ước mơ của mình, em đã giảm được gần 20kg rồi. Đó là mục tiêu em đặt ra khi tham gia chương trình. Được đồng hành cùng anh Hải đến giờ phút này là một điều may mắn với Thảo. Anh ấy là một cộng sự rất tuyệt vời".

Lâm Vinh Hải dù không nhảy được trong đêm nhưng vẫn đến cổ vũ thí sinh

Như vậy, sau đêm thi hôm nay, top 3 chính thức lộ diện là Thủy Tiên, Huyền Thanh và Ngọc Sơn. Họ sẽ cùng tranh tài để tìm ra ngôi quán quân của "Bước nhảy ngàn cân" mùa đầu tiên trong đêm chung kết đươc tường thuật trực tiếp trên VTV3 vào ngày 20/12.

Minh Thảo xúc động chia tay những người bạn

Một số diễn biến khác trong đêm:

Thủy Tiên và Sơn Lâm trình diễn hai tiết mục "Đông" và "Lý kéo chài". Cả hai bài đều nhận được lời khen về biên đạo và diễn xuất. Tổng điểm trung bình họ nhận được là 11,5 điểm.

Ngọc Sơn và Phạm Lịch dự thi với hai tiết mục "Khuôn mặt đáng thương" và "My Heart Will Go On". John Huy nhận xét đến thí sinh: "Kỹ thuật của em hôm nay so với 9 tuần trước rõ, sạch và hay lắm. Một điểm anh thường nhắc nhở nơi em là chú ý phần vai nhưng hôm nay anh thấy em đã thả lỏng, thoáng và mở rộng hơn". Họ được 10,7 điểm.

Huyền Thanh và Quang Đăng trình diễn "Bốn chữ lắm" và "Jai Ho". Sự kết hợp ăn ý trong cả hai bài thi giúp họ mang về 10,5 điểm.