Tuyệt vọng ở vòng loại World Cup, đội tuyển Trung Quốc dùng "chiêu cuối" với các ngoại binh?

LUPO, Theo PL&BĐ 17:36 18/10/2021

Cánh cửa đi tiếp dành cho đội tuyển Trung Quốc đang trở nên vô cùng hẹp.

Một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam không thể làm thỏa mãn tham vọng của LĐBĐ Trung Quốc. Đặt mục tiêu giành vé đến World Cup và đầu tư mạnh mẽ, nhưng đoàn quân dưới quyền HLV Li Tie hiện mới có 3 điểm sau 4 vòng đấu, tạm đứng 5/6 đội.

Chỉ còn 6 vòng đấu trước mắt, nếu không có một sự chuyển mình mạnh mẽ, đội tuyển Trung Quốc sẽ khó lòng bứt phá để ít nhất đoạt được suất dự vòng play-off chứ chưa nói đến tấm vé đến thẳng VCK World Cup.

Theo tiết lộ từ tờ Sohu (Trung Quốc), ông Chen Xuyuan - chủ tịch LĐBĐ - có vẻ đã "bật đèn xanh" cho việc sử dụng cầu thủ nhập tịch của HLV Li Tie. Ông Chen Xuyuan cho biết chính sách nhập tịch hàng loạt cầu thủ không phải là cốt lõi xây dựng đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, HLV Li Tie không phải chịu bất cứ giới hạn nào về số lượng "ngoại binh".

Trước đó, có thông tin cho rằng nội bộ đội tuyển Trung Quốc tồn tại quy định ngầm về số lượng cầu thủ nhập tịch tối đa được ra sân. Nhưng với động thái từ ông Chen Xuyuan, HLV Li Tie có thể thoải mái dùng "ngoại binh" hơn.

Tuyệt vọng ở vòng loại World Cup, đội tuyển Trung Quốc dùng chiêu cuối với các ngoại binh? - Ảnh 1.

Luo Guofu (tên gốc Aloísio dos Santos Gonçalves) đã có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Trung Quốc khi ra sân trong trận gặp Ả Rập Xê Út

Tờ Sohu đánh giá, khi tăng số cầu thủ nhập tịch trong đội hình lên 4 người ở hiệp hai trận gặp Ả Rập Xê Út, đội tuyển Trung Quốc đã cho thấy sức mạnh ấn tượng hơn đáng kể và suýt nữa giành được kết quả hòa.

Không loại trừ khả năng trong phần còn lại của vòng loại World Cup 2022, HLV Li Tie sẽ cố gắng tận dụng tối đa nguồn lực cầu thủ nhập tịch từ các CLB Super League để giúp đội nhà đạt thành tích tốt nhất.