Tuyệt đỉnh song ca: Minh Tuyết tranh cãi với Noo Phước Thịnh, nước mắt đầm đìa khi loại học trò

QuangMT; Ảnh: An Khoa, Theo Trí Thức Trẻ 12:23 04/10/2016

Các HLV của "Tuyệt đỉnh song ca" đã có một tập thi đầy căng thẳng và nhiều cảm xúc trước khi bước vào vòng Chinh phục.

Trong tập 9 "Tuyệt đỉnh song ca", vòng Cơ hội cuối cùng, các HLV đã phải đưa ra những quyết định khó khăn để lựa chọn các chiến binh xuất sắc nhất bước tiếp cùng mình trong chặng đường sắp tới.

Phần tỏa sáng của các học trò team Minh Tuyết – Noo Phước Thịnh không chỉ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đầy bùng nổ, mà còn khiến 2 vị huấn luyện viên đứng trước những cảm xúc lẫn lộn. Cả Noo Phước Thịnh lẫn Minh Tuyết đều bất ngờ trước những sự nỗ lực, tiến bộ vượt bậc của các học trò, cho nên để đưa ra quyết định loại ai giữ ai là điều vô cùng khó khăn. Nữ ca sĩ đã bật khóc nghẹn ngào ngay trên ghế nóng, cô gửi lời xin lỗi đến Thái Hiển và dành nhiều lời khuyên chuyên môn cho học trò. Thái Hiển, Mạnh Tài phải dừng bước, còn Thanh Phương, Đức Quang, Trần Hằng giành được vé vào vòng trong.

Tuyệt đỉnh song ca: Minh Tuyết tranh cãi với Noo Phước Thịnh, nước mắt đầm đìa khi loại học trò - Ảnh 1.

Cặp đôi Bảo Sơn – Quang Tiến và Bảo Trân – Bảo Anh khiến Minh Tuyết và Noo Phước Thịnh "đấu khẩu" nhiều lần. Nếu Minh Tuyết thiện cảm với sự trẻ trung, đáng yêu của cặp song sinh thì Noo Phước Thịnh lại dành sự ưu ái cho hai chàng trai Bảo Sơn – Quang Tiến. Tuy vậy, dù được quyền lựa chọn nhưng Noo Phước Thịnh quyết định chọn đưa 2 cô gái Bảo Trân – Bảo Anh vào vòng trong, và nói lời chia tay với Bảo Sơn – Quang Tiến.

Tuyệt đỉnh song ca: Minh Tuyết tranh cãi với Noo Phước Thịnh, nước mắt đầm đìa khi loại học trò - Ảnh 2.

Tuyệt đỉnh song ca: Minh Tuyết tranh cãi với Noo Phước Thịnh, nước mắt đầm đìa khi loại học trò - Ảnh 3.

Phần thi của team Mr Đàm – Dương Triệu Vũ cũng để lại nhiều cảm xúc. Với 20 năm kinh nghiệm trong nghệ thuật, đối diện với khán giả, Mr Đàm khuyên thí sinh hãy tin quyết định của mình. Mặc dù tự hào với cả 5 phần thi, sự tỏa sáng bất ngờ, "hát hay từng nốt" nhưng theo quy luật của cuộc thi, đôi huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ đành phải "chia cắt" cặp đôi Phương Trang – Phương Ly, Nhật Minh – Minh Uyên. Kết quả Nhật Minh và Phương Trang đi tiếp, Phương Ly – Minh Uyên chia tay chương trình.

Tuyệt đỉnh song ca: Minh Tuyết tranh cãi với Noo Phước Thịnh, nước mắt đầm đìa khi loại học trò - Ảnh 4.

Khán giả tại sân khấu "Tuyệt đỉnh song ca", khi chứng kiến màn trình diễn "bùng nổ" của cặp đôi đồng tính Lê Tiến – Lê Linh, cũng như "soái ca hát nhạc sến" Thạch Sớt và bản sao chị "chanh" Minh Thảo. Cả hai cặp song ca này đều thành công thuyết phục huấn luyện viên giành cho mình những chiếc vé quý giá vào vòng trong.

Tuyệt đỉnh song ca: Minh Tuyết tranh cãi với Noo Phước Thịnh, nước mắt đầm đìa khi loại học trò - Ảnh 5.

Anh Bo Đan Trường và chị Tư Cẩm Ly cũng trải qua những cảm xúc khó xử, phân vân khi các học trò thể hiện quá xuất sắc. Cẩm Ly cho biết cô cảm thấy rất buồn vì các thí sinh không chịu thể hiện hết mình trong các phần thi chính để đến tận vòng nguy hiểm mới "bùng cháy", khiến cô khó xử. Đan Trường cũng chia sẻ riêng với Lina – Quang Đệ nên nhún nhường, bỏ qua cái tôi, kết hợp ăn ý để tôn vinh giọng hát của nhau vì đây là chương trình song ca. Tuy vậy, anh vẫn dành lời khen tặng cho chất giọng sáng đẹp của các học trò.

Tuyệt đỉnh song ca: Minh Tuyết tranh cãi với Noo Phước Thịnh, nước mắt đầm đìa khi loại học trò - Ảnh 6.

Kết quả cuối cùng, Kim Dung – Linh Đan, Văn Phong – Tuấn Anh "nắm tay" nhau vào vòng trong, trong khi Thanh Vinh và Văn Hương được chọn, còn bạn đồng hành Hồng Nhung, Hồng Nghi và cặp đôi Quang Đệ - Lina Nguyễn phải chia tay chương trình.

Tuyệt đỉnh song ca: Minh Tuyết tranh cãi với Noo Phước Thịnh, nước mắt đầm đìa khi loại học trò - Ảnh 7.

Từ tập 10, các đội sẽ bước vào vòng Chinh phục, và mỗi tập các cặp HLV phải tự tay loại một cặp thí sinh của mình cho đến khi chọn lựa được đôi song ca xuất sắc nhất bước vào chung kết.