Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 09/08/2016

Cặp song ca Lê Tiến - Lê Linh đã khiến 6 chiếc ghế nóng xoay chuyển ở tập 1 "Tuyệt đỉnh song ca". Tuy nhiên, cả 2 vẫn kiên định về với đội Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ.

"Tuyệt đỉnh song ca" đã có phần mở đầu đầy ấn tượng với sự góp mặt của các giọng ca hàng đầu nhạc Việt trong vai trò HLV, bao gồm: Đan Trường – Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1.

Ngay trong tập 1 của chương trình, khán giả cảm thấy bất ngờ, thích thú và đi kèm với sự cảm động khi chứng kiến mối tình đồng tính của cặp thí sinh Lê Tiến và Lê Linh.

Lê Tiến (1977) và Lê Linh (1992) quen nhau qua âm nhạc, là những người sống thiên về cảm xúc và có những tiêu chí phấn đấu giống nhau nên họ đã tìm thấy sự đồng cảm trong cuộc sống. Lê Tiến lớn hơn Lê Linh 15 tuổi nhưng hai người đã gắn bó với nhau 6 năm và cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn, cấm đoán, dị nghị của những người xung quanh. Lê Tiến cho biết "Không ai có quyền cản trở tình yêu của chúng tôi bởi chúng tôi dám sống với chính mình. Tôi luôn nghĩ phải sống thật tốt, sống thật đàng hoàng để mọi người tự nhận thấy chứ không cần phải thể hiện và chứng minh điều gì cả".

Cặp đôi Lê Tiến và Lê Linh đã chứng minh được ngôn tình không chỉ có ở trong sách mà còn có ở ngoài cuộc sống thực. Với công việc là dạy đàn Piano, hằng ngày, Tiến phải chạy 30km để đến nơi dạy, còn Linh hoàn toàn tập trung vào sáng tác, viết lách. Tiến chia sẻ với giọng vô cùng hạnh phúc: "Linh cứ yêu Tiến và sống với đam mê âm nhạc, còn mọi thứ hãy để Tiến lo".

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 3.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 4.

Trước sự cấm cản của gia đình, Lê Tiến cảm thấy rất đau khổ nhưng với anh, được sống với chính giới tính của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Niềm động viên còn lại của anh chính là tình yêu với Lê Linh. Trái ngược với gia đình của Tiến, gia đình Linh rất yêu mến và ủng hộ mối tình của họ. Lê Tiến muốn thành công trong cuộc thi và mong có những sản phẩm mang dấu ấn của hai người, hơn nữa, anh thật sự quan tâm tới niềm đam mê và cố gắng thỏa nguyện ước mơ của Lê Linh bởi "người anh thương không thể sống nếu thiếu âm nhạc".

Sau khi thể hiện ca khúc "Son", cặp đôi đã xuất sắc chinh phục cả 6 vị HLV và ai cũng mong có hai chiến binh này về đội của mình. Linh cho biết cả anh và Tiến đều hâm mộ Mr.Đàm từ khi còn nhỏ. Giọng ca "Xin lỗi tình yêu" lại cảm thấy rất băn khoăn bởi trước đó cũng có hai thí sinh "thích Đan Trường, hâm mộ Mr.Đàm cuối cùng chọn về đội Noo Phước Thịnh và Minh Tuyết".

Về phần nhận xét giọng hát, ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ: "Hát giả thanh đã khó mà Linh còn thể hiện xuất sắc màn đối đáp nữa. Cẩm Ly ấn tượng với giọng hát của Linh, nó hội đủ yếu tố khi thể hiện ca khúc này, vừa lẳng lơ vừa đa tình". Đến phần nhận xét của Noo, Minh Tuyết "cảnh cáo" Đàm Vĩnh Hưng: "Em nói đi Noo, anh Hưng có làm gì thì chị chặt ảnh ra".

Cuối cùng cặp đôi quyết định chọn về đội thần tượng của mình, đó là Mr.Đàm và Dương Triệu Vũ.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 5.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 6.

Nguyễn Phú Luân và Lê Chinh là cặp đôi khiến các HLV tốn nhiều công sức chiêu dụ và "chặt chém" nhau nhiều nhất trong tập 1. Đàm Vĩnh Hưng và Đan Trường là người bất ngờ nhất bởi đây là gương mặt quá thân quen với 2 ca sĩ.

Thấy được lợi thế của mình, Mr.Đàm chiêu dụ Lê Chinh bằng mối quen biết trước đó, anh nói "Bà con xa không bao giờ bằng láng giềng gần, mình đã biết nhau khá là rõ, chắc không cần nói thì các em cũng biết là anh sẽ làm gì cho các em rồi đó". Trong màn chào đầu, Noo Phước Thịnh dùng từ "sức trẻ" để thuyết phục thí sinh về đội của mình. Mr.Đàm liền phản đối: "Bé Noo ơi bé Noo! Hai bạn này, nói về tuổi tác thì rất hợp với anh. Không hợp tuổi trẻ bồng bột như em đâu".

Về phần Minh Tuyết, nữ ca sĩ nhận xét: "Giọng ca của Chinh rất hay và chị thích phong cách của em, rất là sảng khoái". Còn riêng giọng ca của Phú Luân làm cô nhớ tới ca sĩ Bằng Kiều. Và nếu Lê Chinh – Phú Luân chọn đội của cô, chính cô sẽ mời giọng ca "Trái tim bên lề" về huấn luyện cho thí sinh của mình. Khi thấy 2 đội Noo và Minh Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ chiêu dụ quá dữ dội khiến ca sĩ Cẩm Ly phải la lên "Nãy giờ mọi người xem Cẩm Ly và Đan Trường tàng hình à?".

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 8.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 9.

Cẩm Ly khéo léo thuyết phục Lê Chinh – Phú Luân và bóng gió nói hai cặp HLV còn lại biết cách "nịnh" thí sinh bằng những lời hoa mỹ. Cô nói: "Chị sẽ không dùng lời hoa mỹ để tâng bốc tụi em. Hôm nay Chinh hát đầy đủ kỹ thuật, còn Luân có giọng ca đặc biệt. Tuy nhiên, em phải thừa nhận rằng hôm nay em có một vài vấn đề. Em dở, em hay chị sẽ nói ra chứ chị không dùng những lời nói hoa mỹ để tâng bốc em lên tới mây xanh".

Là người ít nói và khá điềm tĩnh nhất trong 6 HLV, nhưng lần này anh Bo Đan Trường phải lên tiếng: "Không dấu gì mọi người, nếu mọi người tìm ở trên mạng, có một album mới ra, khoảng 2 – 3 tuần thôi thì có 1 ca khúc Chinh song ca cùng với Trường vì Trinh là học trò của Trường trong một cuộc thi âm nhạc. Thế nhưng, cặp đôi quyết định chọn về đội của Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 10.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 11.

Trong phần thể hiện ca khúc "Yêu một mình", cặp đôi Thanh Phương – Đặng Thế Hiển được cặp HLV Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết gạt cần chọn. Tuy nhiên, hai thí sinh cũng đã nhận được những nhận xét bổ ích từ các HLV còn lại.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 13.

Bùi Thị Thúy (Thái Bình) và Trần Hữu Tuấn (Thanh Hóa) mang đến chương trình câu chuyện khá thú vị về cuộc sống ở miền quê đồng bằng Bắc bộ. Cặp đôi là bạn cùng lớp và quyết tâm thực hiện ước mơ ca hát của bản thân khi tham gia chương trình.

Thúy và Tuấn là bạn cùng lớp đã 2 năm và có chung một niềm đam mê âm nhạc và một tuổi thơ cơ cực. Thúy mất bố từ nhỏ và sống với mẹ. Mặc dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng hai mẹ con cô lúc nào cũng lạc quan. Còn với Tuấn, ngoài ca hát anh còn có khả năng thổi sáo. Khi còn nhỏ, Tuấn đã từng cùng anh trai bắt xe vào Sài Gòn để thổi sáo bán kẹo cao su, đánh giày.

Bằng chất giọng hát ngọt ngào, ấm áp cùng lối diễn xuất tình cảm, Bùi Thị Thúy và Trần Hữu Tuấn đều chinh phục cả 3 cặp HLV. Cặp đôi cùng lớp chọn về đội của anh Bo Đan Trường và chị Tư Cẩm Ly.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 15.

Sau tập 1, cặp đôi soái ca Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ có trong tay 2 cặp thí sinh: đôi tình nhân Lê Linh – Lê Tiến và "bà ngoại" Thanh Hương – cô bán hủ tiếu Thanh Thảo. Cặp đôi Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết chiêu dụ được 2 cặp thí sinh: Lê Chinh – Phú Luân, Thanh Phương – Thế Hiển. Còn anh Bo Đan Trương – chị Tư Cẩm Ly là cặp đôi Bùi Thị Thúy và Trần Hữu Tuấn.

Tuyệt đỉnh song ca: Cặp đôi đồng tính nhất quyết về đội Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 17.