Tuyển thủ Thụy Sĩ mong nhà tài trợ Puma đừng sản xuất bao cao su

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 21/06/2016

Xherdan Shaqiri đưa ra bình luận hài hước về sự cố 5 chiếc áo đấu bị rách ở trận Thụy Sĩ - Pháp.

Trong trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ diễn ra rạng sáng qua, khán giả đã được chứng kiến những tình huống hi hữu vào loại bậc nhất trong lịch sử bóng đá. 

Đầu tiên là chuyện trái bóng Beau Jeu bị nổ toác sau tình huống tranh chấp không khoan nhượng giữa Griezmann và Behrami ở phút 53. Tiếp theo đó là 5 lần cầu thủ Thụy Sĩ phải thay áo do chúng bị rách toạc trong lúc thi đấu.

Tuyển thủ Thụy Sĩ mong nhà tài trợ Puma đừng sản xuất bao cao su - Ảnh 1.

Áo Admir Mehmedi rách toạc sau một pha tranh chấp với đối phương.

Có tới 4 cầu thủ Thụy Sĩ phải thay áo vì bị kéo rách gồm: Admir Mehmedi, Blerim Dzemaili, Granit Xhaka và Breel Embolo. Riêng tiền vệ Granit Xhaka phải thay áo tới hai lần, một là ở phút 37 bị Pogba kéo rách, và một lần vào cuối trận.

Tuyển thủ Thụy Sĩ mong nhà tài trợ Puma đừng sản xuất bao cao su - Ảnh 2.

Granit Xhaka bị rách áo tới 2 lần.

Tuyển thủ Thụy Sĩ mong nhà tài trợ Puma đừng sản xuất bao cao su - Ảnh 3.

Chia sẻ về sự cố hi hữu này, tiền vệ Xherdan Shaqiri bông đùa: "Tôi hi vọng nhà tài trợ Puma sẽ không sản xuất bao cao su".

Tuyển thủ Thụy Sĩ mong nhà tài trợ Puma đừng sản xuất bao cao su - Ảnh 4.

Xherdan Shaqiri bông đùa về chất lượng áo đấu Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Embolo, một trong những cầu thủ phải thay áo, cho rằng sự cố này không ảnh hưởng lắm đến màn trình diễn của Thụy Sĩ trước Pháp.

Liên quan tới vụ việc, mới đây Puma đã lên tiếng khẳng định sản phẩm áo đấu được họ cung cấp cho tuyển Thụy Sĩ thực sự gặp đôi chút vấn đề về chất lượng. Tuy nhiên, hãng dụng cụ thể thao hàng đầu thế giới này cũng khẳng định sự việc tương tự sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Tuyển thủ Thụy Sĩ mong nhà tài trợ Puma đừng sản xuất bao cao su - Ảnh 5.

Puma khẳng định vụ việc tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa.