Tuyển sinh lớp 10 ở Thái Bình: Lộ môn thi đầu tiên có điểm 10

Đức Tùy, Theo Gia đình & Xã hội 00:29 12/06/2019

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, đến chiều nay tổ chấm thi đã chấm được 1/4 lượng bài và đã xuất hiện điểm 10 ở môn Địa lý.

Trong 2 ngày 7-8/6, tỉnh Thái Bình đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019 – 2020 với gần 18.000 thí sinh đăng ký tham dự ở 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Địa lý. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút và môn Địa lý là 60 phút.

Kết thúc kỳ tuyển sinh, tại các điểm thi đều diễn ra an toàn và không có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, toàn tỉnh có 295 thí sinh vắng mặt ở cả 3 môn thi và 1 thí sinh bị đình chỉ vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng trong môn Địa lý.

Tuyển sinh lớp 10 ở Thái Bình: Lộ môn thi đầu tiên có điểm 10 - Ảnh 1.

Dự kiến, ngày 14/6 tỉnh Thái Bình sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 hệ công lập

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm và không quy tròn điểm.

Trong đó, điểm 3 bài thi đã tính hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích được tính là điểm xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh trúng tuyển không có bài thi nào bị điểm từ 1,0 trở xuống.

Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, việc chấm thi được tổ công tác chấm theo đúng quy trình và hiện tại tổ này đang khẩn trương làm phách. Đến chiều nay (11/6), tổ chấm thi đã chấm được 1/4 lượng bài và đã xuất hiện điểm 10 ở môn Địa lý.

Được biết, dự kiến ngày 14/6, tỉnh Thái Bình sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ công lập và danh sách học sinh trúng tuyển từng trường THPT trong tỉnh cũng như nhận đơn phúc khảo của các thí sinh.